Tin tức trong ngày 21/6 mới nhất, nóng nhất: Nhật thực hình khuyên

Tin tức trong ngày 21/6 mới nhất: Ô tô húc 2 người, lao vào tòa nhà hành chính Đà Nẵng; Hơn 430.000 người dân thiếu nước sinh hoạt vì hạn mặn lịch sử; Bệnh nhân 91 có thể giao tiếp bình thường; Xuất hiện nhật thực một phần vào trưa, chiều 21/6.

Tin tức mới nhất, nóng nhất trong ngày 21/6

Ô tô húc 2 người, lao vào tòa nhà hành chính Đà Nẵng

Theo PLO, khoảng 2h ngày 21/6, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa ô tô và xe máy tại khu vực ngã tư đường Trần Phú - Lý Tự Trọng, đoạn gần tòa nhà Trung tâm hành chính Đà Nẵng (phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng).

Thời điểm trên, tài xế Đinh Trí Viễn (26 tuổi, quê Quảng Nam) điều khiển ô tô mang biển số 92A 183.80 lưu thông từ đường Trần Phú đi đường Lê Duẩn.

Đến đoạn giao với đường Lý Tự Trọng, ô tô trên va chạm với xe máy mang biển số 76-R2 9078 chở 2 nam thanh niên. Cú tông mạnh khiến 2 nam thanh niên bị hất văng ra khỏi xe máy. Ô tô sau đó mất lái lao thẳng vào khuôn viên tòa nhà Trung tâm hành chính Đà Nẵng.

Cẩu xe gây tai nạn ra khỏi hiện trường (Ảnh: PLO)

Cẩu xe gây tai nạn ra khỏi hiện trường (Ảnh: PLO)

Tại hiện trường, ô tô bị hư hỏng phần đầu, xe máy vỡ nát. Hai nam thanh niên trên xe máy bị thương nặng, được người dân đưa đi bệnh viện ngay sau đó.

Một số viên bi đá trang trí trước tòa nhà bị ô tô tông trúng, văng thẳng vào bên trong tòa nhà hành chính, cửa kính tòa cao ốc bị vỡ nát. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, có lực lượng bảo vệ trong tòa nhà trung tâm hành chính và không có ai bị thương.

Hiện, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Bệnh nhân 91 có thể giao tiếp bình thường

Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 sáng 21/6 cho biết bệnh nhân 91 (43 tuổi, nam phi công người Anh) có thể cho xuất khỏi khoa Chăm sóc tích cực (ICU), chuyển sang khoa Phục hồi chức năng.

Theo báo cáo của tiểu ban, người bệnh đã cai hoàn toàn máy thở, tự thở khí phòng. Các bác sĩ tiên lượng bệnh nhân còn cần thêm thời gian để phục hồi đáp ứng với gắng sức và chức năng vận động, trong quá trình hồi phục vẫn có thể bị những đợt nhiễm trùng mới.

Bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, sức cơ 2 tay bình thường, sức cơ 2 chân cải thiện 4/5, tự xoay trở trên giường, tự ngồi dậy được, chịu lực hai tay trên khung tập tự đứng dậy. Sức cơ hô hấp cải thiện, ông giao tiếp tốt được bằng lời nói đồng thời tự ăn uống qua miệng. Chức năng thận đã hồi phục, chức năng tim, gan tốt, men tụy bình thường.

Bệnh nhân 91 có thể đứng dậy dưới sự hỗ trợ của nhân viên y tế (Ảnh: L.N/Zing)

Trước đó, theo thầy thuốc ưu tú, BSCKII Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM, có thể cho bệnh nhân xuất viện. Bệnh nhân có có nguyện vọng sớm được về nước.

Bệnh viện đề nghị sớm có giải pháp cho ông trở về Scotland để tránh nguy cơ nhiễm trùng bệnh viện do sức đề kháng kém, phổi đang có tổn thương. Phương án đưa ra là mua vé máy bay hạng thương gia kèm theo nhân viên y tế hộ tống, chi phí không nhiều.

Việc này có thể thực hiện qua 3 giải pháp gồm công ty bảo hiểm chi trả; Công ty bay 919, công ty chủ quản của bệnh nhân lo; kêu gọi doanh nghiệp, mạnh thường quân hỗ trợ.

Hơn 430.000 người dân thiếu nước sinh hoạt vì hạn mặn lịch sử

Theo tin từ Tổng cục Thủy lợi, Bộ NN&PTNT, mùa khô 2019-2020, lượng nước về sông Mê Kông đạt thấp, nên hạn, mặn tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long diễn ra khá sớm. Từ tháng 12/2019, hạn mặn đã bắt đầu xâm nhập.

Xâm nhập mặn năm 2019-2020 đã ảnh hưởng đến 10/13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, với diện tích bị ảnh hưởng xấp xỉ 1,7 triệu ha.

Đồng bằng sông Cửu Long hạn mặn lịch sử trong mùa khô 2019-2020 (Ảnh: ANTĐ)

Riêng vụ Đông Xuân, diện tích lúa bị ảnh hưởng do hạn hán, xâm nhập mặn khoảng 41.900 ha, chiếm tỷ lệ 2,7%. Trong đó, thiệt hại mất trắng (trên 70%) là 26.000 ha, chiếm tỷ lệ 1,7%.

Ngoài ra, diện tích cây ăn quả bị thiệt hại vào khoảng 6.600ha và rau màu khoảng 1.200ha. Diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng bởi hạn mặn vào khoảng 8.700ha, theo ANTĐ.

Đáng nói, theo thống kê từ các địa phương, mức độ thiếu nước sinh hoạt lúc cao nhất tổng cộng khoảng 96.000 hộ (khoảng 430.000 người dân).

Theo nhận định của Tổng cục Thủy lợi, xâm nhập mặn mùa khô năm 2019-2020 ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long ở mức nghiêm trọng nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, thiệt hại đến sản xuất nông nghiệp và dân sinh được giảm thiểu đáng kể.

Xuất hiện nhật thực một phần vào trưa, chiều 21/6

SGGP đưa tin: Theo các chuyên gia về thiên văn học, trưa nay 21/6, sẽ có hiện tượng thiên văn đáng chờ đợi nhất năm 2020: Mặt trăng che mặt trời. Tuy nhiên, mặt trời không bị che lấp hoàn toàn mà chỉ một phần, tạo ra mặt trời hình khuyên với viền ánh sáng bao quanh mặt trời.

Hiện tượng này còn được gọi là nhật thực (mặt trời bị mặt trăng che khuất). Tuy nhiên, ở Việt Nam, chúng ta chỉ quan sát được hiện tượng nhật thực một phần. Nhật thực bắt đầu xuất hiện vào trưa nay 21/6.

(Ảnh minh họa)

Tại Hà Nội, nhật thực một phần bắt đầu vào lúc 13h16, đạt cực đại lúc 14h54 với tỷ lệ che phủ tới 71%, kết thúc vào 16h18. Tại TPHCM và Đà Nẵng, nhật thực lần lượt xảy ra ra vào 13h15 và 13h30.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, tại miền Bắc và miền Trung sẽ có nắng nóng chói chang từ sớm và kết thúc muộn. Nhiều nơi sẽ có nhiệt độ lên tới 39-40 độ C vào buổi trưa đến chiều.

Nắng và quang mây là điều kiện thuận lợi để được chứng kiến nhật thực. Tuy nhiên, các chuyên gia thiên văn cảnh báo người dân không nên nhìn vào mặt trời nếu không có các thiết bị bảo hộ như kính mắt chuyên dụng.

Trọng Huyền

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-trong-ngay-216-moi-nhat-nong-nhat-nhat-thuc-hinh-khuyen-110837.html