Tin tức thời sự nóng nhất 24h, mới nhất hôm nay ngày 26/2/2019

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 26/2/2019, tin thời sự mới nhất trong ngày, cập nhật thông tin, hình ảnh về các vấn đề thời sự trong nước.

Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh hợp tác với Saint Petersburg

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ sự vui mừng khi được tiếp Ngài Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Liên bang Nga, đồng thời chào mừng Bộ trưởng tham gia Hội thảo "Hợp tác quốc tế trong thế giới biến động" đang diễn ra tại TP.HCM.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga bày tỏ sự hân hạnh khi đến thăm TP.HCM. Đồng thời, ông Sergey Lavrov nhấn mạnh, trong thời gian gần đây, cả 2 nước thường xuyên tổ chức những cuộc viếng thăm của lãnh đạo cấp cao nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ bang giao, qua đó mối quan hệ kinh tế - xã hội - văn hóa rất phát triển.

Hiện TP.HCM và Sankt-Peterburg đã kết nghĩa với nhau. Bên cạnh đó, TP.HCM đã và đang hợp tác với nhiều thành phố khác. Do đó, TP.HCM mong muốn có 1 trung tâm xúc tiến du lịch ở Sankt-Peterburg để đẩy mạnh quảng bá hình ảnh TP.HCM tại Nga. TP.HCM cũng mong muốn nhân dân thành phố có cơ hội được khám, chữa bệnh tại Sankt-Peterburg. Trong thời gian tới, cả 2 thành phố sẽ đẩy mạnh quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực thông qua các diễn đàn khác nhau.

Ninh Bình: Phát hiện trên 200 cơ sở vi phạm ATVSTP

Thực hiện Kế hoạch số 1350/KH-BCĐTƯVSATTP ngày 7/12/2018 về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân 2019 của Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm, tỉnh Ninh Bình đã thành lập 301 đoàn kiểm tra, trong đó có 4 đoàn liên ngành, 2 đoàn chuyên ngành tuyến tỉnh, 22 đoàn tuyến huyện và 273 đoàn tuyến xã. Các đoàn kiểm tra sẽ tiến hành thực hiện nhiệm vụ từ ngày 10/1 đến 25/3.

Tính đến thời điểm hiện tại, các đoàn đã kiểm tra 1.775 cơ sở tại 8 huyện, thành phố, phát hiện 216 cơ sở vi phạm các điều kiện về an toàn thực phẩm. Lực lượng chức năng đã tiến hành xử lý vi phạm 95 cơ sở với tổng số tiền phạt trên 210 triệu đồng và nhắc nhở 119 cơ sở; buộc 25 cơ sở tiêu hủy 33 loại sản phẩm gồm sản phẩm xét nghiệm dương tính với hàn the, thực phẩm hết hạn sử dụng, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ; tịch thu 42 loại sản phẩm gồm hàng nhập lậu, hàng hết hạn sử dụng của 34 cơ sở.

Lãnh đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Ninh Bình cho biết, hầu hết các cơ sở vi phạm mắc các lỗi về điều kiện vệ sinh cơ sở, vệ sinh trang thiết bị dụng cụ, điều kiện về con người, chất lượng sản phẩm thực phẩm.

Đối với những cơ sở không đảm bảo các yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm, các đoàn kiểm tra thực hiện nghiêm túc việc xử phạt, tiêu hủy những loại thực phẩm không đảm bảo chất lượng; yêu cầu các cơ sở nhanh chóng khắc phục những thiếu sót, vi phạm, nếu không sẽ tịch thu giấy phép kinh doanh, tạm dừng hoạt động.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều: Cơ hội lớn phát triển ngành du lịch Việt Nam

Những ngày này, trên nhiều tuyến đường của thủ đô Hà Nội có thể dễ dàng bắt gặp những đoàn xe tuyên truyền về nếp sống văn minh đô thị, đơn giản là chấp hành luật lệ giao thông hạn chế bán hàng rong, bảo vệ môi trường cảnh quan.

Tại nhiều quận, huyện, các lực lượng chức năng đã đồng loạt ra quân dọn dẹp, chỉnh trang đô thị. Hà Nội như "khoác" lên mình một tấm áo mới. Với người dân Hà Nội, việc Thủ đô được chọn là địa điểm diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 rất có ý nghĩa và khiến nhiều người dân vô cùng tự hào.

Những người làm trong ngành du lịch hay với bất kỳ người dân Việt Nam nào cũng mong muốn và kỳ vọng Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều sẽ là cơ hội lớn cho ngành du lịch trong nước phát triển.

Việc tổ chức hội nghị thành công sẽ chứng tỏ Việt Nam là điểm đến an toàn, cởi mở, đảm bảo tốt các điều kiện về cơ sở hạ tầng, dịch vụ đi lại, lưu trú, từ đó mở ra nhiều cơ hội phát triển cho du lịch Việt Nam trong tương lai.

Xe ô tô Santafe đâm liên tiếp 5 phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ

Chiều ngày 25/2, trao đổi với PV, Trung tá Nguyễn Đức Huấn - Đội phó Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, Đội đang phối hợp với Công an quận Hai Bà Trưng giải quyết vụ tai nạn liên hoàn giữa xe ô tô Santafe BKS 30E- 401.90 và 5 phương tiện khác.

Theo đó, vào khoảng 16h, cùng ngày, tại ngã tư Kim Liên (Hà Nội) xe ô tô Santafe nói trên đang dừng chờ đèn đỏ đã bất ngờ rồ ga, tông vào 3 ô tô gồm: taxi mang BKS 29A-035.02; ô tô khách 29B-304.07; ô tô 20A-080.09 và 2 xe máy BKS 29U1-098.14,18B2-32023.

Hậu quả làm một người phụ nữ đi xe máy 29U1-098.14 bị thương nhẹ, còn các phương tiện bị hư hỏng.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, cảnh sát xác định người điều khiển ô tô Santafe gây tai nạn liên hoàn là Vũ Anh Tuấn (SN 1985, ở xã Xuân Phú, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).

CSGT đang điều tiết giao thông sau vụ tai nạn

CSGT đang điều tiết giao thông sau vụ tai nạn

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn liên hoàn trên, Đội CSGT số 4 đã có mặt bảo vệ hiện trường, giúp người bị nạn đồng thời phối hợp với Đội CSGT- trật tự- cơ động Công an quận Hai Bà Trưng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân

Một thanh niên 22 tuổi (quê Nam Định), cũng là nạn nhân trong vụ tai nạn trên cho biết, vào thời gian trên, khi anh đang đứng ở đèn đỏ thì thấy ồn ào phía sau. Chưa kịp để ý xem chuyện gì xảy ra thì bất ngờ thì một chiếc ô tô đâm lên phía trước.

"Quá hoảng sợ, tôi bỏ xe máy chạy thoát ra ngoài thì chiếc xe ô tô đã tiến tới đè bẹp chiếc xe máy của tôi", nam thanh niên nhớ lại.

Còn tài xế xe taxi của hãng Thành Lợi cho hay: "Vào thời điểm trên, chiếc xe điên đang đỗ trước đèn đỏ giáp phía bên trái của giải phân cách, không di chuyển. Lúc ấy người đi đường nhìn thấy tài xế đang ngủ nên có gọi công an. Khi công an lại gần nhắc nhở thì tài xế mới giật mình phi lên phía trước. Chỉ trong tích tắc chiếc xe này đã đâm vào một chiếc xe taxi".

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn

Chiếc xe ô tô trên chỉ dừng lại khi đâm tiếp vào chiếc xe máy mắc dưới gầm xe. Tại hiện trường, chiếc xe ô tô màu đen dừng quá vạch xuất phát tại ngã tư đèn đỏ phía Lê Duẩn đi Giải Phóng.

Bên dưới gầm chiếc xe ô tô này là một chiếc xe máy của nam thanh niên quê Nam Định. Còn phía sau là chiếc xe taxi hãng Thành Lợi và một chiếc xe ô tô Toyota, cả hai đều bị hư hỏng nặng cùng nhiều mảnh vỡ vương vãi dưới lòng đường.

Đến 18h cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường và thu thập chứng cứ, lời khai của các bị hại.

Trang Luv - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongvietnam.vn/tin-tuc-thoi-su-nong-nhat-24h-moi-nhat-hom-nay-ngay-26-2-2019-61842-3.html