Tin tức thời sự 24h trong ngày mới nhất: Ổ dịch Covid-19 mới tại TP Hải Dương diễn biến rất phức tạp, 2 trường hợp F2 thành F0

Tin tức thời sự 24h trong ngày mới nhất: Ổ dịch Covid-19 mới tại TP Hải Dương diễn biến rất phức tạp, 2 trường hợp F2 thành F0; Bé gái 17 tháng tuổi tử vong trong bể cá cảnh nhà hàng xóm; Truy tìm đối tượng nhập cảnh trái phép, trốn khỏi khu cách ly ở Quảng Ninh… là những tin thời sự nóng nhất hôm nay.

Ổ dịch Covid-19 mới tại TP Hải Dương diễn biến rất phức tạp, 2 trường hợp F2 thành F0

Cửa hàng Hiếu Trang, ổ dịch Covid-19 thứ 2 tại TP Hải Dương sau nhà hàng Thế giới bò tươi. Ảnh: NLĐ

Cửa hàng Hiếu Trang, ổ dịch Covid-19 thứ 2 tại TP Hải Dương sau nhà hàng Thế giới bò tươi. Ảnh: NLĐ

Liên quan đến ổ dịch Covid-19 mới tại TP Hải Dương là cửa hàng Hiếu Trang (địa chỉ ngã tư Thanh Xá, xã Liên Hồng, TP Hải Dương) vừa được phát hiện, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hải Dương, tính đến tối 24-8, cơ quan chức năng đã rà soát được 66 trường hợp F1, trong đó có 52 người đã được lấy mẫu xét nghiệm; 271 trường hợp F2, trong đó 148 người đã được lấy mẫu xét nghiệm.

CDC tỉnh Hải Dương nhận định tình hình ổ dịch Covid-19 ở xã Liên Hồng đang diễn biến rất phức tạp. Cả 3 trường hợp mắc bệnh đều trong 1 gia đình, trong đó có 2 trường hợp khởi điểm là F2 đã bị mắc bệnh (thành F0). Dịch đã lây truyền sang thế hệ thứ hai, lây truyền trong cộng đồng. Mặt khác, gia đình bệnh nhân có cửa hàng buôn bán, lượng khách đến mua hàng hằng ngày tương đối đông nên nguy cơ phát tán mầm bệnh trong cộng đồng rất lớn.

Để chủ động phòng chống dịch Covid-19, CDC tỉnh Hải Dương đề nghị các đơn vị liên quan tích cực tuyên truyền người dân đi đến cửa hàng Hiếu Trang sớm khai báo với Trạm Y tế địa phương nơi cư trú để được hướng dẫn cách phòng bệnh; tăng cường lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp sốt, ho… tại cộng đồng; rà soát các trường hợp tiếp xúc gần với các bệnh nhân dương tính.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống bệnh dịch Covid-19 tỉnh Hải Dương, đến thời điểm hiện tại cửa hàng Hiếu Trang đã phát hiện 3 ca mắc Covid-19. Đây là ổ dịch Covid-19 mới trên địa bàn TP Hải Dương. Các bệnh nhân đều có liên quan đến ổ dịch Covid-19 tại nhà hàng Thế giới bò tươi (36 Ngô Quyền, TP Hải Dương).

Bé gái 17 tháng tuổi tử vong trong bể cá cảnh nhà hàng xóm

Người nhà đang lo đám tang cho cháu bé xấu số. Ảnh: NLĐ

Ngày 25-8, bà Nguyễn Thị Tỉnh – Chủ tịch UBND xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc bé gái 17 tháng tuổi tử vong vì rơi xuống bể cá cảnh.

Nạn nhân là cháu Hoàng Lê B.T. (SN 2019, ngụ thôn Thượng Thọ, xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch).

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 24-8, cháu T. cùng anh trai là con của bà Hoàng Thị Loan đi qua nhà hàng xóm chơi, không may sẩy chân vào bể cá cảnh và hòn non bộ ở trước sân. Nước trong bể cá này sâu khoảng 0,5m. Khi người lớn phát hiện thì cháu T. đã tử vong.

Được biết, bà Loan một mình nuôi 3 con nhỏ và là hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở địa phương. Để lo hậu sự cho con, bà Loan đã phải vay mượn, nhờ người thân chung tay lo đám tang cho cháu bé xấu số.

Truy tìm đối tượng nhập cảnh trái phép, trốn khỏi khu cách ly ở Quảng Ninh

Lực lượng chức năng đang truy tìm đối tượng trốn khỏi nơi cách ly. Ảnh: Lã Nghĩa Hiếu /Thanh Niên

Sáng 25/8, UBND TP. Móng Cái đã phát đi thông báo chỉ đạo các cơ quan chức năng truy tìm đối tượng Bùi Tiến Hà (SN 1983, trú phường Trường Thi, TP. Nam Định) bỏ trốn khỏi Bệnh viện số 1, khi đang thực hiện cách ly y tế.

Trước đó ngày 13/8, Hà từ TP. Đông Hưng (Trung Quốc) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và bị Đồn biên phòng Bắc Sơn bắt giữ, bàn giao cách ly y tế theo quy định tại khu cách ly Công ty Centerway Móng Cái.

Đến ngày 14/8, Hà có biểu hiện ho, tức ngực, khó thở nên được chuyển đến Bệnh viện số 1, TP. Móng Cái để điều trị. Hà được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 bằng kỹ thuật RT-PCR lần 1 và cho kết quả âm tính vào ngày 15/8.

Đến 14h30 ngày 24/8, khi chưa hết thời gian cách ly, Hà đã bỏ trốn khỏi bệnh viện.

Đại diện UBND TP Móng Cái cho biết, địa phương cũng đã phát văn bản đến từng khu dân cư để truy tìm đối tượng Bùi Tiến Hà; đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra.

UBND TP. Móng Cái yêu cầu Bệnh viện số 1 tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, quán lý các trường hợp cách ly, tránh trường hợp người cách ly bỏ trốn.

Trước nguy cơ tiềm ẩn lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, UBND TP. Móng Cái yêu cầu Trạm Kiểm soát liên hợp Km15-bến tàu Dân Tiến kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra, vào thành phố.

Bịa đặt về dịch Covid-19 để bán túi xách, một cá nhân bị phạt 7,5 triệu đồng

Ảnh minh họa

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội vừa ra Quyết định số 67/QĐ-XPVPHC ngày 20-8 xử phạt vi phạm hành chính đối với ông L.Đ.C (ở phố Triều Khúc, quận Thanh Xuân, Hà Nội) do đăng thông tin sai sự thật, bịa đặt về dịch Covid-19.

Cụ thể, vào hồi 15h37 ngày 30-7-2020, ông C sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải lên fanpage "Lê Công sỉ lẻ túi xách thời trang" với nội dung: Cần đọc ngay và gấp nhé anh chị em - Covid biến dạng đã xuất hiện và cách bảo toàn sinh mạng...".

Nội dung bài viết chưa được các cơ quan chức năng kiểm chứng; thông tin sai sự thật, thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân, vi phạm quy định tại Điều 5, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15-7-2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.

Căn cứ Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3-2-2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã phạt tiền 7,5 triệu đồng đối với ông C và yêu cầu gỡ bỏ thông tin vi phạm.

Tìm được đối tượng hành hung bảo vệ Bệnh viện Khánh Hòa sau 3 ngày truy xét ráo riết

Hình ảnh camera Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa ghi lại hành vi của Hà Quốc Trường. Ảnh: Vietnamnet

Ngày 25/8, Công an TP Nha Trang cho biết, sau một cuộc truy xét ráo riết, các trinh sát hình sự cơ quan này đã làm rõ hành tung đối tượng gây rối trật tự tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa và hành hung nhân viên bảo vệ.

Theo camera an ninh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa ghi lại, vụ việc xảy ra vào khoảng 13h28’ chiều ngày 21/8 tại khoa cấp cứu.

Vào thời điểm đó, nhân viên bảo vệ phát hiện một nam thanh niên bước vào khoa cấp cứu nhưng không đeo khẩu trang theo quy định nên bước đến nhắc nhở.

Không ngờ gã thanh niên lớn tiếng văng tục, chửi mắng, la hét gây rối trật tự công cộng trong khu vực. Khi bị ngăn chặn thì gã thanh niên chụp lấy ghế nhựa rượt đuổi, đánh vào vai rồi rút dao bấm mang theo trong túi quần đâm nhân viên bảo vệ nhưng nạn nhân đã kịp né tránh. Vài phút sau, gã thanh niên cầm dao rời khỏi khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Công an TP Nha Trang đã trích xuất hình ảnh từ camera an ninh kết hợp rà soát, xác minh thông tin thân nhân những bệnh nhân đang cấp cứu và điều trị tại khoa này.

Sau 3 ngày truy xét, các trinh sát đã xác định đối tượng gây ra vụ việc nêu trên là Hà Quốc Trường (SN 1997) trú ở tổ 13, phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Trường khai nhận, chỉ vì nhân viên bảo vệ yêu cầu đeo khẩu trang mới được vào bên trong khoa cấp cứu nên đối tượng đã có hành động ngang ngược.

Công an TP Nha Trang đang hoàn thiện thủ tục để xử lý Hà Quốc Trường theo quy định pháp luật.

Tú Anh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-thoi-su-24h-trong-ngay-moi-nhat-o-dich-covid-19-moi-tai-tp-hai-duong-dien-bien-rat-phuc-tap-2-truong-hop-f2-thanh-f0-116426.html