Tin tức thời sự 24h trong ngày mới nhất: Mang giường lên ủy ban xã nằm ăn vạ vì bị yêu cầu cách ly

Tin tức thời sự 24h trong ngày mới nhất: Mang giường lên ủy ban xã 'nằm ăn vạ' vì bị yêu cầu cách ly; Nhiều hộ dân tháo chạy ra khỏi nhà khi 'hố tử thần' xuất hiện trong đêm; Hải Dương phạt nam thanh niên trốn cách ly, lên Hà Nội làm bài tập… là những tin thời sự nóng nhất hôm nay.

Mang giường lên ủy ban xã “nằm ăn vạ” vì bị yêu cầu cách ly

Sau khi phát hiện trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, UBND tỉnh Quảng Trị có quyết định phong tỏa tạm thời khu nhà G, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Dân trí

Sau khi phát hiện trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, UBND tỉnh Quảng Trị có quyết định phong tỏa tạm thời khu nhà G, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Dân trí

Ngày 16/8, ông Võ Văn Hưởng - Chủ tịch UBND xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong, Quảng Trị - cho biết, bà N.T.H.H (SN 1957, trú tại xã Triệu Thuận), người mang giường xếp đến trụ sở UBND xã gây rối vì bị yêu cầu cách ly, đã nhận lỗi và chấp hành cách ly tại nhà.

Liên quan đến sự việc này, lãnh đạo huyện Triệu Phong cho hay đã chỉ đạo cơ quan chức năng tại xã Triệu Thuận tuyên truyền, vận động và giám sát việc cách ly tại nhà của bà H.

Nếu bà H. còn có hành động gây rối, không chấp hành nghiêm chỉnh tự cách ly tại nhà thì Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 sẽ có giải pháp cứng rắn.

Như đã đưa, bà H. có nhập viện điều trị bệnh tại khu nhà G, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Ngày 9/8, khi ghi nhận có trường hợp bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 tại đây, UBND tỉnh Quảng Trị có quyết định phong tỏa tạm thời khu nhà G, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Từ ngày 13/8, bà H. được bệnh viện cho xuất viện. Ngày hôm sau (14/8), bà H. đến Trạm Y tế xã Triệu Thuận khai báo y tế. Sau đó, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Triệu Thuận quyết định cách ly tại nhà với bà H. từ ngày 14-27/8.

Tuy nhiên, đang trong thời gian cách ly tại nhà, bà H. đã đến trụ sở UBND xã gây rối, cản trở cán bộ, công chức làm việc.

Người phụ nữ này còn mang theo giường xếp, "ăn vạ" tại trụ sở xã.

Nhiều hộ dân tháo chạy ra khỏi nhà khi "hố tử thần" xuất hiện trong đêm

"Hố tử thần" xuất hiện trong đêm tại Lai Châu. Ảnh: Người Lao Động

Chiều 16-8, tin từ UBND xã Sùng Phài, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu cho biết hiện cơ quan chức năng vẫn đang làm rõ nguyên nhân sụt lún xảy ra trên địa bàn, khiến nhiều hộ gia đình phải sơ tán ngay trong đêm.

Trước đó, khoảng 23 giờ đêm 15-8, nhiều người dân bản Sùng Chô, xã Sùng Phài (nằm sát quốc lộ 4D cũ) bất ngờ nghe tiếng động mạnh bên ngoài, nhà kêu răng rắc nên đã tháo chạy ra khỏi nhà.

Lúc này, nhiều người tá hỏa khi thấy trước nhà xuất hiện một hố sụt lún rất lớn. Sự việc nhanh chóng được cấp báo tới cơ quan chức năng, nhiều hộ dân sống cạnh "hố tử thần" cũng được cho sơ tán khỏi nhà để đảm bảo an toàn.

Theo ghi nhận, "hố tử thần" nuốt gọn một đoạn vỉa hè dài khoảng 10 m, rộng hơn 4 m và sâu khoảng 5 m của Quốc lộ 4D cũ.

Ngoài ra, hố sụt lún cũng "nuốt gọn" 1 cây xanh và một cột điện, gây mất điện cho các hộ trên địa bàn. Gần vị trí sụt lún, tường nhà, hàng rào của các nhà dân đã nứt toác, trong đó có hai hộ nhà bị nghiêng, hư hỏng nặng.

Theo đánh giá của lực lượng chức năng, khu vực xuất hiện "hố tử thần" có nền địa chất yếu. Mùa mưa năm nào khu vực này cũng xảy ra hiện tượng sụt lún, gây thiệt hại lớn về tài sản của nhà nước và nhân dân.

Hải Dương phạt nam thanh niên trốn cách ly, lên Hà Nội làm bài tập

TP Hải Dương thiết lập vùng cách ly y tế toàn thành phố ở mức độ cao hơn với các biện pháp quyết liệt để dập dịch COVID-19. Ảnh: VTC News

UBND phường Bình Hàn (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính một sinh viên do trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà từ 12/8 đến 16/8.

Lúc 6h ngày 15/8, N.V.L. (SN 2000, hiện đang là sinh viên) tự ý ra khỏi nhà đi đến phòng trọ tại Trâu Quỳ (huyện Gia Lâm, Hà Nội) để làm bài tập. Đến gần 12h cùng ngày, L. về nhà ở phường Bình Hàn.

Theo quy định tại Nghị định số 176 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, UBND phường Bình Hàn quyết định xử phạt hành chính đối vưới N.V.L. số tiền 3,5 triệu đồng.

Liên quan đến ổ dịch 36 Ngô Quyền (TP Hải Dương), tỉnh Hải Dương rà soát được 660 trường hợp F1, 1.622 trường hợp F2, hiện cách ly tại nhà 1.148 người, cách ly tập trung 464 người.

Tỉnh Hải Dương rà soát được 53 trường hợp F1 bệnh nhân 867; 22 F1 bệnh nhân 906, 24 F1 bệnh nhân 907. Hiện các trường hợp F1, F2 được cách ly.

Tính đến hết 15/8, tỉnh này rà soát được 71 trường hợp F1 và 283 trường hợp F2 với bệnh nhân 751. Trong đó có 65 mẫu xét nghiệm F1 cho kết quả âm tính.

Sở Y tế tỉnh Hải Dương đề nghị các đơn vị tiếp tục điều tra, truy vết các trường hợp liên quan, tiếp xúc F1, F2 của các bệnh nhân 751, 867, 906, 907 và 908; tổ chức phun khử khuẩn tất các các khu vực có nguy cơ; điều tra dịch tễ lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp có yếu tố dịch tễ đi từ vùng dịch về, đang có biểu hiện, triệu chứng gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hải Dương để xét nghiệm, chẩn đoán.

Kịp thời cứu sống người đàn ông bị đuối nước ở Sơn La

Người đàn ông được vớt lên trong tình trạng bất tỉnh. Ảnh: VOV

Cuối giờ chiều 15/8, người dân và lực lượng chức năng ở huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã kịp thời cứu sống một người đàn ông bị rơi xuống hồ nước trong tình trạng bất tỉnh lâu, chân tay tím tái, mạch ngừng đập, nguy cơ tử vong cao.

Cụ thể, ngay khi hay tin có người bị trượt chân, ngã xuống và bị đuối nước tại Hồ Công viên 2/9 huyện Phù Yên, Tổ PCCC & CNCH Khu vực huyện Phù Yên, thuộc Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an tỉnh Sơn La đã lập tức đến hiện trường, thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ.

Khi đến hiện trường, nạn nhân Hà Văn Nghĩa, sinh năm 1987 ở Bản Phố, xã Huy Bắc, huyện Phù Yên đã được người dân vớt lên, song nạn nhân đã bất tỉnh, chân tay tím tái, tim mạch ngừng đập, nguy cơ tử vong rất cao.

Các cán bộ, chiến sĩ Tổ PCCC & CNCH Khu vực huyện Phù Yên đã khẩn trương thực hiện các bước sơ cấp cứu; khoảng 10 phút sau, nạn nhân có dấu hiệu hồi tỉnh, tim và mạch đập trở lại, nên lập tức được đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện Phù Yên cấp cứu. Hiện tại, bệnh nhân tỉnh táo bình thường và được xuất viện.

Tú Anh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-thoi-su-24h-trong-ngay-moi-nhat-mang-giuong-len-uy-ban-xa-nam-an-va-vi-bi-yeu-cau-cach-ly-115495.html