Tin tức thời sự 24h sáng 5/8: Lộ 'clip nóng', Chủ tịch xã và Chủ tịch Hội nông dân mất chức

Tin tức thời sự 24h sáng 5/8: Cách chức Chủ tịch xã và Chủ tịch Hội nông dân vì lộ clip 'nóng'; Nữ tiếp viên xe buýt bị hành hung khi nhắc nhở hành khách tắt nhạc… là những tin thời sự hôm nay.

Cách chức Chủ tịch xã và Chủ tịch Hội nông dân vì lộ clip "nóng”

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ngày 4/8, Hội đồng kỷ luật UBND huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã có quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức Chủ tịch UBND xã Thanh Chi đối với ông N.D.M. (SN 1968) và cách chức Chủ tịch Hội nông dân xã Thanh Chi đối với bà T.T.Tr. (SN 1990).

Trước đó, Ban thường vụ Huyện ủy Thanh Chương cũng đã thống nhất quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông N.D.M. và bà T.T.Tr. Lý do 2 người này bị khai trừ khỏi Đảng và cách chức vì đã vi phạm phẩm chất đạo đức lối sống, thiếu gương mẫu, gây dư luận xấu, gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Văn Chương - Bí Thư Đảng ủy xã Thanh Chi cho biết, hiện cả 2 người này đã bị cách chức và không được bố trí làm việc gì tại xã. Về công việc của Chủ tịch xã hiện đang được tạm giao cho Phó Chủ tịch quản lý. Tương tự, công việc của bà Tr. cũng được tạm giao cho Phó Chủ tịch Hội nông dân xã đảm nhiệm.

Như đã đưa tin trước đó, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về một đoạn clip quan hệ bất chính giữa ông N.D.M. và bà T.T.Tr.

Ủy Ban kiểm tra huyện ủy Thanh Chương sau đó cũng nhận được 1 đơn thư tố cáo nặc danh kèm theo đó là 1 USB có chứa đoạn video dài 4 phút, ghi lại cảnh "nóng" của ông M. và bà T. Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh làm rõ, xác định hai “nhân vật chính” trong đoạn Clip là Chủ tịch xã Thanh Chi và Chủ tịch Hội nông dân xã Thanh Chi.

Nữ tiếp viên xe buýt bị hành hung khi nhắc nhở hành khách tắt nhạc

Bà O. bị đánh bầm mắt sau khi nhắc nhở hành khách. Ảnh: Saostar

Tối ngày 4/8, đại diện Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM cho biết, đơn vị này đã nắm được thông tin vụ việc một nữ tiếp viên xe buýt số 65 bị hành khách tấn công. Được biết sự việc trên xảy ra vào khoảng 8 giờ 15 phút sáng cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, bà L.T.N.O. là tiếp viên xe buýt tuyến 65, từ Công viên 23/9 (quận 1) về Bến xe An Sương. Sáng ngày 4/8, xe xuất phát từ Công viên 23/9 đến một trạm dừng thì một nam hành khách lên xe.

Người này sau đó lên xe rồi ổn định chỗ ngồi, bật nhạc lớn tiếng gây ồn ào. Do nam hành khách ngồi gần tài xế, tiếng nhạc khiến lái xe khó tập trung nên nữ tiếp viên L.T.N.O. đã tiến đến nhắc nhở.

Tuy nhiên nam thanh niên này lại tỏ ra bất hợp tác, to tiếng. Đỉnh điểm người này tấn công nữ tiếp viên khiến người này hoảng loạn kêu cứu. Sau khi tấn công nữ tiếp viên, nam hành khách nhanh chóng rời khỏi xe và bỏ trốn.

Khi xe về tới bến, nữ tiếp viên đã báo cáo sự việc cho tổ trưởng tuyến xe buýt 65 và cùng người thân tới Công an phường 5, quận Tân Bình, TP.HCM để trình báo sự việc. Sau khi làm việc với công an, bà O. tới bệnh viện để điều trị.

Lãnh đạo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị này đã yêu cầu Hợp tác xã vận tải 19/5 báo cáo vụ việc. Đồng thời, yêu cầu Hợp tác xã trích xuất camera để xác minh và phối hợp với lực lượng chức năng điều tra vụ việc.

Bà O. bị đánh bầm mắt sau khi nhắc nhở hành khách

Phát hiện 6 công dân nhập cảnh trái phép để trốn cách ly

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Lũng Cú đã phát hiện, ngăn chặn, tạm giữ các công dân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ảnh: GD&TĐ

Ngày 4/8/2020, khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát phòng chống dịch Covid-19, Tổ tuần tra Đồn Biên phòng Lũng Cú (BĐBP tỉnh Hà Giang) đã phát hiện và ngăn chặn 6 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào địa bàn.

Khu vực phát hiện 6 công dân nhập cảnh trái phép ở mốc 425 thôn Séo Lủng, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn (Hà Giang). Qua kiểm tra, xác minh, đây là số công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh: Sơn La, Yên Bái.

4 công dân khai báo đều xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc để làm thuê từ tháng 11/2019, nhưng do tình hình dịch bệnh phía Trung Quốc diễn biến phức tạp, nhà xưởng đóng cửa, không có việc làm nên đã nhập cảnh trái phép về Việt Nam qua đường mòn nhằm trốn tránh sự kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng và có ý định trốn cách ly.

Đồn Biên phòng Lũng Cú đã tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết, kiểm tra thân nhiệt và bàn giao cho Trạm y tế xã Lũng Cú cách ly theo quy định. Sau đó sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, đồn Biên phòng Lũng Cú quản lý, bảo vệ đường biên giới dài trên 26 km, địa bàn đơn vị quản lý gồm 2 xã biên giới (Má Lé và Lũng Cú).

Khu vực biên giới do Đồn quản lý có nhiều đường mòn, lối mở qua lại, nhân dân hai bên biên giới có mối quan hệ thân tộc lâu đời, thường xuyên qua lại, thăm thân, lao động, trao đổi hàng hóa.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ngay từ đầu năm 2020 đơn vị đã triển khai 6 chốt kiểm soát, 1 tổ tuần tra lưu động, 1 tổ phản ứng nhanh, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng kiểm soát 24/24h, siết chặt các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép tại các đường mòn, lối mở ra vào biên giới;

Đồn Biên phòng Lũng Cú cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho nhân dân về phòng, chống dịch bệnh với nhiều hình thức khác nhau; xây dựng các phương án phòng, chống dịch; bố trí các khu vực cách ly sau khi tiếp nhận các công dân từ vùng dịch trở về...

Tú Anh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-thoi-su-24h-sang-58-lo-clip-nong-chu-tich-xa-va-chu-tich-hoi-nong-dan-mat-chuc-114351.html