Tin tức thời sự 24h sáng 11/8: Tiết lộ sốc về số tiền HLV thể hình nhận được sau mỗi lần 'mây mưa' phục vụ quý cô, quý bà

Tin tức thời sự 24h sáng 11/8: Tiết lộ sốc về số tiền HLV thể hình nhận được sau khi 'mây mưa' phục vụ quý cô, quý bà; Buồn chuyện tình cảm cô gái lao mình xuống sông Hồng tự… là những tin thời sự nóng nhất hôm nay.

Tiết lộ sốc về số tiền HLV thể hình nhận được sau khi bán dâm cho quý bà

Dù các quý cô, quý bà phải chi hàng chục triệu cho mỗi lần mây mưa, thế nhưng nam HLV thể hình chỉ nhận được số tiền ít ỏi mỗi lần lên đường phục vụ các "thượng đế". Ảnh: FBNV

Dù các quý cô, quý bà phải chi hàng chục triệu cho mỗi lần mây mưa, thế nhưng nam HLV thể hình chỉ nhận được số tiền ít ỏi mỗi lần lên đường phục vụ các "thượng đế". Ảnh: FBNV

Ngày 10/8, Công an quận Long Biên, TP.Hà Nội cho biết, đơn vị vẫn đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ việc Môi giới mại dâm đồng thời tạm giữ hình sự Nguyễn Phương Thảo (SN 1999, trú phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng) để điều tra về hành vi Môi giới mại dâm.

Một cán bộ đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Long Biên cho biết, tại thời điểm bắt quả tang Kiên (SN 1990, tạm trú TP.Hà Nội, tên nhân vật đã được thay đổi) đang bán dâm cho một cô gái sinh năm 1998, lực lượng chức năng đã phát hiện một vỉ thuốc hỗ trợ kích dục có công hiệu tương tự Viagra trong ví của nam huấn luyện viên (HLV) thể hình này.

Tại trụ sở công an, Kiên khai nhận trước khi phục vụ các quý cô, quý bà, nam HLV sử dụng 2 viên để chiều khách. Bất ngờ hơn, dù quý cô sinh năm 1998 chi trả tới 18 triệu cho một lần "mây mưa", Kiên chỉ nhận được thù lao là... 3 triệu đồng. Số tiền còn lại do Nguyễn Phương Thảo và "đầu mối" khác đút túi. Trong đó, Thảo được 6 triệu, các "đầu mối" trong đường dây nhận 9 triệu.

Nói về con đường sa ngã của mình, Kiên cho hay vì tính chất công việc, Kiên tiếp xúc với rất nhiều người, trong đó có các quý cô, quý bà nhiều tiền. Sau đó, Kiên được một người anh trong giới HLV giới thiệu cho các "đầu mối" môi giới bán dâm. Vì kiếm thêm thu nhập ngoài mức lương của HLV thể hình, Kiên đã chấp nhận dấn thân vào con đường phạm pháp.

Về mối quan hệ với Thảo, Kiên khai nhận quen biết qua mạng xã hội, cả 2 chưa từng gặp nhau ngoài đời.

Theo tài liệu điều tra, ngày 28/7, qua mạng xã hội, Thảo đã nhận lời một vị khách nữ muốn tìm người bán dâm là nam giới nên đã giới thiệu Kiên với giá tiền là 18 triệu đồng.

Thảo sau đó thông báo cho Kiên với giá 12 triệu đồng, cá nhân Thảo đút túi 6 triệu đồng.

Chiều 4/8, khi cuộc mây mưa đang diễn ra thì Kiên bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Ngay sau đó, Thảo cũng đến trụ sở công an đầu thú.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Buồn chuyện tình cảm cô gái lao mình xuống sông Hồng tự tử

Cô gái được cứu sống sau khi nhảy xuống sông tự tử. Ảnh: BDS

Khoảng 13h30 hôm nay (10/8), khi đang trực chốt phía Bắc cầu Chương Dương, quận Long Biên (Hà Nội), Thượng úy Phan Đức Hùng và Nguyễn Quang Vinh, Đội CSGT số 5 (Công an TP Hà Nội) nhận được thông tin có cô gái trèo qua lan can cầu Chương Dương để tự tử. Ngay lập tức 2 cán bộ CSGT đã nhanh chóng chạy bộ tiếp cận hiện trường.

Thấy đông người can thiệp, cô gái đã buông tay nhảy xuống dòng nước xiết.

Nhận thấy tình huống xấu, thượng úy Hùng và Vinh chia nhau, một người đứng trên lan can cầu tri hô để người dân lái đò khu vực phía dưới biết, một người nhanh chóng chạy xuống bên sông hỗ trợ.

Nhờ sự tri hô kịp thời, 2 con đò đậu dưới sông đã ra dòng nước xiết cứu được cô gái trẻ đưa về chốt giao thông an toàn.

Tại chốt CSGT, cô gái cho biết, do buồn chán chuyện tình cảm nên mới làm vậy. Ngay sau đó, lực lượng CSGT đã báo tin cho gia đình nạn nhân đón về.

Sau khi được khuyên can, cô gái đã đồng ý về cùng gia đình và hứa không thực hiện hành động dại dột nữa.

9X định vượt biên để trốn cách ly nhưng không thoát

Vũ Mạnh Cường bị bắt giữ khi đang cố trốn sang Campuchia. Ảnh: L.Ngân

Tối 10/8, thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng công an huyện Bù Đốp (Bình Phước), cho biết cơ quan chức năng đã bắt một nam thanh niên khi anh ta đang cố gắng vượt biên trái phép sang Campuchia để trốn cách ly.

Người này tên Vũ Mạnh Cường (28 tuổi, ngụ thôn 2, xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng).

Theo thiếu tá Điểu Huỳnh Sơn, Đội trưởng Đội an ninh Công an huyện Bù Đốp, Cường bị các lực lượng công an bắt lúc 17h30 cùng ngày. "Cường bị bắt khi đang trốn tại ấp Điện Ảnh, xã Phước Thiện. Anh ta đang cố gắng tìm cách vượt biên sang Campuchia trốn cách ly", thiếu tá Sơn thông tin.

Cường đã được bàn giao cho cơ quan chức năng để đưa cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện Bù Đốp.

Trước đó, lúc 14h ngày 9/8, Đồn Biên phòng Hoàng Diệu (đóng trên địa bàn huyện Bù Đốp) bắt được Vũ Mạnh Cường khi anh này đang vượt biên trái phép sang Campuchia.

Cường sau đó được đưa đi cách ly tập trung theo quy định. Tuy nhiên, đến khoảng 5h30 phút ngày 10/8, Cường trốn khỏi khu cách ly tập trung tìm cách vượt biên.

Bình luận sai sự thật về COVID-19, một phụ nữ bị xử phạt 15 triệu đồng

Chủ Facebook bị xử phạt 15 triệu đồng. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Công an huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa tiến hành lập biên bản vi phạm 1 trường hợp thông tin sai sự thật về COVID-19 và xử phạt 15 triệu đồng.

Theo đó, vào ngày 6/8, tại trang Facebook Huyện Ba Chẽ có đăng tải bài viết: "Ba Chẽ sẵn sàng cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2020". Ngay sau đó, tài khoản Facebook "Nhung Lý" vào bình luận với nội dung: "Ở Khe Tâm có trường hợp tiếp xúc F1, tại sao các lãnh đạo không để ý tới và không dùng biện pháp cách ly là sao nhỉ, như vậy dân làng sẽ rất lo sợ và hoang mang".

Khi phát hiện bình luận này, Công an huyện Ba Chẽ nhanh chóng tiến hành xác minh và kết luận, thông tin tại bình luận của Facebook Nhung Lý không đúng sự thật gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng tới công tác phòng dịch COVID-19 của địa phương.

Qua xác minh của cơ quan công an, chủ tài khoản Facebook "Nhung Lý" tên là Lý Thị Vui (SN 1979, hay còn gọi là Nhung), trú tại thôn Khe Tâm, xã Nam Sơn (huyện Ba Chẽ). Ngay sau đó, người phụ nữ này được mời lên cơ quan chức năng làm việc.

Tại cơ quan công an, Vui thừa nhận bình luận của mình không đúng và do nhận thức không đầy đủ về công tác phòng dịch COVID-19; đồng thời dựa trên những lời đồn đoán sai sự thật, nên đã có bình luận trên.

Căn cứ vào quy định pháp luật về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật của Lý Thị Vui, Công an huyện Ba Chẽ lập biên bản xử phạt hành chính với số tiến 15 triệu đồng.

Tú Anh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-thoi-su-24h-sang-118-tiet-lo-soc-ve-so-tien-hlv-the-hinh-nhan-duoc-sau-moi-lan-may-mua-phuc-vu-quy-co-quy-ba-114950.html