Tin tức thời sự 24h nóng nhất sáng 22/8: Tìm được phương tiện va chạm gây nghiêng đổ trụ điện trên biển rồi bỏ chạy

Tin tức thời sự 24h nóng nhất sáng 22/8: Đã tìm được phương tiện va chạm gây nghiêng đổ trụ điện trên biển rồi bỏ chạy; Người đàn ông tử vong trong lúc đốt rác; Để cháy gần 12 héc-ta rừng, nhiều cán bộ bảo vệ rừng bị kỷ luật … là những tin thời sự nóng nhất hôm nay.

Đã tìm được phương tiện va chạm gây nghiêng đổ trụ điện trên biển

Tàu bị vỡ mũi do va vào trụ điện trên biển. Ảnh: VOV

Tàu bị vỡ mũi do va vào trụ điện trên biển. Ảnh: VOV

Chiều 21/8, Ban chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Dương Đông, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết: đơn vị đã phát hiện được phương tiện va chạm gây nghiêng đổ cột điện trên khu vực biển ở xã đảo Hòn Tre, huyện Kiên Hải.

Theo đó, sau khi có thông tin về việc trụ điện trên biển thuộc xã Hòn Tre, huyện Kiên Hải tỉnh Kiên Giang bị nghiêng đổ vào ngày 15/8 vừa qua, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông đã tổ chức triển khai các tổ, đội công tác tuần tra, khẩn trương rà soát, kiểm soát chặt chẽ toàn bộ phương tiện trên địa bàn, rà soát tất cả các phương tiện có dấu hiệu nghi vấn.

Vào lúc 10 giờ, ngày 20/8, Tổ công tác đã phát hiện tàu cá KG 91645 TS bị vỡ phần đầu mũi tàu và đang trong quá trình sữa chữa có nhiều biểu hiện nghi vấn, tổ công tác đã mời thuyền trưởng làm việc để tiến hành điều tra làm rõ.

Trong quá trình làm việc, ông Đặng Lê Phương (sinh năm 1981 thường trú tại khu phố 10, thị trấn Dương Đông) là thuyền trưởng khai nhận; Tàu cá KG 91645 TS do bà Trương Thị Thanh Nguyên, thường trú khu phố 3 thị trấn Dương Đông làm chủ, hành nghề dịch vụ hậu cần nghề cá thu mua cá cơm. Lúc 21 giờ ngày 14/8, thuyền trưởng và 2 thuyền viên làm thủ tục xuất bến tại Kênh Dài, xã Tây Yên, huyện An Minh chạy về Phú Quốc. Khoảng 1h ngày 15/8, do trời tối, trụ điện trên biển không có đèn cảnh báo nên tàu cá đã va vào phần đế bê tông của trụ điện trên biển thuộc khu vực xã Hòn Tre, huyện Kiên Hải tỉnh Kiên Giang, làm trụ điện bị nghiêng, tàu cá bị vỡ phần trên chính giữa mũi tàu.

Sau khi xảy ra va chạm, thuyền trưởng gọi điện thông báo cho chủ phương tiện và chạy về sông Dương Đông để đảm bảo an toàn. Đến 3h ngày 16/8 phương tiện về đến cảng Dương Đông, nhưng không làm thủ tục nhập bến tại Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông mà cho tàu chạy về neo đậu tại bến của nhà thùng nước mắm Hải Nguyên ở khu phố 5 thị trấn Dương Đông. Sau khi chuyển hết số cá từ tàu lên nhà thùng, thuyền trưởng đã điều khiển tàu cá đến ụ tàu Anh Vy để sữa chữa thì bị Tổ công tác Biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông phát hiện.

Hiện Ban chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Dương Đông đang củng cố và hoàn chỉnh hồ sơ điều tra ban đầu và thực hiện theo sự chỉ đạo của cấp trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Người đàn ông tử vong trong lúc đốt rác

Người dân phát hiện ông C. tử vong trong đám cháy. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

15 giờ ngày 19-8, người dân khu vực khối phố 2 (TT Núi Thành, H. Núi Thành, Quảng Nam) phát hiện tại vườn keo gần Trung tâm Hướng nghiệp thường xuyên và Giáo dục Núi Thành bị cháy nên gọi báo cơ quan chức năng cùng phối hợp dập lửa. Trong quá trình dập lửa, người dân phát hiện thi thể một người đàn ông. Qua xác minh cho thấy, nạn nhân là ông Trần C. (78 tuổi, trú TT Núi Thành). Nguyên nhân ban đầu được nhận định, do ông C. đốt rác, đám cháy lan rộng, ông C. cố gắng cứu chữa tuy nhiên sau đó kiệt sức và ngạt khí dẫn đến tử vong.

Để cháy gần 12 héc-ta rừng, nhiều cán bộ bảo vệ rừng bị kỷ luật

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Công an TPHCM

Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Kon Plông (H.Kon Plông, Kon Tum) vừa tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan trong việc để xảy ra cháy gần 12 héc-ta rừng thông trồng.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Mỹ, Giám đốc Chi nhánh Lâm trường Măng Cành 2 (thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông quản lý) cùng 2 cán bộ phụ trách địa bàn là ông Nguyễn Xuân Toại và Vũ Văn Thưởng bị kỷ luật khiển trách.

Ngoài ra, ông Vũ Văn Bắc – Giám đốc, ông Nguyễn Thanh Bình – P.GĐ, ông Võ Duy Chiến - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Kon Plông bị nhắc nhở, rút kinh nghiệm.

Trước đó, vào ngày 21-5-2020, khu rừng thông trồng ở tiểu khu 412, xã Đắk Tăng, huyện Kon Plông (thuộc lâm phần Lâm trường Măng Cành 2) xảy ra vụ cháy lớn. Kết quả kiểm tra, diện tích thiệt hại là 11,88 héc-ta rừng thông trồng.

Làm rõ trách nhiệm cán bộ liên quan vụ cháy 2 xe tec xăng ở Hải Phòng

UBND huyện An Dương yêu cầu làm rõ trách nhiệm của cán bộ được giao nhiệm vụ quản lý về đất đai, hành lang an toàn giao thông trong vụ cháy 2 xe tec xăng. Ảnh: VTC News

Liên quan đến vụ 2 xe tec chở xăng dầu bốc cháy ở Hải Phòng, UBND huyện An Dương vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng của huyện khẩn trương điều tra, xử lý vụ cháy tại khu vực gầm cầu vượt Quốc lộ 5, thuộc địa phận giáp ranh các xã Nam Sơn, Bắc Sơn và Tân Tiến (An Dương, Hải Phòng).

Cụ thể, sáng 21/8, lãnh đạo UBND huyện An Dương đã kiểm tra hiện trường vụ cháy tại điểm tập kết, thu mua vật liệu, phế liệu xăng dầu tại khu vực nêu trên. UBND huyện An Dương giao Công an huyện chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với Công an xã Bắc Sơn phong tỏa, bảo vệ hiện trường vụ cháy, đồng thời tổ chức kiểm tra, giám định, xác định nguyên nhân để có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đồng thời, UBND huyện An Dương cũng giao UBND các xã Nam Sơn, Bắc Sơn và Tân Tiến khẩn trương chỉ đạo làm rõ hiện trạng thửa đất, những người có hành vi chuyển đổi mục đích, vi phạm đất đai, hành lang an toàn giao thông đường bộ của khu vực diễn ra vụ cháy; tổ chức làm rõ trách nhiệm của cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ quản lý về đất đai, hành lang an toàn giao thông để xử lý.

Bên cạnh đó, UBND huyện An Dương yêu cầu các xã, thị trấn của huyện khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ các trường hợp có diện tích đất nông nghiệp, đất công ích… thuộc hành lang an toàn giao thông, hành lang bảo vệ đường bộ, hành lang an toàn cầu có hành vi lấn chiếm, chuyển đổi mục đích, sử dụng sai mục đích làm nơi tập kết vật liệu, phế liệu, mua bán xăng dầu, hàng quán, công trình xây dựng, bãi trông giữ xe… để xử lý.

UBND huyện An Dương cũng giao các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế - Hạ Tầng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện khẩn trương phối hợp kiểm tra, hướng dẫn và giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của UBND các xã, thị trấn về lĩnh vực liên quan nêu trên.

Như VTC News đã đưa tin, sáng 21/8, tại chân cầu vượt Quán Toan (xã Bắc Sơn, An Dương) xảy ra vụ cháy 2 xe tec chở xăng dầu. Tới khoảng 9h30 ngọn lửa được dập tắt.

Tại hiện trường, 2 xe tec chở xăng dầu, khu vực xung quanh chỗ đậu của 2 xe cùng nhiều thùng phuy bị cháy đen. Tuy nhiên, đến 10h30, ngọn lửa bùng phát trở lại, lực lượng PCCC lại căng mình dập lửa.

Đám cháy khiến 1 người bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng). Đến khoảng 11h cùng ngày, đám cháy được khống chế thêm lần nữa, lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát để tránh nguy cơ bùng lửa trở lại.

Tú Anh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-thoi-su-24h-nong-nhat-sang-228-tim-duoc-phuong-tien-va-cham-gay-nghieng-do-tru-dien-tren-bien-roi-bo-chay-116092.html