Tin tức thời sự 24h ngày 26/7: Biên phòng Hà Giang ngăn chặn 14 công dân trốn cách ly

Tin tức thời sự 24h ngày 26/7: Biên phòng Hà Giang ngăn chặn 14 công dân trốn cách ly; chèo thuyền trên hồ sau khi nhậu, 2 người đuối nước thương tâm… là những tin thời sự hôm nay.

Biên phòng Hà Giang ngăn chặn 14 công dân trốn cách ly

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Xín Cái đưa nhóm công dân nhập cảnh trái phép về Đồn làm việc. Ảnh: Pháp luật Việt Nam

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Xín Cái đưa nhóm công dân nhập cảnh trái phép về Đồn làm việc. Ảnh: Pháp luật Việt Nam

Tổ tuần tra Đồn Biên phòng Xín Cái phối hợp với cơ quan chức năng địa phương vừa ngăn chặn một nhóm công dân trốn cách ly.

Theo đó, vào 00h30 phút sáng ngày 25/7, Tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Xín Cái đã phối hợp với Công an xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc (Hà Giang) ngăn chặn thành công nhóm công dân Việt Nam trốn cách ly tại thôn Khai Hoang I, xã Thượng Phùng.

Vào thời điểm trên, trong quá trình tuần, tra kiểm soát tại khu vực thôn Thèn Pả đến thôn Khai Hoang I, xã Thượng Phùng, tổ tuần tra phát hiện một nhóm người gồm 14 công dân trong đó có 9 nam, 5 nữ cùng 4 xe mô tô BKS: 23B1-521.00; 23P1-074.66; 23N1-039.70 và một xe mô tô không có biển kiểm soát có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, phát hiện nhóm người trên đang có ý định di chuyển bằng xe máy từ khu vực thôn Khai Hoang I, xã Thượng Phùng xuống bờ sông với mục đích vượt sông Nho Quế sang khu vực thôn Tà Làng, xã Pải Lủng, rồi ra huyện Mèo Vạc với mục đích trốn tránh sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan chức năng tại khu cách ly tập trung của xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc.

Qua khai thác, nhóm người trên khai có 10 người có địa chỉ thường trú tại các tỉnh: Cà Mau, Bà Rịa – Vũng Tàu, Cần Thơ, Bắc Ninh, Bắc Giang, Cao Bằng và Hưng Yên; 4 người còn lại là người dẫn đường cho các đối tượng bỏ trốn.

Được biết, nhóm người trên đã vượt biên từ Trung Quốc về Việt Nam qua khu vực mốc 447, xã Thượng Phùng ngày 24/7.

Đồng thời, có ý định trốn tránh cách ly nên đã tìm cách liên hệ với các đối tượng ở địa phương để được dẫn đường đi theo các lối mòn, đường rừng ra thị trấn Mèo Vạc và được trả với số tiền từ 800 - 1000 Nhân dân tệ (khoảng 3 triệu VNĐ). Sau khi phát hiện vụ việc, tổ tuần tra đã yêu cầu 14 người trên về Đồn biên phòng làm việc.

Hiện vụ việc trên vẫn đang được xác minh, làm rõ.

Chèo thuyền trên hồ sau khi nhậu, 2 người đuối nước thương tâm

Hai thanh niên đuối nước trên hồ Núi Le. Ảnh minh họa

Sáng 26/7, lãnh đạo UBND trị trấn Gia Ray (huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra 1 vụ đuối nước nghiêm trọng tại hồ Núi Le khiến 2 người tử vong.

Trước đó vào khoảng 18h tối 25/7, 4 thanh niên trong đó 3 người ngụ ở thị trấn Gia Ray và 1 người ngụ Lâm Đồng đến chơi nhà người thân bên cạnh hồ Núi Le (thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc). Sau khi đã uống vài ly chèo thuyền ra hồ chơi, khi bơi thuyền ra hồ Núi Le khoảng chừng 100m thì bất ngờ thuyền bị lật.

Lúc này chỉ có 1 người bơi được vào bờ để kêu cứu, phát hiện vụ việc một người dân đã chèo thuyền tiếp cận hiện trường và cứu được 1 người khác trong nhóm. Trong khi đó 2 người còn lại bị chìm dưới hồ.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã đến hiện trường tìm kiếm các nạn nhân mất tích dưới hồ. Đến sáng 26/7, hai nạn nhân (chưa rõ danh tính) đã được đưa về bệnh viện nhằm phục vụ công tác điều tra.

Được biết 2 nạn nhân trong vụ đuối nước đều mới tốt nghiệp đại học, trong đó nạn nhân đến từ Lâm Đồng học ngành y khoa.

Nguyên nhân khiến hàng chục công nhân ở Cần Thơ bị ngộ độc

Vị trí rò rỉ khí gas. Ảnh: Báo Giao thông

Ngày 26/7, liên quan đến sự cố rò rỉ khí gas khiến cho hơn 60 công nhân bị ngộ độc, ông Lư Thành Đồng, Trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần thơ cho biết, hiện Công ty TNHH Kwong Lung Meko (Khu công nghiệp Trà Nóc 2, phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) vẫn hoạt động sản xuất.

Theo ông Lư Thành Đồng, trước đó, Sở Y tế TP Cần Thơ đã có kiến nghị Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ yêu cầu Công ty Kwong Lung Meko tạm dừng hoạt động sản xuất. Tuy nhiên, do yêu cầu phải có đơn hàng xuất gấp đi Châu Âu và Nhật Bản vào ngày 27/7, nên sau khi có biên bản kiểm tra của Tiểu đoàn Hóa học 893 (Bộ Tham mưu quân khu 9), kết luận mẫu khí amoniac vẫn nằm dưới ngưỡng cho phép và không có khả năng gây độc, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ thống nhất theo phương án Công ty cho khoảng 180 công nhân tạm làm việc tại lầu 3 giáp với kho thành phẩm và khu vực chần Gòn phía cuối nhà xưởng (vị trí không xảy ra ngộ độc) để hỗ trợ công ty thực hiện đơn hàng.

Liên quan đến vụ việc, Trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ cho biết, khoảng 18h26 ngày 24/7, Xưởng may áo (3 tầng) của Công ty TNHH Kwong Lung Meko có 5 công nhân bị ngất xỉu khi đang làm việc do hít phải mùi lạ giống mùi amoniac rất đậm đặc. Thời điểm này, tổng số công nhân đang làm việc tại công ty là 637 người.

Khi phát hiện sự cố, công ty đã cho toàn bộ công nhân ngưng làm việc, sơ tán và đưa công nhân bị ngất xỉu đến Trạm y tế phường Trà Nóc (quận Bình Thủy).

Tiếp nhận thông tin, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ đã chỉ đạo ngành chức năng có liên quan đến Công ty TNHH Kwong Lung Meko nắm tình hình, hỗ trợ xử lý sự cố.

Nguyên nhân ban đầu xác định là do Công ty TNHH thủy sản Nam Phương (nằm kề Công ty TNHH Kwong Lung Meko) đã xảy ra sự cố rò rỉ khí nén amoniac (khí làm lạnh) ra bên ngoài và phát tán theo hướng gió bay sang xưởng may áo, gây ngộ độc cho công nhân đang làm việc.

Khi nhân viên Phòng cơ điện của Công ty TNHH thủy sản Nam Phương phát hiện xử lý thì khí đã thoát ra phần lớn. Đến khoảng 18h30 cùng ngày, sự cố được đơn vị này xử lý khắc phục.

Thời điểm rò rỉ khí amoniac, Công ty TNHH Thủy sản Nam Phương có khoảng 35 công nhân đang làm việc trong nhà xưởng nhưng không bị ảnh hưởng.

Tú Anh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-thoi-su-24h-ngay-267-bien-phong-ha-giang-ngan-chan-14-cong-dan-tron-cach-ly-113508.html