Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 20/11

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 20/11: Hải Phòng: Dỡ bỏ hệ thống đèn nghệ thuật 24 tỷ, lên ý tưởng thiết kế mới; Kiểm lâm truy tìm người giết mèo quý rồi đăng lên facebook; 79 người nhập viện sau khi ăn cỗ cưới...

Hải Phòng: Dỡ bỏ hệ thống đèn nghệ thuật 24 tỷ, lên ý tưởng thiết kế mới

Toàn bộ công trình đèn chiếu sáng nghệ thuật được đầu tư 24 tỷ đồng trên đường Lê Hồng Phong và khu vực trung tâm TP Hải Phòng được tháo bỏ hoàn toàn.

Đến sáng (19/11), trên tuyến đường Lê Hồng Phong, các công nhân vẫn đang tiếp tục tháo dỡ toàn bộ cơ sở vật chất liên quan đến công trình đèn chiếu sáng nghệ thuật trị giá gần 15 tỷ đồng được lắp đặt hai năm trước đó.

Được biết, công trình dự án trang trí trung tâm TP bằng hệ thống đèn led nghệ thuật được giao cho Sở Văn hóa - Thể thao Hải Phòng làm chủ đầu tư với tổng giá trị gần 24,5 tỷ đồng. Trong đó, riêng phần trang trí trên tuyến đường Lê Hồng Phong có mức đầu tư gần 15 tỷ đồng.

Công trình này từng bị người dân Hải Phòng phản ứng vì sự lãng phí và tính hiệu quả thấp. Chưa kể đến quy trình vận hành của công trình này lúc được lúc mất, chập chờn, sử dụng gần 2 năm mà vẫn chưa thể nghiệm thu bàn giao.

Kiểm lâm truy tìm người giết mèo quý rồi đăng lên facebook

Lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra vụ đăng tải hình ảnh một con mèo rừng quý hiếm bị giết hại lên mạng xã hội.

Theo đó, sáng 19/11, tài khoản Facebook cá nhân có tên Bi Kyo (được cho là ở huyện Tiên Phước, Quảng Nam) đăng nhiều bức hình khoe giết thịt một cá thể mèo rừng. Trong ảnh, một nam thanh niên cầm hai chân con mèo rừng kéo ra hai bên. Hình ảnh khác cho thấy hoạt động mổ thịt mèo.

Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy đây là cá thể mèo rừng thuộc nhóm 1B, là nhóm các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm, nghiêm cấm khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại.

79 người nhập viện sau khi ăn cỗ cưới

Một vụ ngộ độc thực phẩm đã xảy ra tại thôn 2, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên (Yên Bái), khiến 79 người nhập viện, trong đó có hơn 30 trẻ em.

Trước đó, tất cả các nạn nhân nói trên đều cùng ăn cỗ cưới tại gia đình ông Nguyễn Kim Thu, người cùng thôn. Sau khi ăn khoảng 2-3 tiếng, nhiều người có tình trạng đau đầu, đau bụng, buồn nôn... và được người nhà đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Văn Yên và Trạm y tế xã Yên Hợp.

Thông tin mới nhất cho biết, sau một ngày điều trị thì cơ bản các bệnh nhân đã bình phục, có một số bệnh nhân đã được xuất viện về nhà

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội thăm nạn nhân vụ nổ trạm biến áp

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cùng một số lãnh đạo đã đến Viện bỏng Quốc gia thăm hỏi, động viên nạn nhân trong vụ nổ trạm biến áp xảy ra vừa qua.

Cùng đi với bà Ngô Thị Thanh Hằng - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội còn có lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, quận Hà Đông và Tổng Công ty Điện lực Hà Nội.

Tại Viện bỏng Quốc gia, bà Ngô Thị Thanh Hằng đã thăm hỏi, chia sẻ với các nạn nhân trong vụ nổ trạm biến áp đang được điều trị, cấp cứu ở đây; mong các nạn nhân cố gắng, mau chóng bình phục sức khỏe.

Bà Hằng cũng cảm ơn Viện bỏng Quốc gia đã kịp thời, tận tình cấp cứu các nạn nhân và đề nghị các bác sĩ, y tá tiếp tục nỗ lực, cố gắng ở mức cao nhất để chạy chữa để các nạn nhân chóng bình phục.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã yêu cầu quận Hà Đông cùng các cơ quan chức năng phối hợp với Viện bỏng Quốc gia theo dõi, động viên và tạo điều kiện điều trị, cứu chữa tốt nhất cho người bị thương.

Ngư dân miền Trung khóc lóc bên tàu cá bạc tỷ thành đống phế liệu sau lũ dữ

Do ảnh hưởng của lũ, áp thấp nhiệt đới, hàng chục tàu thuyền của ngư dân các tỉnh miền Trung đã bị sóng đánh chìm hoặc hư hỏng nặng.

Ít nhất trên 20 tàu cá ở Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa...đã bị chìm hoàn toàn, hoặc bị hư hỏng và đang rơi vào tình trạng không thể khắc phục, sửa chữa khiến hàng trăm ngư dân điều đứng...

Nghị định về quản lý chiếu sáng đô thị

Điều 17. Chiếu sáng quảng cáo, trang trí và chiếu sáng khu vực phục vụ lễ hội

1. Đối với chiếu sáng quảng cáo, trang trí:

a) Tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật, các quy định của Pháp lệnh Quảng cáo và các quy định khác về quản lý chiếu sáng đô thị có liên quan;

b) Bảo đảm an toàn, tính thẩm mỹ đô thị, cấm lạm dụng chiếu sáng quảng cáo, trang trí làm ảnh hưởng đến các hoạt động giao thông và các hoạt động khác của đô thị.

2. Đối với chiếu sáng các khu vực phục vụ lễ hội:

a) Bảo đảm sự phù hợp đa dạng, độc đáo và tính thẩm mỹ cao của các khu vực được tổ chức chiếu sáng;

b) Bảo đảm an toàn cho người và không gian nơi sử dụng, phòng, chống cháy nổ;

c) Bảo đảm dễ dàng, thuận tiện trong quá trình thi công, lắp đặt và tháo dỡ.

3. Việc chiếu sáng quảng cáo, trang trí và chiếu sáng khu vực phục vụ lễ hội phải sử dụng nguồn sáng, thiết bị chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả.

4. Thực hiện việc xã hội hóa trong tổ chức chiếu sáng quảng cáo, trang trí và chiếu sáng khu vực phục vụ lễ hội.

5. Chính quyền đô thị theo phân cấp quản lý cho phép chiếu sáng quảng cáo, trang trí, chiếu sáng khu vực phục vụ lễ hội phù hợp vị trí, quy mô của mỗi công trình hoặc khu vực cụ thể trong đô thị.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được dịch tử nguồn trên mạng Internet, nên chỉ có tính tham khảo.

LINH CHI (Tổng hợp)

Nguồn: tinnhanhonline.vn

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/tin-tuc-thoi-su-24h-moi-nhat-ngay-2011-a170729.html