Tin tức thế giới ngày mới 11/2: Israel tấn công dữ dội Syria sau vụ F-16 bị bắn rơi

Israel tấn công dữ dội Syria sau vụ F-16 bị bắn rơi; Đoàn nghệ thuật Triều Tiên tới Thủ đô Seoul của Hàn Quốc... là tin tức đáng chú ý sáng nay 11/2.

Israel tấn công dữ dội vào Syria sau vụ F-16 bị bắn rơi

Xác F-16 của Israel ở miền Bắc nước này.

Hôm qua 10/2, hệ thống phòng không Syria đã bắn rơi chiến đấu cơ F-16 của Israel, sau khi Israel đánh chặn máy bay không người lái Iran cất cánh từ Syria. Theo đó, 2 phi công Israel đã kịp thoát ra và tiếp đất ở Israel; 1ột người bị thương nặng.

Truyền thông nhà nước Syria cho rằng hệ thống phòng không nước này bắn trúng ít nhất 2 máy bay. Trước bối cảnh đó, Israel mở cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào Syria khiến 12 vị trí, bao gồm 3 hệ thống phòng không, 4 "mục tiêu của Iran" gần thủ đô Damascus, bị phá hủy.

Tổng thống Ukraine ký sắc lệnh chống “xâm lược” thông tin từ Nga

Hôm qua 10/2, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã ký sắc lệnh “về những biện pháp bổ sung đối với việc chống lại sự xâm lược thông tin từ Liên bang Nga”. Theo TTXVN, hồi tháng Một, Quốc hội Ukraine đã thông qua luật tái hòa nhập Donbass, trong đó gọi Nga là “nước xâm lược”.

Trước đó, tháng 2/2015, Tổng thống Poroshenko tán thành quyết định của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine về “ngăn chặn xâm lược thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng của Nga”.

Đoàn nghệ thuật Triều Tiên tới Thủ đô Seoul của Hàn Quốc

Các nghệ sĩ Triều Tiên thuộc ban nhạc Samjiyon biểu diễn tại trung tâm nghệ thuật Gangneung, ngày 8/2. (Nguồn: TTXVN)

Đài KBS ngày 10/2 đưa tin cho biết, đoàn nghệ thuật Samjiyon của Triều Tiên sáng cùng ngày đã xuất phát từ cảng Mukho, tỉnh Gangwon để đến Thủ đô Seoul chuẩn bị cho buổi biểu diễn vào tối nay 11/2. Chiếc tàu Mangyongbong-92 sau khi chở đoàn nghệ thuật Triều Tiên cập cảng Mukho của Hàn Quốc vào hôm 6/2 và cũng là nơi ăn nghỉ cho đoàn trong thời gian lưu diễn tại thành phố Gangneung, đã quay trở lại Triều Tiên.

Chính phủ Đức muốn mở rộng vai trò của quân đội tại Iraq

Hôm qua, sau cuộc gặp với Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen cho rằng vai trò quân đội Đức cần phải được tăng cường để đáp ứng "nhu cầu của Iraq". Bà Leyen cho biết, Iraq đang ở trong "giai đoạn chuyển đổi" sau khi quân đội nước này đánh bại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và Baghdad đang tìm kiếm sự giúp đỡ để tái thiết đất nước.

Thái Lan bắt giữ trùm tội phạm mạng toàn cầu

Truyền thông Thái Lan ngày 10/2 đưa tin, cảnh sát nước này vừa bắt giữ Sergey Medvedev, 31 tuổi, công dân Nga, bị tình nghi cầm đầu một mạng lưới tội phạm công nghệ cao quy mô toàn cầu.

Được biết, S.Medvedev bị bắt tại một căn hộ ở Thủ đô Bangkok, y mang quốc tịch Nga và thường xuyên ra vào lãnh thổ Thái Lan trong vòng 6 năm qua với thị thực du lịch.

Đối tượng này được cho là người đồng sáng lập Tổ chức Giả mạo (Infraud Organization) vừa bị Mỹ phát hiện và phá vỡ hồi đầu tuần trước. Đây là một mạng lưới tội phạm mạng chuyên đánh cắp và bán các dữ liệu về thẻ tín dụng và các thông tin cá nhân trên khắp toàn cầu.

D.T (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/tin-tuc-the-gioi-ngay-moi-a358862.html