Tin tức thế giới mới nóng nhất ngày 5/9: Iran ra 'tối hậu thư' cho châu Âu

Tin tức thế giới mới nóng nhất 24h qua. Cập nhật tin tức thế giới mới nhất ngày 5/9 trên trang Đời sống & Pháp luật.Iran ra 'tối hậu thư' cho châu ÂuHong Kong rút dự luật dẫn đôỊtalia công bố chính phủ liên minh mơíMộc Miên

Iran ra "tối hậu thư" cho châu Âu

Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Ảnh: The Nation.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Ảnh: The Nation.

Chính phủ Iran vừa thông báo đợt cắt giảm cam kết hạt nhân thứ 3, với việc từ bỏ mọi giới hạn về nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực này, sau thất bại của Pháp trong nỗ lực thúc đẩy đối thoại giữa nước Cộng hòa Hồi giáo và Mỹ.

Triển vọng sớm thực hiện sáng kiến này đã tan vỡ sau khi chính phủ Mỹ bác bỏ mọi khả năng nới lỏng trừng phạt để tạo điều kiện cho khoản tín dụng 15 tỷ USD mà Pháp có ý định cấp cho Iran.

Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Iran Hassan Rohani thông báo đã chỉ thị cho Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran triển khai mọi biện pháp cần thiết về mặt nghiên cứu và phát triển, cũng như từ bỏ tất cả các cam kết hiện có trong lĩnh vực này, cung cấp cho đất nước mọi thứ cần thiết để làm giàu urani.

Theo ông, biện pháp được đưa ra sau khi Iran không đạt được kết quả mong muốn trong khuôn khổ nỗ lực ngoại giao do Pháp tiến hành mới đây nhằm tránh cho thỏa thuận hạt nhân năm 2015 bị đổ vỡ.

Hong Kong rút dự luật dẫn độ

Trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam. Ảnh: SCMP

Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) Carrie Lam thông báo chính thức rút dự luật dẫn độ, nguyên nhân châm ngòi cuộc khủng hoảng chính trị nhấn chìm thành phố suốt 3 tháng qua. Nhưng chưa rõ bước đi này có đủ xoa dịu người biểu tình hay không.

Quyết định rút dự luật dẫn độ cho thấy chính quyền đặc khu cuối cùng đã nhượng bộ ít nhất một trong năm đòi hỏi của người biểu tình, sau khi họ xuống đường suốt 13 tuần liên tiếp để không chỉ phản đối dự luật dẫn độ mà cả cơ chế quản trị nói chung của thành phố.

“Chúng ta phải tìm cách giải quyết bất mãn trong xã hội và tìm kiếm giải pháp”, bà Lam nói trong tuyên bố bằng video đưa ra tối qua. “Sau hơn 2 tháng bất ổn xã hội, một điều rõ ràng là những bất mãn đã vượt ra khỏi dự luật”, bà nói.

Italia công bố chính phủ liên minh mới

Ông Giuseppe Conte được chỉ định giữ vị trí Thủ tướng Italia. Ảnh: AAP

Trong chiều ngày 4/9, ông Giuseppe Conte, cựu Thủ tướng Italia và là người được Tổng thống Italia chỉ định tiếp tục giữ cương vị này đã công bố thành phần chính phủ mới của liên minh giữa hai đảng Phong trào 5 sao và đảng Dân chủ. Theo đó, các chính trị gia hàng đầu của hai đảng đều được giao nắm các chức vụ quan trọng trong chính phủ mới.

Cụ thể, ông Luigi Di Maio, thủ lĩnh đảng Phong trào 5 sao, trước đây giữ chức Bộ trưởng Lao động, giờ sẽ là người đứng đầu Bộ Ngoại giao Italia. Ngoài ra, đảng Phong trào 5 sao cũng nắm các Bộ quan trọng khác như Bộ Tư pháp hay Bộ Môi trường.

Trong khi đó, phe đảng Dân chủ sẽ nắm Bộ Quốc phòng và Bộ Kinh tế. Một chức vụ quan trọng khác là Bộ trưởng Nội vụ, vốn trước đây thuộc về lãnh đạo đảng cực hữu Liên đoàn phương Bắc là ông Matteo Salvini, nay được giao cho một chính trị gia trung lập là cựu Tỉnh trưởng Milan, bà Luciana Lamorgese.

Mộc Miên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/tin-tuc-the-gioi-moi-nong-nhat-ngay-5-9-iran-ra-toi-hau-thu-cho-chau-au-a291560.html