Tin tức thế giới mới nóng nhất hôm nay 9/8/2019: Iraq tiết lộ lý do không mua S-400 của Nga

Tin tức thế giới mới nóng nhất 24h qua. Cập nhật tin tức thế giới mới nhất ngày 9/8 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Iraq tiết lộ lý do không mua S-400 của Nga

Hệ thống S-400 của Nga. Ảnh: Sputnik

Hệ thống S-400 của Nga. Ảnh: Sputnik

Việc Iraq mua hệ thống phòng không S-400 của Nga sẽ cần phải có sự phê chuẩn của quốc hội, song hiện tại Iraq chưa cần vũ khí như vậy, thành viên Hội đồng Đại diện Iraq Sarkawt Shamsulddin nói ngày 8/8.

“Đúng vậy, sẽ có. Sẽ có sự phân bổ ngân sách. Sẽ có sự phê chuẩn của quốc hội. Cũng sẽ có nhiều cơ quan tham gia trước khi nó được thông qua lần cuối cùng”, ông Shamsulddin trả lời cho câu hỏi liệu có cần sự phê chuẩn của quốc hội Iraq cho việc mua hệ thống phòng không S-400 của Nga hay không, theo hãng tin Sputnik.

Tuy nhiên, ông Shamsulddin nói rằng hiện tại ông chưa thấy cần phải mua hệ thống S-400 và cũng chỉ ra rằng động thái như vậy sẽ làm tổn hại quan hệ giữa Iraq với Mỹ.

“Thiết bị quân sự có trong biên chế hiện nay cơ bản là đủ. Tôi nghĩ chúng tôi nên đầu tư vào những thứ khác. Bây giờ chúng tôi cần đầu tư vào dầu mỏ, đường sắt, đường bộ, cơ sở hạ tầng khác, không phải đầu tư cho việc mua S-400. Chúng tôi không cần nó bây giờ”, ông Shamsulddin nhấn mạnh.

Binh sỹ Mỹ tại căn cứ Yongsan, Hàn Quốc. Ảnh: Getty

Triều Tiên ngày 8/8 đã chỉ trích Hàn Quốc về cuộc tập trận quân sự chung của nước này với Mỹ, cũng như việc Seoul triển khai các máy bay chiến đấu công nghệ cao mua của Mỹ.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn một tuyên bố bằng tiếng Anh của Ủy ban Tái thống nhất Hòa bình của Triều Tiên, trong đó cáo buộc những cuộc tập trận quân sự do Hàn Quốc tiến hành là nguyên nhân sâu xa dẫn đến căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên, ngăn chặn sự phát triển của mối quan hệ liên Triều.

Tuyên bố nêu rõ: "Hai miền Nam và Bắc, trong thỏa thuận quân sự dựa trên Tuyên bố Panmunjom, đã nhất trí đình chỉ hoàn toàn mọi hành động thù địch vốn là nguyên nhân sâu xa của những căng thẳng quân sự và xung đột trên đất liền, trên biển cũng như các không gian khác".

Tuyên bố của Triều Tiên cũng chỉ trích việc Hàn Quốc triển khai các máy bay chiến đấu tàng hình F-35A do Mỹ sản xuất, đồng thời cảnh báo rằng Bình Nhưỡng sẽ có hành động đáp trả.

Giới chức tình báo Thái Lan bị chỉ trích vì không thể ngăn chặn các vụ đánh bom

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ nổ ở Bangkok, Thái Lan, ngày 2/8/2019.

Ngày 8/8, Phó Thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwon đã chỉ trích các đơn vị tình báo của chính phủ đặt ở các tỉnh biên giới phía Nam nước này vì không thể ngăn chặn nhiều vụ đánh bom xảy ra ở thủ đô Bangkok và nhiều thành phố khác trong một thập kỷ qua.

Phát biểu tại phiên họp chính sách ở ngoại ô phía Bắc Bangkok, Phó Thủ tướng Wongsuwon cho rằng công tác thu thập thông tin tình báo của các cơ quan chính phủ ở khu vực biên giới miền Nam Thái Lan trong 10 năm trở lại đây đã không được tiến hành đầy đủ để có thể ngăn chặn các đối tượng tình nghi thực hiện các vụ tấn công. Ông Wongsuwon kêu gọi các tỉnh biên giới phía Nam gồm Yala, Narathiwat và Pattani tăng cường tính hiệu quả của các hoạt động tình báo trong khu vực để theo dõi và kịp thời phát hiện hoạt động của các đối tượng tình nghi.

Lời kêu gọi của Phó Thủ tướng Thái Lan được đưa ra trong bối cảnh thủ đô Bangkok cuối tuần qua hứng chịu hàng loạt vụ đánh bom.

Mộc Miên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/tin-tuc-the-gioi-moi-nong-nhat-hom-nay-982019-iraq-tiet-lo-ly-do-khong-mua-s-400-cua-nga-a287877.html