Tin tức thế giới mới nóng nhất hôm nay 25/5/2019: Triều Tiên đặt điều kiện nối lại đàm phán với Mỹ

Tin tức thế giới mới nóng nhất 24h qua. Cập nhật tin tức thế giới mới nhất ngày 25/5/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Triều Tiên đặt điều kiện nối lại đàm phán với Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại Việt Nam hồi tháng 2. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại Việt Nam hồi tháng 2. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên (KCNA) hôm 24/5 dẫn lời một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao nước này cho biết Mỹ đang tìm cách đổ lỗi cho Bình Nhưỡng về việc hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai hồi tháng 2 không đạt được thỏa thuận bằng cách nêu lên “một vấn đề hoàn toàn không liên quan”. Tuy nhiên, người phát ngôn không nói rõ đó là vấn đề nào.

“Nguyên nhân sâu xa dẫn tới sự thất bại của hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai là lập trường độc đoán và thiếu trung thực của Mỹ khi nhất quyết sử dụng một phương pháp hoàn toàn bất khả thi”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên nói.

“Nếu Mỹ không gạt sang một bên phương thức tính toán hiện tại và đưa ra phương thức tính toán mới, cuộc đối thoại giữa Mỹ và Triều Tiên sẽ không bao giờ được nối lại và theo đó, triển vọng giải quyết hạt nhân sẽ càng tối tăm hơn”, người phát ngôn cho biết.

Bà Theresa May từ chức Thủ tướng Anh

Bà May thông báo từ chức trong nước mắt. Ảnh: AP.

Sau một loạt các nỗ lực bất thành để Quốc hội thông qua thỏa thuận Brexit, Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố sẽ từ chức vào ngày 7/6.

Tuyên bố trên được đưa ra sau cuộc gặp của bà May với Chủ tịch Ủy ban 1922 của đảng Bảo thủ Geoffrey Clifton Brown. Ông Clifton Brown cho biết bà May vẫn sẽ giữ chức thủ tướng tạm quyền cho tới khi người kế nhiệm được chọn.

Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt đã bày tỏ sự tôn trọng trước Thủ tướng Anh Theresa May sau khi bà tuyên bố từ chức.

Trên tài khoản Twitter, ông Hunt viết: "Tôi muốn bày tỏ lòng tôn kính trước Thủ tướng trong ngày hôm nay. Việc thực hiện Brexit (tiến trình Anh rời khỏi Liên minh châu Âu) luôn là một nhiệm vụ nặng nề, song bà đã thực hiện tiến trình này mỗi ngày bằng sự dũng cảm và quyết tâm. Dịch vụ miễn phí chăm sóc sức khỏe (NHS) sẽ có thêm 25 tỷ USD nhờ sự ủng hộ của bà ấy, và bà đã giúp đất nước an toàn hơn. Một lãnh đạo thật sự".

Nổ nhà thờ Hồi giáo ở Pakistan, 17 người thương vong

Vụ nổ xảy ra tại một nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Quetta của Pakistan. Ảnh: Geo News

Kênh truyền hình “Geo TV” dẫn nguồn tin của Dịch vụ cấp cứu địa phương cho biết ít nhất đã có 2 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương trong vụ nổ chiều 24/5 tại một trong những nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Quetta của Pakistan.

Theo nguồn thông tin kênh này có được, vụ nổ xảy ra vào đúng thời điểm cầu nguyện, khi mà có từ 30 đến 40 người tham gia. Đáng chú ý, có 3 nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Vụ nổ lớn đến mức cửa kính của các tòa nhà xung quanh cũng bị vỡ vụn.

Đến thời điểm hiện tại, hiện trường vụ việc đã được lực lượng cảnh sát tiến hành phong tỏa. Đài phát thành Pakistan dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết vụ nổ xảy ra là kết quả của việc kích hoạt một quả bom tự chế được một kẻ lạ mặt hiện chưa xác định được danh tính đặt đằng sau giảng đàn.

Mộc Miên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/tin-tuc-the-gioi-moi-nong-nhat-hom-nay-25-5-2019-trieu-tien-dat-dieu-kien-noi-lai-dam-phan-voi-my-a276968.html