Tin tức thế giới mới nóng nhất hôm nay 11/7: Lộ diện tiêm kích tàng hình của Trung Quốc?

Tin tức thế giới mới nóng nhất 24h qua. Cập nhật tin tức thế giới mới nhất ngày 11/7 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Lộ diện máy bay không người lái bí ẩn của Trung Quốc?

Mẫu máy bay không người lái bí ẩn xuất hiện trong clip quảng cáo của tập đoàn Thẩm Dương. Ảnh: Twitter/ClaudeFP

Mẫu máy bay không người lái bí ẩn xuất hiện trong clip quảng cáo của tập đoàn Thẩm Dương. Ảnh: Twitter/ClaudeFP

Ngày 5/7 vừa qua là kỷ niệm 50 năm chuyến bay đầu tiên của máy bay đánh chặn J-8. Đây là máy bay đầu tiên được thiết kế và sản xuất tại Trung Quốc bởi tập đoàn máy bay Thẩm Dương.

Kỷ niệm sự kiện này, tập đoàn Thẩm Dương công bố đoạn video quảng bá những thành tựu hàng không của tập đoàn, Sputnik đưa tin. Đoạn video được thực hiện bằng đồ họa máy tính cho thấy một máy bay không người lái tàng hình cất cánh từ tàu sân bay.

Đoạn clip này từng được giới thiệu tại triển lãm hàng không quốc tế Chu Hải 2018, nhưng giờ đây nó thu hút sự chú ý của giới quan sát quân sự hơn, Global Times (phụ san của tờ Nhân dân nhật báo) đưa tin hôm 7/7.

Mỹ lập liên minh quân sự chống Iran

Tướng Joseph Dunford, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ. Ảnh: Reuters

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Joseph Dunford cho biết Washington đang lên kế hoạch thành lập liên minh quân sự để giám sát, ngăn chặn các mối đe dọa đến từ Iran ở ngoài khơi Iran và Yemen.

"Chúng tôi đang bàn bạc với nhiều quốc gia về việc thành lập liên quân giúp bảo đảm tự do hàng hải ở các eo biển Hormuz và Bab al-Mandab" - tướng Dunford khẳng định sau cuộc họp với quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper và Ngoại trưởng Mike Pompeo.

Theo ông Dunford, trong vài tuần tới, Washington sẽ xác định được những quốc gia có ý chí chính trị để hỗ trợ sáng kiến của Mỹ. Sau đó, họ sẽ bàn bạc trực tiếp với các lực lượng quân sự để xác định những năng lực cụ thể hỗ trợ sáng kiến này.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ khai hỏa tên lửa S-400 khi bị tấn công

Xe phóng đạn của tổ hợp S-400 trong biên chế Nga. Ảnh: TASS.

"Một số người hỏi tại sao chúng tôi lại đầu tư mua hệ thống S-400. Nếu bị ai đó tấn công, chúng tôi sẽ dùng những hệ thống phòng không này. Đó là lý do chúng tôi thực hiện khoản đầu tư", Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 10/7 tuyên bố.

Ông Erdogan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được thỏa thuận sản xuất chung tổ hợp tên lửa này với phía Nga, bày tỏ hy vọng hai nước sẽ sớm triển khai kế hoạch. Nga ngày 29/6 cũng xác nhận hợp đồng cung cấp S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ bao gồm các điều khoản chuyển giao công nghệ.

Thổ Nhĩ Kỳ và Nga ký thỏa thuận mua tên lửa S-400 trị giá 2,5 tỷ USD vào tháng 12/2017. Mỹ liên tục phản đối hợp đồng này, cho rằng Nga có thể đưa chuyên gia tới Thổ Nhĩ Kỳ và tiếp cận mạng lưới phòng không NATO, cũng như nghiên cứu tiêm kích tàng hình F-35 để nắm thông tin tác chiến bí mật, xóa bỏ ưu thế của chiến đấu cơ đắt nhất thế giới.

Mộc Miên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/tin-tuc-the-gioi-moi-nong-nhat-hom-nay-1172019-lo-dien-tiem-kich-tang-hinh-cua-trung-quoc-a283704.html