Tin tức thế giới mới nhất ngày 27/11

Tin tức thế giới mới nhất ngày 27/11: Nhà lãnh đạo huyền thoại của Cuba Fidel Castro qua đời; Lộ diện những gương mặt tiếp theo trong nội các của Donald Trump;…

Nhà lãnh đạo huyền thoại của Cuba Fidel Castro qua đời

Cựu Chủ tịch Cuba Fidel Castro qua đời ở tuổi 90.

"Vị Tổng tư lệnh của cuộc cách mạng Cuba đã từ trần hồi 22h29 tối ngày 25/11", BBC dẫn lời Chủ tịch Cuba Raul Castro, em trai của ông Fidel, thông báo trên đài truyền hình quốc gia.

Ông Fidel Castro, 90 tuổi, là cựu chủ tịch và nhà cách mạng lỗi lạc của Cuba. Ông đã lãnh đạo đất nước Cuba trong suốt 50 năm, là vị nguyên thủ quốc gia phục vụ đất nước lâu năm đứng hàng thứ ba trên thế giới, sau Nữ hoàng Anh Elizabeth và Quốc vương Thái Lan.

Vào năm 2008, ông chuyển giao quyền điều hành cho người em trai Raul Castro do phải phẫu thuật ruột kết.

Trong những năm gần đây, ông Fidel Castro sống ở một nơi tách biệt nhưng thỉnh thoảng vẫn viết một số bài xã luận hoặc xuất hiện trong các cuộc gặp gỡ với các quan chức Cuba khi họ tới thăm ông. Tháng 4 vừa qua, ông Fidel Castro đã có bài phát biểu hiếm hoi vào phiên bế mạc của đại hội đảng Cộng sản Cuba tại thủ đô Havana.

Lộ diện những gương mặt tiếp theo trong nội các của Donald Trump

Dân Trí dẫn tin Independent cho biết, hôm 25/11, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã bổ nhiệm ông Don McGahn, luật sư về tài chính trong chiến dịch tranh cử của tỷ phú New York, làm cố vấn về pháp lý của Nhà Trắng. Ông Don cũng nhận được nhiều lời khen ngợi của ông Trump.

Bà K. T. McFarland và ông Donald McGahn - Ảnh: NBC.

“Don có bộ óc xuất sắc về pháp lý, nhân cách tuyệt vời và hiểu biết sâu sắc về luật hiến pháp. Ông ấy sẽ đóng vai trò quan trọng trong chính quyền của chúng ta và tôi rất trân trọng khi Don sẵn sàng phục vụ đất nước bằng hết khả năng của ông ấy”, Tổng thống Mỹ đắc cử tuyên bố.

Trong chính quyền Mỹ, ít có công việc nào quan trọng và nhạy cảm hơn cố vấn về pháp lý Nhà Trắng vì người nắm giữ vị trí này sẽ chịu trách nhiệm cố vấn cho tổng thống trong mọi vấn đề pháp lý liên quan tới chính quyền. Là cựu Chủ tịch Ủy ban Bầu cử quốc gia, đồng thời là luật sư có tiếng, ông Don McGahn được kỳ vọng sẽ hỗ trợ tân tổng thống đắc cử Mỹ trong nhiệm kỳ mới.

Cuba để tang lãnh tụ Fidel Castro trong 9 ngày

Ngày 26/11, Chính phủ Cuba thông báo sẽ tổ chức lễ an táng tro cốt của cố Lãnh tụ Cách mạng Fidel Castro vào ngày 4/12 tới tại tỉnh miền Đông Santiago de Cuba, TTXVN đưa tin.

Tro cốt của cố Lãnh tụ Fidel sẽ được an táng tại thành phố lịch sử Santiago de Cuba ở miền Đông Cuba vào ngày 4/12.

Lãnh tụ cách mạng kiệt xuất Fidel Castro để lại sự tiếc thương sâu sắc trong lòng người dân Cuba và người dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Cho đến nay, ông vẫn luôn là một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn, một biểu tượng về một con người kiên cường đấu tranh cho tinh thần độc lập dân tộc và vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của con người.

Bom xe phát nổ tại Somali: Hàng chục người thương vong

Đại tá cảnh sát Abdikadir Farah cho biết toàn bộ siêu thị đã đổ nát và nhiều người chết, theo TTXVN.

Ông Abdikadir Farah cũng nhấn mạnh rằng đến nay, đã xác nhận ít nhất 10 người thiệt mạng, đồng thời hàng chục người bị thương.

Hiện chưa có tổ chức hay cá nhân nào thừa nhận thực hiện vụ đánh bom trên.

Nhóm Hồi giáo người Somali "Al Shabaap" thường tiến hành các cuộc tấn công như vậy tại thủ đô Mogadishu. Mặc dù không thừa nhận thực hiện vụ tấn công nói trên song nhóm này luôn muốn lật đổ chính phủ do phương Tây hậu thuẫn và áp đặt những tư tưởng Hồi giáo hà khắc.

Mỹ đang duy trì khoảng 50 binh sĩ tại Somalia để hỗ trợ quân đội nước này cũng như Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên minh châu Phi (AMISOM) chống Al-Shabaap.

Hàng trăm nghìn người Hàn Quốc vẫn muốn Tổng thống từ chức

Biểu tình yêu cầu Tổng thống từ chức tại trung tâm Seoul ngày 19/11. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo TTXVN, cảnh sát cho biết 25.000 nhân viên lực lượng này đã được triển khai khắp thủ đô Seoul và trên những tuyến đường dẫn đến Dinh Tổng thống vốn đã bị phong tỏa, trong bối những người tổ chức ước tính số người tham gia tuần hành có thể lên đến 1,5 triệu người.

Khoảng 500.000 người khác sẽ tuần hành tại các thành phố lân cận.

Các cuộc tuần hành vào dịp cuối tuần đã gia tăng về số lượng trong những tháng qua, thu hút khoảng 1 triệu người so với 2 tuần trước đó, và là cuộc tuần hành lớn nhất tại Hàn Quốc kể từ các cuộc tuần hành ủng hộ dân chủ vào những năm 1980. Những cuộc tuần hành diễn ra trong hòa bình, những người tham gia là các hộ gia đình, sinh viên trung học, công nhân, nông dân...

Tổng thống Pak đã lên tiếng xin lỗi về những bê bối liên quan đến bà Choi Soon-sil, người bạn thân lâu năm của bà. Bà Choi Soon-sil bị truy tố về tội lợi dụng mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Park Geun Hye để gây sức ép với các doanh nghiệp lớn, trong đó có Samsung, buộc họ đóng góp khoảng 80 tỷ won (68 triệu USD) vào 2 quỹ phi lợi nhuận là Quỹ Mir và Quỹ K-Sports, gian lận trong việc tìm cách chuyền tiền từ một trong 2 quỹ trên sang công ty riêng của bà.

GIA BẢO (Tổng hợp)

Video tin tức được xem nhiều:

Nguồn: Tinnhanhonline.vn

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-the-gioi/tin-tuc-the-gioi-moi-nhat-ngay-2711-a171797.html