Tin tức thế giới hôm nay 11/9: Tổng thống Trump không gia hạn cho TikTok

Ông Trump không cho phép ByteDance kéo dài việc bán hoạt động của mạng TikTok tại Mỹ; EU chuẩn bị cho kịch bản Brexit không thỏa thuận… là những tin quốc tế nổi bật trong ngày 11/9.

Ông Trump không gia hạn cho TikTok

Tổng thống Donald Trump tuyên bố hạn chót đặt ra cho công ty Trung Quốc ByteDance để bán hoạt động của mạng xã hội TikTok tại Mỹ sẽ không được kéo dài. "TikTok sẽ bị đóng cửa hoặc họ sẽ bán nó. Sẽ không có việc kéo dài hạn chót cho TikTok", Tổng thống Trump nói với phóng viên hôm 10/9 tại căn cứ không quân Andrews, bang Maryland.

Ông Trump tuyên bố hạn chót đặt ra cho công ty ByteDance để bán hoạt động của mạng xã hội TikTok tại Mỹ sẽ không được kéo dài.

Ông Trump tuyên bố hạn chót đặt ra cho công ty ByteDance để bán hoạt động của mạng xã hội TikTok tại Mỹ sẽ không được kéo dài.

Ứng dụng mạng xã hội này đã trở thành tâm điểm của leo thang căng thẳng ngoại giao giữa Washington và Bắc Kinh. Tổng thống Trump tháng trước ký sắc lệnh cấm mọi cá nhân, tổ chức nằm trong quyền xét xử của Mỹ giao dịch với ByteDance, chủ sở hữu TikTok, nhằm bảo vệ an ninh quốc gia.

Ông Trump nói, TikTok có 45 ngày để đạt thỏa thuận thoái vốn, yêu cầu chủ sở hữu ByteDance bán cổ phần và hoạt động của TikTok tại Mỹ cho Microsoft hoặc một công ty nào đó, nếu không mạng xã hội này sẽ phải rút khỏi Mỹ từ ngày 15/9.

EU chuẩn bị cho kịch bản Brexit không thỏa thuận

Ngày 10/9, Trưởng đoàn đàm phán Brexit của Liên minh châu Âu (EU) Michel Barnier cho biết, EU đang nỗ lực chuẩn bị cho một Brexit "không thỏa thuận", sau khi vòng đàm phán thương mại mới nhất giữa EU và Anh kết thúc với kết quả gây thất vọng trên nhiều phương diện.

Trưởng đoàn đàm phán Brexit của Liên minh châu Âu (EU) Michel Barnier.

Phát biểu sau vòng đàm phán thứ 8 về quan hệ đối tác mới với Vương quốc Anh tại London, ông Barnier cho biết EU đã thể hiện sự linh hoạt trước yêu cầu của phía Anh về các vấn đề nghề cá và tư pháp tại Tòa công lý châu Âu cũng như nhiều lĩnh vực khác.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Vương quốc Anh đã không thể hiện sự thiện chí có đi có lại đối với các nguyên tắc và lợi ích cơ bản của EU. Sự khác biệt lớn vẫn tồn tại trong các lĩnh vực được coi là mối quan tâm chủ chốt đối với EU.

Ông Barnier cũng khẳng định đoàn đàm phán của EU do ông đứng đầu sẽ giữ liên lạc với các đối tác Anh do trưởng đoàn David Frost phụ trách trong những ngày tới. Ngoài ra, EU cũng đang tăng cường công tác chuẩn bị để sẵn sàng cho mọi kịch bản có thể xảy ra vào ngày 1/1/2021, thời điểm kết thúc giai đoạn chuyển tiếp hậu Brexit của nước Anh.

Thổ Nhĩ Kỳ - Hy Lạp nỗ lực đàm phán hạ nhiệt căng thẳng

Ngày 10/9, các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp đã gặp nhau tại trụ sở của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở thủ đô Brussels (Bỉ) để thảo luận về những nỗ lực nhằm ngăn chặn leo thang quân sự tại Đông Địa Trung Hải.

Thông báo về cuộc họp, một nguồn tin an ninh cho biết phía Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục ủng hộ các nỗ lực tìm giải pháp cho vấn đề này thông qua đối thoại mà không cần điều kiện tiên quyết nào.

Tàu chiến của Hải quân Hy Lạp tham gia tập trận ở Đông Địa Trung Hải ngày 25/8/2020.

Tuần trước, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết hai bên đã nhất trí đàm phán nhằm tránh các sự cố xảy ra trong tranh cãi liên quan đến thềm lục địa mở rộng cũng như các yêu sách của hai bên về các giếng dầu khí tiềm năng tại Địa Trung Hải.

Hy Lạp đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ, để buộc nước này phải rút tàu ra khỏi khu vực đang tranh chấp. Trong khi đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan kêu gọi EU cần hoàn thành nghĩa vụ ngăn chặn Hy Lạp và một số nước thành viên làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Cháy lớn bất ngờ bùng lên ở cảng Beirut

Hơn một tháng sau vụ nổ kinh hoàng ở cảng Beirut (Liban), một đám cháy bất ngờ bùng lên ở cảng Beirut vào chiều tối 10/9 (theo giờ Hà Nội), cột khói đen dày đặc được quan sát cách cảng biển 3 cây số.

Giám đốc điều hành của Hội Chữ thập đỏ Liban nói với kênh truyền hình OTV rằng khói đen dày đặc bao phủ Beirut là kết quả của việc đốt rác trong cảng.

Theo một số hãng truyền thông Liban, đám cháy đã bùng phát tại địa điểm của một trong những nhà chứa máy bay trên khu vực miễn thuế.

Hôm 4/8, một vụ nổ mạnh xảy ra gần cảng Beirut khiến 191 người thiệt mạng, hơn 6.000 người bị thương.

Ông Marwan Abboud - Thị trưởng Beirut yêu cầu người dân tránh xa khu vực cảng "vì sự an toàn của bản thân" và để các nhân viên cứu hỏa thực hiện nhiệm vụ của mình mà không bị cản trở.

Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra. Chưa có thương vong nào được báo cáo.

Trước đó, hôm 4/8, một vụ nổ mạnh xảy ra gần cảng Beirut khiến nhiều khu vực ở thủ đô Liban bị vỡ kính, một số tòa nhà bị phá hủy hoàn toàn. 191 người thiệt mạng, hơn 6.000 người bị thương. Thủ đô của Liban được công nhận là khu vực thiên tai; tình trạng khẩn cấp được áp dụng cho thành phố cho đến ngày 19/9.

Nguyễn Phương

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/tin-tuc-the-gioi-hom-nay-119-tong-thong-trump-khong-gia-han-cho-tiktok-395849.html