Tin tức thế giới 9/12: Pháp tuyên bố sẵn sàng đối mặt thương chiến với Mỹ

Pháp tuyên bố sẵn sàng đối mặt thương chiến với Mỹ; Mỹ thừa nhận đứng sau Nga về phát triển vũ khí siêu thanh; Arab Saudi bỏ khu cách ly phụ nữ ở nhà hàng… là những tin tức thế giới đáng chú ý ngày 9/12.

Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire - Ảnh: ft.com

Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire - Ảnh: ft.com

Pháp tuyên bố sẵn sàng đối mặt thương chiến với Mỹ

Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire ngày 8/12 tuyên bố, Paris sẵn sàng thách thức đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh thuế đối với rượu vang và các mặt hàng khác của Pháp. Theo đó, Pháp có thể sẽ kiện Mỹ lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về việc tăng thuế vào các mặt hàng Pháp sau khi Paris bắt đầu đánh thuế kỹ thuật số.

Pháp khẳng định thuế kỹ thuật số tác động đến các công ty Mỹ theo cách tương tự như đối với các công ty của Liên minh châu Âu (EU), Pháp hay Trung Quốc nhưng Washington lại cho rằng đó là sự "phân biệt đối xử". Nhiều quốc gia châu Âu và cả EU đều bày tỏ đồng thuận với kế hoạch đối mặt của Paris và khẳng định đoàn kết với Pháp trước đe dọa của Mỹ.

Mỹ thừa nhận phải lên kế hoạch phát triển vũ khí siêu thanh để đuổi kịp Nga

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper ngày 8/12 thừa nhận rằng Washington đã tạm dừng phát triển vũ khí siêu thanh từ vài năm trước đây và những gì Mỹ phải làm bây giờ là lên kế hoạch để đuổi kịp Nga. Ông Esper cũng nhận định Nga có tiềm năng quân sự rất lớn mà Mỹ không có về tên lửa tầm trung và tầm ngắn nên phải theo dõi sát sao những gì người Nga đang làm.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng nói rằng Nga đã vượt qua đối thủ trong lĩnh vực vũ khí siêu thanh. Ông Putin cho rằng đây là một “sự thật hiển nhiên” và nhấn mạnh, trong khi chưa bên nào có vũ khí siêu thanh chính xác thì Nga đã sở hữu các khí tài này.

Ông Trump cảnh báo Triều Tiên có thể "mất tất cả"

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/12 bình luận trên tài khoản Twitter rằng, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể "mất tất cả" nếu hành động một cách thù địch với Washington. Ông Trump nhấn mạnh: “Triều Tiên cần phải giải trừ hạt nhân như đã cam kết. NATO, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản và cả thế giới đều đồng thuận về vấn đề này".

Cảnh báo của ông Trump đưa ra sau khi Triều Tiên tuyên bố rút khỏi đàm phán phi hạt nhân với Mỹ. Ngày 8/12, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O'Brien cũng tuyên bố, Mỹ có "nhiều công cụ" để đối phó với Triều Tiên nếu chính quyền nước này từ bỏ các cam kết phi hạt nhân hóa.

Nữ bộ trưởng trở thành thủ tướng trẻ nhất lịch sử Phần Lan

Đảng Dân chủ xã hội Phần Lan ngày 8/12 nhất trí chọn Bộ trưởng Giao thông Sanna Marin, 34 tuổi, làm người thay thế Thủ tướng Antti Rinne mới tuyên bố từ chức. Bà Marin là thành viên của đảng chiếm nhiều ghế nhất trong liên minh 5 bên của chính phủ và sẽ là vị thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử của Phần Lan. Theo kế hoạch, lễ tuyên thệ nhậm chức của bà Marin sẽ chính thức diễn ra vào ngày 10/12.

"Chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm trước mắt để xây dựng lại niềm tin", bà Marin nói với phóng viên sau khi giành đa số phiếu bầu. Bà Marin cũng lên kế hoạch về một chương trình chung của chính phủ nhằm gắn kết liên minh 5 đảng.

Mỹ chiếm hơn nửa thị trường vũ khí toàn thế giới năm 2018

Viện nghiên cứu hòa bình Stockholm (SIPRI) ngày 9/12 công bố một báo cáo cho biết, doanh thu buôn bán vũ khí toàn cầu đã tăng gần 5% trong năm 2018, trong đó Mỹ đóng vai trò chủ đạo. Theo báo cáo, doanh thu của Top 100 lên đến 420 tỷ USD, phần lớn nhờ vào thị trường Mỹ.

Riêng các nhà sản xuất ở Mỹ đã chiếm tới 59% thị trường, tổng doanh số lên đến 246 tỷ USD, tăng 7,2% so với năm trước. Nga là nước đứng thứ 2 với 8,6% thị trường, xếp trên Vương quốc Anh (với 8,4%) và Pháp (5,5%). Nghiên cứu trên không bao gồm Trung Quốc, do không có đủ dữ liệu, nhưng SIPRI ước tính có từ 3 đến 7 doanh nghiệp của nước này lọt vào Top 100 nhà sản xuất vũ khí lớn nhất.

Arab Saudi bỏ khu cách ly phụ nữ ở nhà hàng

Bộ Đô thị và Nông thôn Arab Saudi thông báo hôm 8/12 rằng, chính phủ Arab Saudi bỏ quy định buộc phụ nữ đi cửa riêng hoặc ngồi trong khu vực "cách ly" với nam giới không cùng trong gia đình khi đến nhà hàng. Đây là một phần trong nỗ lực xóa bỏ những quy tắc Hồi giáo hà khắc đối với phụ nữ tồn tại từ nhiều thế kỷ qua.

Không chỉ riêng nhà hàng, quán ăn, quy định nam nữ lạ không được tiếp xúc với nhau còn được áp dụng tại nhiều địa điểm công cộng khác trên khắp Arab Saudi. Theo giới chức nước này, việc chấm dứt các quy định trên nhằm mang đến cuộc sống "dễ thở" hơn, cũng như thu hút các nhà đầu tư và phát triển kinh doanh.

H.T (t/h)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/tin-tuc-the-gioi-912-phap-tuyen-bo-san-sang-doi-mat-thuong-chien-voi-my-558107.html