Tin tức thế giới 8/9: NASA không phát hiện sớm tiểu hành tinh lao xuống Caribê

NASA không phát hiện sớm tiểu hành tinh lao xuống Caribê; Ấn Độ bắt tay Nga thách thức tầm ảnh hưởng của Trung Quốc tại Biển Đông; Bom phát nổ liên tiếp làm 14 người bị thương tại Baghdad, Iraq... là những tin tức thế giới đáng chú ý ngày 8/9.

Vụ nổ trên bầu trời Caribê. (Ảnh: JPL)

Vụ nổ trên bầu trời Caribê. (Ảnh: JPL)

NASA không phát hiện sớm tiểu hành tinh lao xuống Caribê

Theo trang tin Mashable hôm 7/9, một tiểu hành tinh có bề ngang khoảng 3m, lao về hướng Trái đất với vận tốc 14,9 km/giây và nổ tung vào thời điểm lao qua khí quyển Trái đất trên bầu trời Caribê vào ngày 22/7.

Tuy nhiên Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã không thể phát hiện sớm mục tiêu. Trên thực tế, NASA đánh giá nguy cơ va chạm giữa tiểu hành tinh và Trái đất là rất thấp. Thế nhưng, vài giờ sau, thiên thể này đã nổ tung trên bầu trời Caribê. Sự kiện này tiếp tục gióng lên hồi chuông báo động về cách thức thế giới đối phó các tiểu hành tinh trong tương lai.

Bom phát nổ liên tiếp làm 14 người bị thương tại Baghdad, Iraq

Một quan chức an ninh cấp cao của Iraq cho biết 4 quả bom đã phát nổ tại thủ đô Baghdad của nước này trong ngày 7/8, khiến tổng cộng 14 người bị thương. Những quả bom này nhằm vào các quận sầm uất tại phía Đông, Nam, Tây và trung tâm của Baghdad.

Hiện chưa cho lực lượng nào nhận đứng sau những vụ tấn công này. Các lực lượng an ninh Iraq đã tăng cường các biện pháp an ninh và mở cuộc điều tra về các vụ tấn công mới nói trên.

Ấn Độ bắt tay Nga thách thức tầm ảnh hưởng của Trung Quốc tại Biển Đông

SCMP đưa tin, Nga và Ấn Độ đã ký biên bản ghi nhớ về việc thiết lập một tuyến đường biển mới, trong đó có đoạn đi qua Biển Đông tại Diễn dàn Kinh tế Phương Đông tổ chức ở thành phố Vladivostok hôm 4/9.

Giới chuyên gia đánh giá động thái này là nỗ lực của Ấn Độ trong việc thách thức tầm ảnh hưởng của Trung Quốc tại Biển Đông, nơi Bắc Kinh đưa ra yêu sách chủ quyền phi lý, cũng như có hành vi bồi đắp, quân sự hóa trái phép. Ngoài hợp tác về tuyến hàng hải, Nga và Ấn Độ cũng tăng cường hợp tác về mặt quân sự và kỹ thuật.

Xã hội đen Nhật Bản hết thời, chật vật kiếm sống

Năm 2011, Nhật Bản ban hành đạo luật rằng người nào trả tiền bảo kê cho xã hội đen bị coi là phạm pháp. Chính điều này đã khiến giới xã hội đen khét tiếng mất đi một nguồn lợi khổng lồ.

Thế giới ngầm ở Nhật Bản theo đó đã suy thoái đáng kể trong 8 năm qua. Các thành viên xã hội đen hoặc lựa chọn “rửa tay, gác kiếm” hoặc phải đa dạng hóa các hoạt động để “kiếm cơm”, nhiều người phải chuyển sang ăn cắp vặt, nhỏ lẻ tại các siêu thị và trang trại...

Sau bão Dorian, Bahamas lo thiệt hại nhân mạng cả ngàn

Theo truyền thông Mỹ, tính tới nay, số người chết trong các trận cuồng phong Dorian đã lên con số 43. Tuy nhiên, Thủ tướng Bahamas lo ngại số người chết có thể sẽ tăng lên nhanh chóng bởi nhiều người đang mất tích.

Sáng 7/9, bão Dorian di chuyển với tốc độ 41 km/h, tốc độ nhanh nhất kể từ khi cơn bão hình thành. Hiện bão Dorian mạnh lên khi đổ bộ vào khu vực Atlantic Canada. Trận bão khiến hàng trăm ngàn người dân phải chịu cảnh mất điện, làm cây cối bị gẫy đổ và gây nên những đợt sóng lớn.

Động đất tại Trung Quốc khiến 30 người thương vong, hàng trăm căn nhà hư hại

Trong trận động đất mạnh 5,4 độ richter làm rung chuyển tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc hôm nay (8/9), ít nhất một người thiệt mạng và 29 người bị thương sau, ít nhất 17 ngôi nhà bị sập và 215 căn nhà khác bị hư hại.

Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc (CENC) cho biết tâm chấn của vụ động đất sâu 10 km dưới lòng đất và có tọa độ là 29,5 độ vĩ Bắc và 104,79 độ kinh Đông. Hoạt động cứu hộ vẫn đang diễn ra. Khoảng 10.000 hộ gia đình gần tâm chấn mất điện và nhiều chuyến tàu phải dừng hoạt động.

Đức và Thái Lan “siết” túi nhựa từ năm 2020

Bộ Môi trường Đức ngày 6/9 thông báo nước này có kế hoạch cấm túi nhựa sử dụng một lần từ năm 2020. Theo đó các siêu thị và các nhà bán lẻ không được cung cấp túi nhựa khi thanh toán, gồm cả những loại túi có thể phân hủy sinh học. Nếu vi phạm, các nhà bán lẻ sẽ phải đối mặt với số tiền phạt lên tới 100.000 euro (110.000 USD).

Trong khi đó, tại Thái Lan, các tập đoàn bán lẻ, siêu thị lớn, những công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất nhựa và các hiệp hội thương mại - đã cam kết ngừng phát túi nhựa sử dụng một lần cho khách hàng từ tháng 1/2020.

H.T (t/h)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/tin-tuc-the-gioi-89-nasa-khong-phat-hien-som-tieu-hanh-tinh-lao-xuong-caribe-548700.html