Tin tức thế giới 7/9: Nhiều bang Mỹ điều tra chống độc quyền các hãng công nghệ lớn như Facebook, Google

Nhiều bang Mỹ điều tra chống độc quyền các hãng công nghệ lớn như Facebook, Google; Putin đề xuất đưa Nga, Trung Quốc vào G7; Trung Quốc thêm tiền cứu nền kinh tế... là những tin tức thế giới đáng chú ý ngày 7/9.

Các hãng công nghệ lớn như Facebook, Google, Apple và Amazon đang bị điều tra về những cáo buộc vi phạm luật chống độc quyền (Ảnh minh họa)

Các hãng công nghệ lớn như Facebook, Google, Apple và Amazon đang bị điều tra về những cáo buộc vi phạm luật chống độc quyền (Ảnh minh họa)

Nhiều bang Mỹ điều tra chống độc quyền các hãng công nghệ lớn như Facebook, Google

Theo Reuters, cuộc điều tra thứ nhất, do bang New York chủ trì, gồm 7 bang và đặc khu Columbbia, nhắm vào Facebook. Cuộc thứ hai do bang Texas công bố và có thể có tới 40 bang khác tham gia, khả năng sẽ tập trung vào Google.

Các công ty công nghệ ở Mỹ bị chỉ trích về các vấn đề như vi phạm quyền riêng tư và ảnh hưởng thao túng thị trường quá mức. Ở cấp độ liên bang, Bộ Tư pháp và Ủy ban Thương mại liên bang Mỹ cũng đang điều tra Facebook, Google, Apple và Amazon về những cáo buộc vi phạm luật chống độc quyền.

Trung Quốc "xuống nước" trước thềm đàm phán thương mại

Politico ngày 6/9 cho biết Trung Quốc đã có động thái “xuống nước” khi đề xuất nhập khẩu một lượng vừa phải nông sản của Washington. Tuy nhiên, Trung Quốc dường như muốn kèm theo là Mỹ xóa bớt một số hạn chế về xuất khẩu với Huawei và lùi thời hạn tăng thuế lên 250 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Bắc Kinh.

Mỹ và Trung Quốc đều nói rằng đàm phán đang đạt được “những tiến triển có ý nghĩa”. Theo giới quan sát, hai bên hiện giờ vẫn rất khó để đạt được một thỏa thuận quy mô lớn.

Putin đề xuất đưa Nga, Trung Quốc vào G7

Putin cho rằng G7 nên được mở rộng với sự tham gia của Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ để đảm bảo tính hiệu quả. "Nếu muốn khôi phục nhóm G8, hãy thực hiện điều đó. Tôi nghĩ giờ đây mọi người đều hiểu được việc này", Tổng thống Nga Putin nói hôm 4/9.

Tổng thống Mỹ hôm 20/8 cũng đề xuất đưa Nga trở lại G7. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Canada cho rằng nếu muốn trở lại nhóm các nước phát triển, Nga phải thể hiện thiện chí bằng cách từ bỏ bán đảo Crimea và chấm dứt chiến sự ở miền đông Ukraine.

Ukraine, Nga trao đổi 70 tù binh

Hôm nay (7/9) xe buýt chở tù nhân Ukraine đã đến sân bay Vnukovo của Moscow để thực hiện cuộc trao đổi tù nhân lớn giữa Nga và Ukraine. Nguồn tin của chính phủ Ukraine cho biết có 70 tù nhân dự kiến được trao đổi như một phần của thỏa thuận.

Việc hoán đổi có thể tạo tiền đề cho hai nước bắt đầu các cuộc đàm phán nghiêm túc về miền Đông Ukraine mặc dù vẫn còn những khác biệt nghiêm trọng. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 5/9 cho biết việc trao đổi tù nhân sẽ là "một bước tiến tốt để tiến tới bình thường hóa” quan hệ.

Trung Quốc thêm tiền cứu nền kinh tế

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) ngày 6/9 thông báo cắt giảm tỉ lệ dự trữ bắt buộc đối với tất cả ngân hàng thương mại. Động thái này sẽ giải phóng tổng cộng 900 tỉ NDT (126 tỉ USD) trong tính thanh khoản, giúp các ngân hàng có thể sử dụng để tăng các khoản cho vay và hỗ trợ chính phủ nhằm giải cứu nền kinh tế đang trên đà suy giảm của Trung Quốc.

Như vậy, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã cắt giảm tỉ lệ dự trữ bắt buộc 7 lần tính từ đầu năm 2018.

Kế hoạch thăm dò mặt trăng của Ấn Độ thất bại trong 15 phút định mệnh

Cơ quan Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO) cho biết Ấn Độ đã mất liên lạc với con tàu Vikram dự kiến đổ bộ mặt trăng hôm 7/9 trong kế hoạch đầy tham vọng trở thành quốc gia đầu tiên thăm dò cực Nam mặt trăng.

Một quan chức ISRO cho biết: "Tàu Vikram được quan sát ở độ cao cách bề mặt mặt trăng khoảng 2,1 km thì thông tin liên lạc từ con tàu đến trạm kiểm soát mặt đất đã bị mất". Chủ tịch ISRO K Sivan mô tả khoảnh khắc cuối cùng là "15 phút khủng khiếp" do tính phức tạp liên quan đến trọng lực mặt trăng, địa hình và bụi.

H.T (t/h)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/tin-tuc-the-gioi-79-nhieu-bang-my-dieu-tra-chong-doc-quyen-cac-hang-cong-nghe-lon-nhu-facebook-google-548619.html