Tin tức thế giới 7/2: Bác sĩ đầu tiên cảnh báo virus corona qua đời ở tuổi 34

Bác sĩ đầu tiên cảnh báo virus corona qua đời ở tuổi 34; WHO nhận định dịch corona tại Trung Quốc chưa lên tới đỉnh điểm; Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh al-Qaeda trên bán đảo Arab… là những tin tức thế giới đáng chú ý ngày 7/2.

Bác sĩ Lý Văn Lượng trước và sau khi nhiễm nCoV. Ảnh: Weibo.

Bác sĩ Lý Văn Lượng trước và sau khi nhiễm nCoV. Ảnh: Weibo.

Bác sĩ đầu tiên cảnh báo virus corona qua đời ở tuổi 34

Bác sĩ Lý Văn Lượng, người đầu tiên cảnh báo virus corona đã qua đời lúc 2h58 (1h58 giờ Hà Nội) ở tuổi 34. "Trong cuộc chiến chống dịch bệnh viêm phổi do chủng mới virus corona (nCoV), bác sĩ nhãn khoa của bệnh viện chúng tôi Lý Văn Lượng không may bị nhiễm bệnh. Anh ấy qua đời sau tất cả những nỗ lực chúng tôi nhằm cứu sống anh ấy”, Bệnh viện Trung ương Vũ Hán xác nhận.

Bác sĩ Lý ngày 30/12/2019 gửi tin nhắn vào nhóm trò chuyện trên WeChat gồm 150 bác sĩ là bạn học cũ, cảnh báo về 7 ca nhiễm virus mà anh cho là giống SARS. Ngày 3/1, cảnh sát Vũ Hán buộc anh ký biên bản với nội dung "phát tán thông tin sai lệch làm xáo trộn nghiêm trọng trật tự xã hội". Ngày 8/1, Lý khám cho một nữ bệnh nhân nhiễm nCoV. Anh bị ho 2 ngày sau đó và đến ngày 30/1 được xác định nhiễm virus.

WHO nhận định dịch corona tại Trung Quốc chưa lên tới đỉnh điểm

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hiện vẫn còn quá sớm để nói rằng Trung Quốc đang ở thời kỳ đỉnh cao của dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra. “Các vòng lây nhiễm vẫn tiếp tục diễn ra và chúng ta có thể chứng kiến sự gia tăng của các ca nhiễm dịch trong những ngày tới”, Tiến sĩ Mike Ryan, chuyên gia về các vấn đề khẩn cấp hàng đầu của WHO nói.

Hiện số ca nhiễm virus corona chủng mới tại tỉnh Hồ Bắc, nơi được xem là “tâm dịch”, vẫn liên tục tăng, chiếm tới 80% tổng số ca nhiễm. “Tuy nhiên, chúng ta không còn thấy sự gia tăng (số ca nhiễm virus) tương tự tại các tỉnh khác ngoài Hồ Bắc. Chúng ta cũng không còn thấy số ca nhiễm virus tăng ở Hong Kong, Macao, Đài Loan”, ông Ryan nói thêm.

61 người nhiễm virus corona, du thuyền Nhật Bản thành “nhà tù nổi”

Tàu du lịch Diamond Princess neo đậu tại Yokohama ghi nhận thêm 41 trường hợp dương tính với virus corona, nâng số ca nhiễm lên 61 trong số 273 mẫu xét nghiệm. Trước đó, 20 bệnh nhân đã được chuyển đến các bệnh viện trên đất liền của Nhật Bản để cách ly và điều trị trong khi du thuyền Diamond Princess bị cách ly ngoài khơi Yokohama từ ngày 3/2.

Quan chức y tế Nhật Bản bắt đầu kiểm tra sàng lọc khoảng 3.700 hành khách và thủy thủ đoàn trên tàu du lịch này sau khi một hành khách 80 tuổi từ Hong Kong đi trên tàu vào tháng trước dương tính nCoV. Hiện du thuyền tiếp tục bị cách ly trong 14 ngày. “Đây không còn là một du thuyền xa hoa nữa, nó sắp trở thành một nhà tù nổi”, một du khách bình luận.

Israel tăng cường phòng bị ở Bờ Tây, Tổng thống Palestine tiếp tục tuyên bố cứng rắn

Văn phòng báo chí thuộc Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 6/2 cho biết, do đánh giá được nguy cơ bùng phát xung đột từ căng thẳng leo thang tại Bờ Tây, các nhà chức trách Israel đã quyết định tăng cường thêm lực lượng tại khu vực Judea và Samaria. Xung đột được cho là hệ quả của việc Tổng thống Donald Trump công bố Kế hoạch Hòa bình Trung Đông hồi cuối tháng trước.

Cùng ngày 6/2, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas nhấn mạnh, sẽ không chấp nhận bất kỳ sự đổi chác nào được đề xuất trong Kế hoạch Hòa bình Trung Đông của ông Trump. "Chúng ta sẽ không bao giờ chấp nhận một nhà nước mà không có Đông Jerusalem, vùng lãnh thổ đã bị chiếm đóng năm 1967… Chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu cho cuộc chiến định mệnh này và chúng ta sẽ thắng”, ông Abbas khẳng định.

Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh al-Qaeda trên bán đảo Arab

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua (6/2) thông báo Mỹ đã tiêu diệt thủ lĩnh Qassim al-Rami của nhóm Hồi giáo Al-Qaeda trên bán đảo Arab. Theo Tổng thống Donald Trump, dưới sự lãnh đạo của Rami, tổ chức al-Qaeda đã tiến hành nhiều hành động bạo lực chống lại dân thường ở Yemen.

Ông Donald Trump cho biết tổ chức này cũng tìm cách thực hiện nhiều cuộc tấn công nhắm vào Mỹ và các lực lượng của nước này, do đó việc tiêu diệt thủ lĩnh của tổ chức này góp phần chấm dứt mối đe dọa của al-Qaeda đối với an ninh quốc gia Mỹ. Một số nguồn tin cho biết Rami đã bị tiêu diệt trong một vụ tấn công bằng máy bay không người lái ở Yemen.

H.T (t/h)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/tin-tuc-the-gioi-72-bac-si-dau-tien-canh-bao-virus-corona-qua-doi-o-tuoi-34-563468.html