Tin tức thế giới 4/9: Hong Kong chính thức rút dự luật dẫn độ

Hong Kong chính thức rút dự luật dẫn độ; Chiến dịch đa quốc gia giúp Anh bắt lô heroin kỷ lục; Tàu NASA chuẩn bị tấn công tiểu hành tinh gây hại trái đất... là những tin tức thế giới đáng chú ý ngày 4/9.

 Người biểu tình cầm bảng hiệu và hô khẩu hiệu trong một cuộc biểu tình phản đối đề xuất luật dẫn độ (Ảnh: AFP)

Người biểu tình cầm bảng hiệu và hô khẩu hiệu trong một cuộc biểu tình phản đối đề xuất luật dẫn độ (Ảnh: AFP)

Hong Kong chính thức rút dự luật dẫn độ

Trưởng đặc khu Carrie Lam (Lâm Trịnh Nguyệt Nga) đã thông báo chính thức rút dự luật dẫn độ - đáp ứng 1 trong 5 yêu sách của người biểu tình - trong bài phát biểu 10 phút trên truyền hình lúc 17h50 (16h50 giờ Hà Nội) hôm nay (4/9), sau 3 tháng người dân biểu tình dữ dội.

Bà Lam cho biết kể từ tháng này, bà và quan chức đứng đầu các ngành sẽ tiếp cận người dân, tìm cách giải quyết sự bất mãn trong xã hội. Tuy nhiên, nhiều người biểu tình tỏ ra không hài lòng, cho rằng nhà chức trách phải thực hiện tất cả các yêu cầu của người biểu tình.

Ông Tập Cận Bình kêu gọi đấu tranh trường kỳ

Chủ tịch Tập Cận Bình ngày 3/9 đã có bài phát biểu tại lễ khai mạc chương trình đào tạo cán bộ trẻ tại trường đảng Trung Quốc. Ông đã yêu cầu các cán bộ trẻ cần có “tinh thần đấu tranh” để vượt qua những thách thức dài hạn và ngày một phức tạp.

Đồng thời, ông đã thừa nhận hàng loạt thách thức mà Trung Quốc đang phải đối mặt, bao gồm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, Hong Kong, Đài Loan và ngoại giao.

Chiến dịch đa quốc gia giúp Anh bắt lô heroin kỷ lục

Trong một chiến dịch với sự tham gia của nhiều nước, lô heroin được phát hiện trên tàu chở container MV Gibraltar đậu tại cảng Felixstowe vào hôm 30/8 trên đường đến cảng Antwerp ở Bỉ. Theo BBC lô heroin có nguồn gốc tại Pakistan.

Gần 1,3 tấn heroin, ước tính trị giá 120 triệu bảng (3.369 tỉ đồng) được chia nhỏ ra và bọc trong khăn. Đây là lượng heroin kỷ lục bị bắt tại Anh từ trước đến nay và là một trong những lô ma túy lớn nhất tại châu Âu. Các nhân viên an ninh đã mất nhiều giờ để dỡ hàng ra khỏi container.

Vienna là thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2019

Vienna - thủ đô nước Áo tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng những thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2019 theo công bố của Economist Intelligence Unit với điểm số cao nhất về sự ổn định, văn hóa và môi trường, giáo dục và cơ sở hạ tầng, chăm sóc sức khỏe.

Trước đó, trong một cuộc khảo sát được chính phủ thực hiện hồi tháng 6, 9 trong số 10 người được hỏi nói rằng "hạnh phúc" hoặc "rất hạnh phúc" khi sống ở Vienna bởi đời sống văn hóa phong phú và môi trường xanh sạch.

Các siêu thị lớn ở Mỹ bắt đầu phản ứng với súng

Hai siêu thị Walmart và Kroger đã đồng loạt kêu gọi tăng cường an toàn sử dụng súng và đưa ra các biện pháp ứng phó riêng. Ngày 3/9, Kroger yêu cầu khách hàng không được mang súng công khai trong cửa hàng, còn Walmart thông báo ngừng bán đạn cho súng ngắn và một số loại súng tấn công khác…

Quyết định của hai công ty lập tức châm ngòi cho các phản ứng. Các nhóm ủng hộ kiểm soát súng lên tiếng hoan nghênh, trong khi Hiệp hội súng quốc gia (NRA) cho rằng chuỗi cửa hàng như Walmart sẽ sớm bị thay thế bởi những nhà bán lẻ ủng hộ các quyền tự do cơ bản của nước Mỹ.

Tàu NASA chuẩn bị tấn công tiểu hành tinh gây hại trái đất

Các nhà nghiên cứu hành tinh, kỹ sư tàu vũ trụ từ NASA (Mỹ) và ESA (châu Âu) và khắp thế giới sẽ gặp nhau tại Rome vào tuần tới để thảo luận việc làm chệch hướng Didymos - một tiểu hành tinh đôi có kích thước bằng một kim tự tháp khổng lồ, nguy hiểm tiềm tàng cho trái đất.

Theo các chuyên gia, Didymos có thể phá hủy một thành phố khi nó va chạm với trái đất và trái đất đã không có sự bảo vệ nào nhằm chống lại các mối đe dọa do các tiểu hành tinh gây ra. "Ngay cả khi chúng nổ tung trong bầu khí quyển, kết quả vẫn có thể gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến trái đất", các chuyên gia đã nhận định.

Khách sạn đầu tiên trong không gian sẽ đón khách vào năm 2025

Khách sạn có tên The Von Braun Space Station (Trạm không gian Von Braun) dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2025. Theo mẫu thiết kế được Công ty Gateway Foundation vừa công bố, khách sạn này có cấu trúc hình vành tròn, có 24 module và có thể đón tiếp cùng lúc 400 du khách, dự kiến mỗi tuần khách sạn này sẽ đón khoảng 100 khách

Thời điểm 2001-2009, giá "vé" một chỗ trên tàu không gian Soyuz của Nga rơi vào khoảng 200-250 triệu USD. Công ty Gateway Foundation thừa nhận giá tiền ở lại khách sạn ngoài không gian của họ sẽ cao hơn mức đó, nhưng sẽ được giảm dần theo thời gian.

H.T (t/h)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/tin-tuc-the-gioi-49-hong-kong-chinh-thuc-rut-du-luat-dan-do-548292.html