Tin tức thế giới 31/1: Virus corona có thể lây từ người sang người chỉ trong 15 phút

Virus corona có thể lây từ người sang người chỉ trong 15 phút; WHO tuyên bố viêm phổi là tình trạng khẩn cấp toàn cầu; Nhiều quốc gia nhất trí về quy định thuế mới đối với các tập đoàn công nghệ… là những tin tức thế giới đáng chú ý ngày 31/1.

Khi giao tiếp gần gũi, virus corona chủng mới (2019-nCoV) chỉ mất 15 phút để truyền từ người sang người. Ảnh: Cnn

Khi giao tiếp gần gũi, virus corona chủng mới (2019-nCoV) chỉ mất 15 phút để truyền từ người sang người. Ảnh: Cnn

Virus corona có thể lây từ người sang người chỉ trong 15 phút

Cơ quan y tế bang New South Wales, Australia phát đi khuyến cáo rằng có thể chỉ mất 15 phút để virus corona chủng mới (2019-nCoV) truyền từ người sang người khi có giao tiếp gần gũi, như nói chuyện mặt đối mặt, hoặc 2 giờ đồng hồ trong một không gian khép kín với người mang virus cũng có thể lây truyền mầm bệnh.

Theo giới y khoa Australia, virus corona chủng mới có thể lây lan khi người mang mầm bệnh tiết ra dịch khi ho hoặc hắt hơi và dịch này bắn ra xa khoảng 1 mét. Các bác sĩ cảnh báo rằng virus có thể lây nhiễm nếu tay người chạm với khu vực có vi khuẩn rồi tự đưa lên mũi hoặc miệng mình. Hiện mầm bệnh đã lây lan ra gần 20 quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn cầu.

WHO tuyên bố viêm phổi là tình trạng khẩn cấp toàn cầu

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) gọi dịch viêm phổi do nCoV là "tình trạng y tế khẩn cấp quốc tế", nhưng cho rằng không có lý do ra lệnh cấm đi lại toàn cầu. "Lo ngại lớn nhất của chúng tôi là nguy cơ virus lây lan đến những quốc gia có hệ thống chăm sóc y tế kém. Đây không phải cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm với Trung Quốc", Giám đốc WHO nói.

Phản ứng trước quyết định của WHO, Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Trương Quân cho biết Bắc Kinh đang đánh giá thông báo của WHO. "Chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn quan trọng của cuộc chiến chống virus corona. Sự đoàn kết quốc tế là cực kỳ quan trọng, các nước cần hành động có trách nhiệm và tránh những biện pháp phản ứng thái quá có thể dẫn đến hậu quả tiêu cực", ông nói thêm.

Người đàn ông chết ngay trên vỉa hè ở Vũ Hán

Theo hãng tin AFP, sáng 30/1, một người đàn ông tóc hoa râm, đeo khẩu trang được nhìn thấy nằm chết trên vỉa hè tại thành phố Vũ Hán giữa lúc dịch viêm phổi đang bùng phát tại Trung Quốc. Nơi phát hiện thi thể người đàn ông cách Bệnh viện Số 6 Vũ Hán, một trong những trung tâm y tế chính điều trị các bệnh nhân có triệu chứng nhiễm virus corona, một dãy nhà.

Không người dân nào dám lại gần thi thể, sau đó, các nhân viên y tế đã cẩn trọng đưa thi thể này đi và nhanh chóng thực hiện các biện pháp khử trùng cho cả nhóm pháp y, hiện trường và khu phố. Hiện vẫn chưa thể xác định nguyên nhân dẫn tới cái chết của người đàn ông được cho là khoảng 60 tuổi. Tuy nhiên, phản ứng của cảnh sát và nhân viên y tế cũng như những người qua đường cho thấy nỗi sợ hãi bao trùm cả thành phố.

Trung Quốc mở kho dự trữ rau

Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia Trung Quốc, Bộ Thương mại nước này hôm nay (31/1) ra thông tư về việc mở kho dự trữ rau quả kịp thời và tăng cường giám sát thị trường để đảm bảo nhu cầu tiêu dùng hàng ngày của người dân. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh nhu cầu tích trữ lương thực, rau xanh tăng cao trước diễn biến của dịch viêm phổi khởi phát từ Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, do virus nCoV gây ra.

Chính quyền tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc hôm nay xác nhận thêm 1.220 trường hợp dương tính với nCoV, nâng số người mắc viêm phổi ở Trung Quốc lên 9.720. 213 người đã thiệt mạng vì dịch bệnh, đều ở Trung Quốc. Những thống kê mới nhất cho thấy số người chết hàng ngày đang tăng mạnh, bất chấp các biện pháp chống dịch chưa từng có được áp dụng tại Hồ Bắc và các vùng lân cận.

Lý do Mỹ muốn đưa khẩu đội Patriot vào Iraq

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper ngày 30/1 cho hay Mỹ đang muốn Iraq cho phép đưa các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot vào nước này để bảo vệ các lực lượng Mỹ hiệu quả hơn. Động thái diễn ra sau vụ Iran tập kích ít nhất 11 tên lửa đạn đạo vào căn cứ không quân al-Asad hôm 8/1, khiến hơn 50 binh sĩ Mỹ bị thương.

Vào thời điểm xảy ra vụ tấn công trên, Mỹ không hề có một khẩu đội Patriot nào được triển khai tới căn cứ này. Tehran được cho là sẽ trả đũa Mỹ về việc hạ sát tướng Soleimani của Iran, song nhiều khả năng Iran sẽ tấn công các vị trí của Mỹ ở quốc gia trừ Iraq, nơi Tehran coi là đồng minh có ảnh hưởng.

Nhiều quốc gia nhất trí về quy định thuế mới đối với các tập đoàn công nghệ

Các nguồn tin ngày 31/1 cho biết, hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ đã nhất trí trên nguyên tắc về quy định thuế mới đối với các tập đoàn công nghệ có các hoạt động trên toàn cầu. Quy định mới theo đề xuất của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) này được đưa ra giữa lúc có những chỉ trích cho rằng một số công ty đã không đóng thuế một cách công bằng.

Theo quy định mới, các công ty đa quốc gia có doanh thu từ việc cung cấp các sản phẩm tiêu dùng hay các dịch vụ kỹ thuật số sẽ bị đánh thuế doanh thu ngay cả ở những nước mà họ không có sự hiện diện về mặt vật lý. Quy định mới được áp dụng với một loạt các lĩnh vực nhưng được cho là nhằm vào nhóm các tập đoàn công nghệ của Mỹ là GAFA, bao gồm Google, Apple, Facebook Inc. và Amazon.com Inc.

H.T (t/h)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/tin-tuc-the-gioi-311-virus-corona-co-the-lay-tu-nguoi-sang-nguoi-chi-trong-15-phut-562802.html