Tin tức thế giới 26/11: Phe tỷ phú Bloomberg thừa nhận ông Trump đang thắng

Phe tỷ phú Bloomberg thừa nhận ông Trump đang thắng; Italy cứu 149 người di cư gào thét giữa biển động; Động đất tại Albania: Thương vong tăng lên trên 330 người... là những tin tức thế giới đáng chú ý ngày 26/11.

Ông Trump nói chuyện với ông Bloomberg trong Lễ tưởng niệm ngày 9/11 (năm 2016) tại New York. Ảnh: AFP

Ông Trump nói chuyện với ông Bloomberg trong Lễ tưởng niệm ngày 9/11 (năm 2016) tại New York. Ảnh: AFP

Phe tỷ phú Bloomberg thừa nhận ông Trump đang thắng

Ông Kevin Sheekey - Giám đốc chiến dịch tranh cử Tổng thống của ông Bloomberg hôm 25/11 cho biết thắng lợi sẽ thuộc về người dành chiến thắng ở 6 bang chiến lược. "Donald Trump đang chiến thắng”, “đó là thực tế đang xảy ra", ông Sheekey nói. Điều đáng nói, nhận định này dường như đi ngược lại tinh thần "quyết chiến" của tỷ phú Michael Bloomberg.

Theo một cuộc thăm dò của New York Times và Siena công bố hôm 4/11, Tổng thống Trump đang chiếm thế thượng phong tại các bang này dù phải đối đầu với bất kỳ ai trong số 3 ứng cử viên đảng Dân chủ, mặc dù xếp hạng toàn quốc của ông chủ Nhà Trắng hiện thấp hơn.

Italy cứu 149 người di cư gào thét giữa biển động

Lực lượng tuần duyên Italy mô tả cuộc giải cứu nhóm người được cho là đến từ Libya bị đắm xuồng tại vùng biển Lampedusa, một hòn đảo phía nam Sicily hôm 23/11 vô cùng gay cấn. Chiến dịch giải cứu gặp khó khăn do biển động và số lượng người rơi xuống nước cùng lúc rất lớn. Không chỉ thợ lặn chuyên nghiệp mà thành viên thủy thủ đoàn phụ trách phòng máy cũng phải nhảy xuống biển cứu người.

Tuần duyên đã cứu được 149 người, bao gồm một đứa trẻ một tuổi. Tuy nhiên một số người đã chết. Thi thể 7 người di cư, gồm 5 phụ nữ, được tìm thấy hôm 24/11. Một số thi thể nổi trên biển, trong khi những người khác dạt vào đảo. Hơn chục người mất tích, được cho là đã chết.

Ông Trump ký luật bỏ tù người hành hạ động vật

Văn phòng Báo chí Nhà Trắng ngày 25/11 tuyên bố, Tổng thống Donald Trump đã ký Đạo luật Ngăn chặn tàn sát và tra tấn động vật (PACT), trong đó quy định mọi hành vi tàn sát hoặc làm thương tích nghiêm trọng đối với động vật sẽ bị coi là tội ác liên bang.

Theo đạo luật, hành vi ngược đãi động vật bị coi là phạm tội khi một con vật bị "cố tình đánh đập, thiêu đốt, nhấn nước, bóp cổ, đâm chém hoặc các hành động gây thương tích nghiêm trọng khác". Những người phạm tội này sẽ bị phạt tiền hoặc ngồi tù tối đa 7 năm.

Động đất tại Albania: Thương vong tăng lên trên 330 người

Kênh CNN tại châu Âu đưa tin, ngày 26/11, đã xảy ra một trận động đất mạnh 6,4 độ Richter gần thủ đô Tirana của Albania khiến hàng loạt tòa nhà đổ sập. Theo Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, trận động đất có chấn tâm nằm ở độ sâu 10km. Bộ Y tế Albani cho hay số người thiệt mạng trong thảm họa này đã tăng lên con số 6 và 325 người khác bị thương.

Hiện lực lượng cứu hộ đã được triển khai tìm kiếm cứu nạn trong những đống đổ nát. Đây là trận động đất thứ 2 xảy ra tại quốc gia Đông Nam Âu này trong 2 tháng qua. Trận động đất trước vào tháng 9, mạnh 5,6 độ Richter đã làm khoảng 500 nhà dân hư hại, phá hủy hoàn toàn một số căn nhà khác.

Mưa lũ 'như hồng thủy' càn quét châu Âu

Lũ quét ở vùng duyên hải Cote d'Azur phía nam nước Pháp hôm 23/11 làm 4 người chết và hai người mất tích, nhiều vùng được đặt trong tình trạng báo động lũ dâng cao. Hy Lạp từ hôm 24/11 cũng hứng chịu nhiều cơn bão, 4 người thiệt mạng, ít nhất một người mất tích. Truyền thông nước này mô tả đợt bão "như hồng thủy" khi gây ngập lụt diện rộng, làm tê liệt nhiều tuyến giao thông quan trọng.

Nhiều vùng ở Italy cuối tuần qua cũng hứng chịu thiên tai nặng nề, khi lũ quét xảy ra ở Turin, lở đất ở Liguria, sông Ticino ở thành phố Pavia bị vỡ đê trong đêm 24/11. Một phụ nữ Italy thiệt mạng sau khi ôtô bị nước lũ cuốn trôi xuống sông Bormida, miền Bắc nước này.

Thêm một nghi phạm bị bắt vụ 39 thi thể người Việt tại Anh

Cảnh sát hạt Essex cho biết người đàn ông 36 tuổi, từ thị trấn Purfleet, hạt Essex, đã bị bắt vào sáng ngày 25/11 tại một ngôi nhà ở Dalston, phía đông thủ đô London, Anh. Nghi phạm trên bị bắt vì nghi có liên quan tới hành vi buôn người và âm mưu hỗ trợ hoạt động nhập cư bất hợp pháp. Hiện đối tượng này bị giam giữ để thẩm vấn.

Chiều 25/11, nghi phạm Robinson đã xác nhận tên tuổi và quốc tịch của mình và thừa nhận tội hỗ trợ nhập cư trái phép từ ngày 1/5/2018 đến 24/10/2019. Nghi phạm cũng nhận tội vận chuyển tài sản, cụ thể là tiền mặt, do phạm tội mà có trong khoảng thời gian trên.

H.T (t/h)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/tin-tuc-the-gioi-2611-phe-ty-phu-bloomberg-thua-nhan-ong-trump-dang-thang-556827.html