Tin tức thế giới 25/9: Ngoại trưởng Philippines chỉ trích Trung Quốc bá quyền trong đàm phán về Biển Đông

Ngoại trưởng Philippines chỉ trích Trung Quốc bá quyền trong đàm phán về Biển Đông; Nga đề xuất cấm triển khai Hiệp ước INF; Đông Nam Á siết chặt kiểm soát Internet... là những tin tức thế giới đáng chú ý ngày 25/9.

Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin (Ảnh: AP)

Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin (Ảnh: AP)

Ngoại trưởng Philippines chỉ trích Trung Quốc bá quyền trong đàm phán về Biển Đông

"Bắc Kinh muốn đạt Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông theo kiểu chỉ Đông Nam Á và Trung Quốc thực hiện với nhau, các nước bên ngoài không được can thiệp. Một thỏa thuận như vậy sẽ ngầm công nhận bá quyền của Trung Quốc", Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin phát biểu hôm 24/9.

Ngoại trưởng Philippines cho rằng một bộ quy tắc như vậy sẽ giống như "sống chung với bá quyền hoặc chăm sóc, cho rồng ăn ngay trong phòng ngủ". Đồng thời, theo ông Locsin, người dân và quân đội Philippines ủng hộ sự hiện diện của Mỹ.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nêu tuyên bố cứng rắn về vấn đề hạt nhân

Tổng thống Erdogan ngày 24/9 tuyên bố, năng lực hạt nhân cần được tự do cho tất cả các quốc gia hoặc phải bị cấm hoàn toàn. Ông Erdogan đồng thời cảnh báo về "sự bất bình đẳng" giữa các nước có năng lực hạt nhân và những nước không, làm suy yếu thế cân bằng toàn cầu.

Cũng trong bài phát biểu, ông Erdogan kêu gọi cộng đồng quốc tế trợ giúp đảm bảo hòa bình, an toàn tại thành phố Idlib của Syria và cho rằng, việc thiết lập một "vùng an toàn" tại miền Bắc Syria sẽ cứu hàng triệu sự sống.

Nga đề xuất cấm triển khai Hiệp ước INF

Tờ Kommersant cho biết, Tổng thống Vladimir Putin ngày 19/9 đã gửi thông điệp cho các nhà lãnh đạo của nhiều nước đề xuất cấm triển khai Hiệp ước Các lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) ở châu Âu và các khu vực khác giống như Nga.

Theo bức thư này, lệnh hoãn về việc triển khai tên lửa INF sẽ đòi hỏi những biện pháp xác minh bổ sung, nhất là trong những điều kiện nơi các bệ phóng tên lửa tầm trung đã được triển khai ở châu Âu. Tờ báo cho biết: "Nga sẵn sàng nhất trí về một số biện pháp xác minh với NATO".

Cuba chỉ trích Mỹ là 'tàn bạo' và tiết lộ Trung Quốc viện trợ 112 triệu USD

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez ngày 24/9 đã lên án chính quyền Mỹ thực thi chính sách tàn bạo... thắt chặt cấm vận và khủng bố tài chính, ngoài ra còn gây cản trở hoạt động vận chuyển dầu mỏ tới Cuba, đồng thời cho biết Trung Quốc sẽ viện trợ cho Havana 112 triệu USD.

Theo trang Cubadebate, 2 khoản viện trợ nhằm giúp Viện tài nguyên nước quốc gia Cuba đối phó với tình trạng hạn hán và vệ sinh, mua một số trang thiết bị cho công ty dược quốc gia Cuba. Khoản viện trợ thứ 3 sẽ giúp Cuba mua những loại máy phát mới và các thiết bị khác để cung cấp vùng phủ sóng tín hiệu kỹ thuật số lớn hơn trên toàn lãnh thổ quốc gia.

Iran bỏ lệnh tạm giữ tàu chở dầu Steno Impero treo cờ Anh

Bộ Ngoại giao Iran nói rằng việc dỡ bỏ lệnh tạm giữ đối với tàu Steno Impero đã được hoàn tất ngày hôm nay (25/9), song nước này vẫn tiến hành điều tra về một số vi phạm và những thiệt hại về môi trường đối với tàu trên.

Iran đã bắt giữ tàu Stena Impero ngày 19/7 với cáo buộc vi phạm quy định hàng hải khi đi qua eo biển Hormuz. Động thái này được cho là nhằm đáp trả việc Anh bắt giữ một tàu chở dầu của Iran ngoài khơi vùng lãnh thổ Gibraltar hai tuần trước đó. Tàu của Iran đã được thả vào tháng 8 vừa qua.

Đông Nam Á siết chặt kiểm soát Internet

Chính phủ các quốc gia Đông Nam Á gồm Indonesia, Thái Lan, Việt Nam và Philippines, đang phối hợp cùng nhau thảo luận với các đại gia công nghệ hàng đầu thế giới về vấn đề tin giả và thuế trong bối cảnh dịch vụ Internet bùng nổ tại khu vực.

Trước đó, Hội đồng các nhà quản lý viễn thông ASEAN đã chấp nhận đề xuất của Thái Lan về việc thiết lập các trung tâm xác minh thông tin và văn kiện riêng biệt hướng dẫn đóng góp kinh tế dự kiến được thông qua tại hội nghị ASEAN vào tháng 11 tới.

H.T (t/h)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/tin-tuc-the-gioi-259-ngoai-truong-philippines-chi-trich-trung-quoc-ba-quyen-trong-dam-phan-ve-bien-dong-550498.html