Tin tức thế giới 25/11: Tỷ phú Mỹ tuyên bố tranh cử, hãng tin Bloomberg ngừng điều tra các ứng cử viên

Tỷ phú Mỹ tuyên bố tranh cử, hãng tin Bloomberg ngừng điều tra các ứng cử viên; Trung Quốc sẽ dạy công dân cư xử ở Malaysia; Phát hiện hoạt tính chống lão hóa da trong gạo... là những tin tức thế giới đáng chú ý ngày 25/11.

Tỷ phú truyền thông Michael Bloomberg - Ảnh: Jta

Tỷ phú truyền thông Michael Bloomberg - Ảnh: Jta

Tỷ phú Mỹ tuyên bố tranh cử, hãng tin Bloomberg ngừng điều tra các ứng cử viên

Sau khi tỷ phú Michael Bloomberg, nhà sáng lập tập đoàn truyền thông Bloomberg tuyên bố chính thức tham gia cuộc chạy đua vào Nhà Trắng với tư cách ứng viên đảng Dân chủ, hãng tin Bloomberg đã quyết định không tiếp tục truyền thống viết bài điều tra các ứng cử viên trong các cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ.

Tuy nhiên, Tổng biên tập Micklethwait cho biết Bloomberg vẫn sẽ đưa tin điều tra về Tổng thống Donald Trump với tư cách là "lãnh đạo chính quyền hiện tại", cũng như sẽ cân nhắc lại chính sách của hãng tin với Michael Bloomberg nếu tỷ phú giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ.

Thắng cử cấp quận, phe dân chủ Hong Kong thêm lợi thế

Tính đến 8h sáng nay (25/11), các ứng viên dân chủ đã giành chiến thắng bầu cử hội đồng quận trong thành phố, chiếm 333/452 ghế, trong khi phe ủng hộ chính quyền giành được 52 ghế. Tính đến 9h, phe dân chủ đã giành chiến thắng tại 17/18 hội đồng quận.

Theo giới quan sát, chiến thắng có nhiều khả năng sẽ thúc đẩy phong trào dân chủ ở Hong Kong. Nó cũng có thể làm trầm trọng hơn những thách thức đối với chính quyền trung ương Trung Quốc. Trong khi đó, Ngoại trưởng Trung Quốc nói dù kết quả bầu cử thế nào, Hong Kong vẫn là một phần của Trung Quốc và những nỗ lực phá hoại sẽ thất bại.

Tổng thống lâm thời Bolivia ký ban hành luật tổ chức tổng tuyển cử

Tổng thống lâm thời tự xưng của Bolivia Jeanine Ánẽz ngày 24/11đã ký quyết định ban hành "Luật về chế độ đặc biệt và chuyển tiếp để tổ chức tổng tuyển cử", khẳng định luật bầu cử này là bước khởi đầu cho giai đoạn hòa giải.

Luật mới có 12 điều, trong đó, bao gồm hủy bỏ kết quả của cuộc bầu cử tổng thống hôm 20/10 và cấm các cá nhân trước đây giữ chức Tổng thống hai nhiệm kỳ liên tiếp. Luật này cũng đặt ra thời hạn 120 ngày để tiến hành bầu cử sau khi Tòa án Bầu cử Tối cao (TSE) với các thành viên sẽ do Quốc hội lựa chọn, thông qua lịch trình bầu cử.

Australia điều tra nghi án Trung Quốc cố "cài cắm" gián điệp vào quốc hội

Sau khi chương trình 60 Minutes Australia ngày 24/11 cho biết Bo "Nick" Zhao, một nhà phân phối siêu xe ở Melbourne, đã được đề nghị nhận gần 680.000 USD, để chạy đua vào quốc hội liên bang Australia và trở thành "tay trong" của Trung Quốc, Tổ chức Tình báo An ninh Australia (ASIO) cho biết họ đang điều tra nghi vấn này.

“Hoạt động tình báo nước ngoài từ các bên thù địch tiếp tục gây ra mối đe dọa thực sự cho quốc gia và an ninh của chúng ta. ASIO sẽ tiếp tục đối đầu và chống lại sự can thiệp và gián điệp của nước ngoài tại Australia”, Tổng giám đốc ASIO Mike Burgess tuyên bố. Zhao được lực lượng hành pháp Australia tìm thấy trong tình trạng đã tử vong hồi tháng 3 ở một nhà nghỉ tại Melbourne.

Trung Quốc sẽ dạy công dân cư xử ở Malaysia

"Chúng tôi sẽ dạy du khách cách cư xử đúng mực ở Malaysia", bà Bai Tian, Đại sứ Trung Quốc tại Malaysia tuyên bố hôm 23/11 trong bối cảnh nhận được nhiều báo cáo về việc du khách nước này hành xử không đúng mực. Bà Tian cho rằng những trường hợp này làm Trung Quốc bối rối, vì nước này có nền văn minh 5,000 năm và biết cách cư xử đúng mực.

Hồi tháng 6/2018, hai nữ du khách Trung Quốc nhảy múa "thiếu tôn trọng" trước nhà thờ Hồi giáo ở bang Sabah trên đảo Borneo, Malaysia. Vụ việc khiến nhà thờ cấm cửa du khách tạm thời, trong khi hai nữ du khách chỉ bị phạt 8,5 USD mỗi người và bị trục xuất khỏi Malaysia.

Dịch sởi bùng phát nhiều nơi

Thống kê của Chính phủ Samoa công bố ngày 25/11 cho thấy đã có hơn 2.100 ca mắc bệnh sởi, trong tổng số dân vào khoảng 200.000 người. Hơn một nửa trong số trẻ em nhiễm bệnh là dưới 4 tuổi. Samoa đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp đồng thời triển khai tiêm vaccine phòng ngừa bệnh sởi trên cả nước.

Không chỉ Samoa, đảo quốc Fiji cũng đối mặt với dịch sởi. Bộ trưởng Y tế Fiji Ifereimi Waqainabete xác nhận đã có 13 trường hợp, ngoài ra có thêm nhiều trường hợp bị nghi mắc sởi trên khắp nước và các nhân viên y tế đang nỗ lực nhằm ngăn chặn sự lây lan của căn bệnh này. Ông Waqainabete khuyến cáo người dân hạn chế tụ tập nơi đông người và tiêm đầy đủ vaccine phòng sởi.

Phát hiện hoạt tính chống lão hóa da trong gạo

Nhóm nghiên cứu người Việt, do PGS Trần Đăng Xuân đang công tác tại Đại học Hiroshima (Nhật Bản) đứng đầu, đã phát hiện hoạt tính chống lão hóa da của hai hợp chất quý Momillactone A (MA) và Momilactone B (MB), cùng với tricin trong gạo trắng và gạo lứt. Nghiên cứu công bố trên tạp chí khoa học quốc tế Foods hôm 21/11.

Kết quả thí nghiệm cho thấy, MA và MB có khả năng ức chế mạnh mẽ enzyme elastase tuyến tụy và tyrosinase - hai loại enzyme làm giảm độ đàn hồi, thúc đẩy sản sinh hắc tố melatin, hình thành tàn nhang trên da. Trước đó, 2 hợp chất này được nhóm nghiên cứu phát hiện trong vỏ trấu có tác dụng chống bệnh tiểu đường, béo phì và ức chế tế bào ung thư.

H.T (t/h)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/tin-tuc-the-gioi-2511-ty-phu-my-tuyen-bo-tranh-cu-hang-tin-bloomberg-ngung-dieu-tra-cac-ung-cu-vien-556682.html