Tin tức thế giới 22/9: Một nửa dân số thế giới chưa được tiếp cận dịch vụ y tế cơ bản

Một nửa dân số thế giới chưa được tiếp cận dịch vụ y tế cơ bản; 'Chiến tranh lạnh' Mỹ-Trung còn khó giải quyết hơn thời Liên Xô; Iran cảnh báo: 'Nước nào đánh Iran, nước đó thành chiến trường chính'... là những tin tức thế giới đáng chú ý ngày 22/9.

Theo WTO hiện mới chỉ có gần một nửa trong số 7,7 tỷ người trên thế giới được tiếp cận các dịch vụ y tế cơ bản - Ảnh minh họa

Theo WTO hiện mới chỉ có gần một nửa trong số 7,7 tỷ người trên thế giới được tiếp cận các dịch vụ y tế cơ bản - Ảnh minh họa

Một nửa dân số thế giới chưa được tiếp cận dịch vụ y tế cơ bản

Ngày 22/9, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết hiện mới chỉ có gần một nửa trong số 7,7 tỷ người trên thế giới được tiếp cận các dịch vụ y tế cơ bản và kêu gọi các chính phủ tăng chi tiêu cho chăm sóc sức khỏe ban đầu thêm ít nhất 1% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) để mở rộng phạm vi bảo hiểm và hỗ trợ cho các bệnh nhân nghèo.

Ngoài ra, theo Giám đốc phụ trách vấn đề y tế toàn cầu tại WB, chăm sóc sức khỏe ban đầu phải bao gồm quyền tiếp cận các loại thuốc thiết yếu cho các bệnh như tiểu đường và sốt rét, bởi chính chi phí cao của các loại thuốc này đã khiến các khoản chi mà bệnh nhân phải tự trả, tăng vọt.

“Chiến tranh lạnh” Mỹ-Trung còn khó giải quyết hơn thời Liên Xô

Cựu Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Max Baucus ngày 20/9 cho rằng, Mỹ và Trung Quốc đang mắc kẹt trong “một kiểu chiến tranh lạnh” còn khó giải quyết hơn cả cuộc Chiến tranh Lạnh 4 thập kỷ giữa Mỹ và Liên Xô trước đây. Theo ông Baucus, gốc rễ của bất đồng Mỹ-Trung là việc hai bên không tin tưởng lẫn nhau và “đang trượt vào một bất đồng dài hạn”.

Đây cũng là nhận định phổ biến đối với những cựu quan chức từng làm trong chính quyền Mỹ. Dù các cuộc đàm phán thương mại diễn ra ở Washington trong tuần qua nhưng vẫn có rất ít tín hiệu tích cực cho thấy bất đồng thương mại giữa hai nước sẽ sớm được giải quyết.

Iran cảnh báo: “Nước nào đánh Iran, nước đó thành chiến trường chính”

Tư lệnh Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, thiếu tướng Hossein Salami, ngày 21/9 cảnh báo bất kỳ quốc gia nào tổ chức tấn công Iran đều sẽ “trở thành chiến trường chính” của cuộc xung đột. Ông Salami đồng thời khẳng định Iran sẽ truy đuổi đến cùng và tiêu diệt bất kỳ kẻ xâm lược nào.

Trước đó, thiếu tướng Hossein Salami cũng khẳng định: "Iran sẵn sàng cho bất kỳ kịch bản nào", sau thông tin Mỹ đang cân nhắc nhiều phương án quân sự để phản ứng với các vụ tấn công nhằm vào "trái tim" của ngành công nghiệp dầu Saudi Arabia cuối tuần trước.

Australia phát triển công nghệ vũ trụ gấp 3 lần quy mô hiện tại

Thủ tướng Scott Morrison ngày 21/9 công bố tại Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) rằng Australia sẽ chi 150 triệu AUD (100,4 triệu USD) trong vòng 5 năm để hỗ trợ các doanh nghiệp nước này tham gia sứ mệnh thăm dò Mặt Trăng và sao Hỏa theo kế hoạch của Mỹ.

Ông Morrison cho biết khoản tài trợ nói trên sẽ giúp các doanh nghiệp Australia hỗ trợ hệ thống nghiên cứu tự động hóa của Mỹ và hy vọng sẽ mở rộng quy mô ngành vũ trụ Australia tăng gấp 3 lần so với hiện tại, đạt 12 tỷ AUD (8,4 tỷ USD) và tạo 20.000 việc làm vào năm 2030.

Công bố mới: vắc xin đặc trị hội chứng mất trí nhớ đầu tiên trên thế giới

Một công ty chuyên về Công nghệ sinh học được thành lập bởi tiến sĩ Chang Yi Wang - nhà phát minh nổi tiếng trong lĩnh vực miễn dịch - sinh hóa và con gái của mình, vừa mới công bố đã phát triển thành công loại vắc-xin trị Alzheimer đầu tiên trên thế giới.

Vắc-xin này chứa các phiên bản tổng hợp của chuỗi axit amin, kích hoạt kháng thể tấn công protein Alzheimer trong máu. Điều làm cho vắc-xin này khác với các nghiên cứu trước là nó tấn công protein Alzheimer mà không có bất kỳ tác dụng phụ ảnh hưởng đến cơ thể. Theo nhóm nghiên cứu, vắc-xin này có thể làm chậm sự khởi phát của bệnh Alzheimer trong vòng 5 năm.

Colombia bắt giữ tàu ngầm vận chuyển 8 tấn ma túy, giá trị ước tính 264 triệu USD

Colombia thông báo, lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ một tàu ngầm chở 8 tấn cocaine hydrochloride vận chuyển sang trung Mỹ, ước tính giá trị 264 triệu USD, tại vùng biển Thái Bình Dương thuộc hải phận Colombia.

Từ đầu năm tới nay, lực lượng hải quân của Colombia đã bắt giữ 20 tàu ngầm và tịch thu khoảng 100 tấn ma túy các loại. Đây là vụ bắt giữ tàu ngầm vận chuyển ma túy lớn nhất trong năm nay. Hiện, các nhà chức trách Colombia đang tiến hành điều tra chủ nhân của số ma túy nói trên.

Hàng ngàn người khắp châu Á xuống đường lượm rác nhân 'Ngày dọn dẹp thế giới'

Hưởng ứng "Ngày dọn dẹp thế giới" ra đời hơn một thập kỷ trước, ngày 21/9, hàng ngàn nhà hoạt động và các tình nguyện viên đã đổ ra các bãi biển và kênh rạch, sông hồ khắp châu Á để nhặt rác và nâng cao nhận thức về nạn xả rác trên toàn thế giới.

Riêng tại thủ đô Hà Nội, khoảng 1.400 tình nguyện viên xuống đường dọn rác. Trong khi đó tại Philippines, có khoảng 10.000 người kéo đến một bãi biển dài nổi tiếng ô nhiễm ở vịnh Manila để nhặt rác. Đảo quốc Fiji ở Thái Bình Dương, Úc cũng có nhiều người trải dọc các bãi biển để dọn rác...

H.T (t/h)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/tin-tuc-the-gioi-229-mot-nua-dan-so-the-gioi-chua-duoc-tiep-can-dich-vu-y-te-co-ban-550172.html