Tin tức thế giới 2/2: Nghiên cứu mới nhất: Virus corona có nguy cơ lây truyền qua đường tiêu hóa

Nghiên cứu mới nhất: Virus corona có nguy cơ lây truyền qua đường tiêu hóa; Ca tử vong vì virus corona đầu tiên bên ngoài Trung Quốc; Hơn 20 người thiệt mạng trong vụ dẫm đạp tại Tanzania... là những tin tức thế giới đáng chú ý ngày 2/2.

Nhóm nghiên cứu tin rằng chủng mới của virus corona có nguy cơ truyền nhiễm qua hệ tiêu hóa. Ảnh: CNN

Nhóm nghiên cứu tin rằng chủng mới của virus corona có nguy cơ truyền nhiễm qua hệ tiêu hóa. Ảnh: CNN

Nghiên cứu mới nhất: Virus corona có nguy cơ lây truyền qua đường tiêu hóa

Các chuyên gia Trung Quốc ngày 2/2 đã công bố kết quả nghiên cứu mới nhất, theo đó cảnh báo virus corona mới gây bệnh viêm đường hô hấp cấp ngoài việc lây nhiễm qua đường hô hấp và tiếp xúc còn có thể lây truyền qua hệ tiêu hóa.

Các chuyên gia y tế đã phối hợp nghiên cứu và đưa ra kết luận trên sau khi phát hiện acid nucleic của virus trong chất bài tiết và giấy vệ sinh ở những bệnh nhân nhiễm virus corona. Các chuyên gia cũng nhận thấy rằng triệu chứng ban đầu của một số bệnh nhân nhiễm corona chỉ là tiêu chảy, chứ không phải là sốt như các trường hợp phổ biến hiện nay.

Ca tử vong vì virus corona đầu tiên bên ngoài Trung Quốc

Philippines ngày 2/2 thông báo một bệnh nhân nhiễm virus corona đã tử vong tại quốc gia này, đánh dấu người đầu tiên chết vì dịch viêm phổi Vũ Hán bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc. Nạn nhân là người Trung Quốc, 44 tuổi, đã tới Philippines từ Vũ Hán hôm 23/1, chết vào ngày 1/2. Bộ Y tế Philippines cho biết, khi nhập viện, nạn nhân 44 tuổi đã mắc chứng viêm phổi nghiêm trọng.

Thông báo của Philippines được đưa ra vài giờ sau khi chính phủ Manila ban hành lệnh cấm tạm thời với những người đến từ Trung Quốc, bao gồm cả Hong Kong và Macau để ngăn chặn dịch bệnh đã làm 304 người chết ở đại lục. Ngoài ra, 14.551 trường hợp đã bị xác nhận nhiễm virus corona chủng mới trên toàn thế giới.

Trung Quốc đối mặt nguy cơ bị cô lập toàn cầu vì virus corona

Theo Reuters, con số không ngừng gia tăng các ca xác nhận nhiễm mầm bệnh và tử vong vì virus corona chủng mới ở Trung Quốc đang khiến nước này đối diện với nguy cơ bị nhiều quốc gia cô lập. Sự lây lan virus với tốc độ khá nhanh đã khiến các quốc gia cấp tập trong việc sơ tán công dân ra khỏi tâm dịch, trong khi đó, các hãng hàng không nước ngoài lần lượt tuyên bố tạm dừng khai thác đường bay với Trung Quốc.

Ngoài ra, nền kinh tế số 2 thế giới cũng đối diện với nguy cơ tăng trưởng kinh tế giảm sút vì dịch bệnh. Reuters dẫn dự đoán của ngân hàng Mỹ Goldman Sachs cho rằng tỉ lệ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong quý I có thể sẽ đạt mức 4%, thấp hơn 1,6% so với ước tính ban đầu. Các công ty nước ngoài lớn như Apple, IKEA, Walmart đã bắt đầu các biện pháp dừng hoạt động, hoặc hạn chế đi lại.

Phát hiện ổ dịch cúm gia cầm H5N1 cạnh tâm dịch viêm phổi lạ

Bộ Nông nghiệp Trung Quốc ngày 1/2 cho hay họ đã phát hiện ra ổ dịch cúm gia cầm H5N1 tại một trang trại nằm ở Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam, sát tỉnh Hồ Bắc. Theo đó, trang trại có 7.850 con gà và 4.500 con đã chết. Giới chức địa phương đã tiến hành tiêu hủy 17.828 gia cầm. Chưa có thông tin về việc virus H5N1 Hồ Nam xuất hiện trên người.

Virus H5N1 lần đầu được phát hiện năm 1996 tại Trung Quốc và có thể làm gia cầm chết hàng loạt. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết virus H5N1 có thể lây từ người qua người nhưng việc lây nhiễm không phải là dễ dàng. Tuy nhiên, cúm gia cầm cũng gây ra tỉ lệ tử vong cao với người, khoảng hơn 50% trong 15 năm qua (SARS là 10%, trong khi virus corona chủng mới là hơn 2%).

EU chuyển 12 tấn trang phục bảo hộ y tế tới Trung Quốc

Sau khi Trung Quốc đề nghị hỗ trợ, Trung tâm Điều phối trong tình huống khẩn cấp (ERCC) thuộc Ủy ban châu Âu đã thông báo tới các nước thành viên EU và sau đó đã tiếp nhận tổng cộng 12 tấn đồ bảo hộ y tế. Hiện số hàng này đã được vận chuyển tới Trung Quốc.

Trước đó, chung sức chống virus corona, Đức đã chuyển 10.000 bộ trang phục bảo hộ y tế tới thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc để hỗ trợ lực lượng chức năng nước này trong quá trình triển khai, ứng phó với virus corona ở vùng tâm dịch.

Hơn 20 người thiệt mạng trong vụ dẫm đạp tại Tanzania

Một quan chức địa phương ngày 2/2 cho biết, ít nhất 20 người đã thiệt mạng và 16 người bị thương trong vụ dẫm đạp xảy ra khi hàng trăm người chen lấn để được vẩy nước thánh - một hoạt động của nhà thờ ở sân vận động thuộc thị trấn Moshi, miền Bắc Tanzania.

Trong số các nạn nhân thiệt mạng có 5 trẻ em. Giới chức Tanzania lo ngại số nạn nhân tử vong có thể còn tăng do quy mô vụ việc khá lớn và thời điểm xảy ra vào buổi tối dẫn tới khó quan sát.

H.T (t/h)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/tin-tuc-the-gioi-22-nghien-cuu-moi-nhat-virus-corona-co-nguy-co-lay-truyen-qua-duong-tieu-hoa-562989.html