Tin tức thế giới 16/12: Iran tố Mỹ gây 'thù địch' để bán vũ khí

Iran tố Mỹ gây 'thù địch' để bán vũ khí; Thổ Nhĩ Kỳ dọa đóng cửa cơ sở nghi đặt 50 bom hạt nhân của Mỹ; Đức hướng tới thu hút người lao động trình độ cao từ Việt Nam… là những tin tức thế giới đáng chú ý ngày 16/12.

Lực lượng Hải quân Iran - Ảnh: FarsNews

Lực lượng Hải quân Iran - Ảnh: FarsNews

Iran tố Mỹ gây “thù địch” để bán vũ khí

Tư lệnh Hải quân Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Ali Reza Tangsiri ngày 15/12 nhấn mạnh, lực lượng này có sự hiện diện mạnh mẽ nhằm giám sát tàu nước ngoài tại Vùng Vịnh và lưu ý đây là "đặc quyền không thể phủ nhận" của Iran.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cùng ngày cảnh báo, hiện diện quân sự của Mỹ tại đây không những không cải thiện an ninh mà còn dẫn tới thảm họa. Ngoại trưởng Iran cũng chỉ trích Mỹ lợi dụng tình trạng bất ổn và thù địch ở khu vực nhằm tăng cường hiện diện quân sự, cũng như bán vũ khí cho các bên.

Thổ Nhĩ Kỳ dọa đóng cửa cơ sở nghi Mỹ đặt 50 bom hạt nhân

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recept Tayyip Erdogan ngày 15/12 một lần nữa cảnh báo sẽ đóng 2 căn cứ chiến lược (Incirlik và Kurecik) với quân đội Mỹ nếu Washington trừng phạt Ankara vì mua lá chắn phòng không của Nga.

Theo New York Times, Kurecik là nơi NATO đặt trạm radar nhằm thu thập những thông tin quan trọng, trong khi căn cứ Incirlik được cho là có 50 quả bom trọng lực B61. Các nguồn thạo tin cho hay, Mỹ dường như đang cân nhắc việc đưa bom hạt nhân ra khỏi đây. Theo Guardian, số bom này có thể trở thành “con bài mặc cả” khi quan hệ giữa 2 đồng minh trở nên căng thẳng.

Đức hướng tới thu hút người lao động trình độ cao từ Việt Nam

Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 14/12 đã cảnh báo về tình trạng nước này đang thiếu các lao động kỹ thuật cao và điều này có thể buộc các công ty phải rời đi nước khác. Đức đang hướng tới việc giải quyết tình trạng thiếu hụt bằng cách tìm kiếm và tuyển dụng lao động lành nghề ở các nước như Mexico, Việt Nam và Ấn Độ.

Hiện có 2,5 triệu lao động từ Liên minh châu Âu đang làm việc ở Đức, tuy nhiên bà Merkel nói rằng con số trên là chưa đủ, nên Berlin đang mở rộng phạm vi tuyển dụng lao động. Theo DW, các lĩnh vực Đức đang thiếu hụt lao động trình độ cao gồm: kỹ sư điện, công nhân luyện kim, kỹ sư cơ điện tử, đầu bếp, điều dưỡng, y tá, khoa học máy tính và phát triển phần mềm.

Mỹ sẽ tăng gần gấp đôi hàng xuất khẩu sang Trung Quốc

Đại diện Thương mại Mỹ Lighthizer ngày 15/12 cho biết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 đã hoàn tất. "Thỏa thuận sẽ tăng gần gấp đôi hàng xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc trong hai năm tới. Hàng nông sản Trung Quốc mua từ Mỹ cũng dự kiến tăng lên 40-50 tỷ USD trong thời gian này", ông Lighthizer nói.

Văn bản thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 dự kiến được ký vào đầu tháng 1/2020. "Liệu toàn bộ thỏa thuận này có hiệu lực hay không sẽ phụ thuộc vào người đưa ra quyết định ở Trung Quốc, chứ không phải Mỹ", ông Lighthizer nói. Ông cũng cho biết Mỹ hy vọng các quan chức Trung Quốc có tư tưởng cải cách là người đưa ra quyết định.

Phát hiện thiên hà cách Trái Đất 13 tỷ năm ánh sáng

CNN hôm 12/12 đưa tin, nhờ hệ thống kính viễn vọng ALMA tại Chile, các nhà khoa học quan sát được MAMBO-9 đang tạo ra sao mới. MAMBO-9 được coi là vườn ươm sao khổng lồ, chứa đầy bụi vũ trụ, nguyên liệu cần thiết để tạo nên sao.

Điều đáng kinh ngạc là MAMBO-9 xuất hiện chỉ sau vụ nổ Big Bang khoảng 900 triệu năm, vào thời kỳ sơ khai của vũ trụ. Với việc tạo ra lượng sao mới khổng lồ, MAMBO-9 và các thiên hà “ươm sao” khác có thể gây ảnh hưởng tới vũ trụ, giúp vũ trụ tiến hóa. Tuy nhiên, bụi và khoảng cách xa xôi của chúng khiến giới khoa học rất khó quan sát.

H.T (t/h)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/tin-tuc-the-gioi-1612-iran-to-my-gay-thu-dich-de-ban-vu-khi-558702.html