Tin tức thế giới 10/8: Mỹ khẳng định duy trì sự hiện diện của tàu chiến tại Biển Đông

Mỹ khẳng định duy trì sự hiện diện của tàu chiến tại Biển Đông; Ai Cập tăng cường an ninh trước lễ Eid Al-Adha của người Hồi giáo; Lệnh trừng phạt của Mỹ khiến dân Iran chết vì thiếu thuốc men... là những tin tức thế giới đáng chú ý ngày 10/8.

Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ. Ảnh: Philstar

Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ. Ảnh: Philstar

Mỹ khẳng định duy trì sự hiện diện của tàu chiến tại Biển Đông

Chuẩn đô đốc Karl Thomas, chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm 70 của nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan tuyên bố: Các tàu chiến của Mỹ sẽ tiếp tục duy trì sự hiện diện tại Biển Đông để đảm bảo hòa bình và tự do hàng hải.

Ông Thomas cũng cho biết có nhiều tàu chiến đang hoạt động trong vùng biển này và nhấn mạnh tàu USS Ronald Reagan rất có năng lực và sẵn sàng ứng phó với một loạt các tình huống khác nhau...

Hai ông Trump và Kim Jong-un sẽ gặp nhau lần thứ 4

Tổng thống Trump cho biết ông đã nhận được một “lá thư rất tuyệt vời” dài 3 trang từ Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và tiết lộ rằng 2 ông có thể sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ 4.

Theo Tổng thống Mỹ, trong thư, ông Kim bày tỏ sự không hài lòng về các cuộc tập trận, gọi đây là “trò chơi chiến tranh”. Triều Tiên cũng nói rằng các vụ thử tên lửa tầm ngắn của họ là nhằm phản ứng lại với các vụ tập trận quân sự chung của Mỹ và Hàn Quốc.

Ai Cập tăng cường an ninh trước lễ Eid Al-Adha của người Hồi giáo

Ai Cập đã tăng cường các biện pháp an ninh trên toàn quốc trước thềm lễ Eid Al-Adha quan trọng của người Hồi giáo sẽ kéo dài 4 ngày bắt đầu từ ngày 11/8 tới. Lực lượng tuần tra và phản ứng nhanh cũng sẽ hoạt động tại nhiều khu vực quan trọng.

Lễ Eid Al-Adha, hay còn gọi là lễ Hiến sinh, là dịp lễ quan trọng được người Hồi giáo trên toàn thế giới tổ chức nhằm tôn vinh nhà tiên tri Abraham.

LHQ: Lệnh trừng phạt của Mỹ khiến dân Iran chết vì thiếu thuốc men

LHQ đã ghi nhận những trường hợp tử vong của dân thường tại Iran vì không đủ thuốc men, nguyên nhân là do các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào đất nước này.

Báo cáo viên đặc biệt của LHQ cho rằng, các lệnh trừng phạt của Mỹ đã ảnh hưởng tiêu cực đến việc thực hiện quyền chăm sóc sức khỏe của người dân Iran, đồng thời cảnh báo gói trừng phạt mới nhất có thể làm tình hình trầm trọng thêm.

Ông Trump dọa đáp trả các nước cảnh báo công dân thận trọng khi đến Mỹ

Trước việc nhiều nước như Nhật Bản, Uruguay, Venezuela khuyến cáo công dân về tình trạng bạo lực ở Mỹ sau loạt vụ xả súng đẫm máu, Tổng thống Trump đe dọa: “Khi ai đó làm điều gì không tốt với chúng tôi, với tư cách là một quốc gia, chúng tôi sẽ đáp trả họ".

Ông Trump còn cho rằng Mỹ lâu nay đã bị các nước khác, trong đó có cả các đồng minh, "lợi dụng quá nhiều". "Chúng tôi đã bị lợi dụng rất nhiều năm và việc này cần chấm dứt", ông nhấn mạnh.

Mót xăng từ xe chứa nhiên liệu bị lật, ít nhất 57 người thiệt mạng

Đã có ít nhất 57 người thiệt mạng và 65 người bị thương trong vụ nổ một xe chở nhiên liệu xảy ra chiều 10/8 (giờ Việt Nam) ở thị trấn Morogoro, cách thủ đô Dar Es Salaam của Tanzania khoảng 200 km về phía Tây.

Chiếc xe tải chở xăng dầu chạy qua khu vực này gặp tai nạn và bị lật, khiến xăng tràn ra ngoài và gây cháy. Hầu hết các nạn nhân đều là người dân địa phương, trong đó có nhiều người "tranh thủ" tới chỗ xe bị lật để mót dầu.

H.T (t/h)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/tin-tuc-the-gioi-108-my-khang-dinh-duy-tri-su-hien-dien-cua-tau-chien-tai-bien-dong-545831.html