Tin tức thế giới 1/8: Phát hiện 'siêu Trái đất' gần nhất có thể có sự sống

Phát hiện 'siêu Trái đất' gần nhất có thể có sự sống; Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đánh giá cao đóng góp của Mỹ đối với khu vực; Con trai của trùm khủng bố Osama bin Laden đã bị tiêu diệt... là những tin tức thế giới đáng chú ý ngày 1/8.

Hệ thống GJ 357 có 3 hành tinh, trong đó "siêu Trái đất" GJ 357 d" nằm trong vùng có thể có sự sống của ngôi sao trung tâm. Ảnh: NBC News

Hệ thống GJ 357 có 3 hành tinh, trong đó "siêu Trái đất" GJ 357 d" nằm trong vùng có thể có sự sống của ngôi sao trung tâm. Ảnh: NBC News

Phát hiện “siêu Trái đất” gần nhất có thể có sự sống

"Siêu Trái đất" có tên GJ 357 d, chỉ cách hệ mặt trời của chúng ta 31 năm ánh sáng, có khối lượng lớn gấp 6 lần so với hành tinh và quỹ đạo của Trái đất. Hành tinh này có nhiệt độ không quá nóng và cũng không quá lạnh, nước có thể tồn tại ở dạng lỏng trên bề mặt.

PGS thiên văn học Kaltenegger cho biết một cặp kính thiên văn vũ trụ có tên James Webb ra mắt vào năm 2021 và kính thiên văn cực lớn ở Chile vào năm 2025 sẽ tiết lộ về “siêu Trái đất”.

Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đánh giá cao đóng góp của Mỹ đối với khu vực

Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Mỹ, các Bộ trưởng Ngoại giao đã đánh giá cao và khẳng định quan hệ ASEAN-Mỹ tiếp tục củng cố và tăng cường trên cơ sở hợp tác cùng có lợi, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực.

Các bộ trưởng cũng đã trao đổi về những diễn biến phức tạp gần đây ở khu vực, trong đó có tình hình Biển Đông.

Tổng thống Putin xúc động trước đề nghị cùng dập tắt cháy ở Siberia của Tổng thống Trump

Vài giờ sau khi nhà lãnh đạo Nga lệnh quân đội tới giúp dập các đám cháy rừng ở vùng Siberia, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị cùng Nga dập tắt cháy. Tổng thống Putin cám ơn chân thành sự chu đáo và lời đề nghị trợ giúp này.

Ông Putin cũng đã khéo léo từ chối đề nghị của Mỹ vì cho rằng Nga vẫn đang kiểm soát được tình hình. Điện Kremlin nhấn mạnh đây là dấu hiệu hai nước có thể khôi phục quan hệ trong tương lai.

Đức từ chối tham gia liên minh hàng hải chống Iran của Mỹ

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas xác nhận nước này sẽ chính thức từ chối đề nghị gia nhập liên minh hàng hải của Mỹ - liên minh nhằm bảo vệ các hoạt động vận tải trên biển qua eo biển Hormuz và chống lại "sự gây hấn của Iran".

Tuy nhiên, một số chính khách ở Berlin vẫn để ngỏ khả năng Đức tham gia bảo đảm an ninh hàng hải ở Vùng Vịnh dưới hình thức khác.

Mỹ nói con trai của trùm khủng bố Osama bin Laden đã bị tiêu diệt

Mỹ khẳng định Hamza bin Laden, con trai của trùm khủng bố khét tiếng toàn cầu Osama bin Laden đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch quân sự của Mỹ trong vòng 2 năm trở lại đây.

Hamza bin Laden, con thứ 15 trong 20 người con của Osama bin Laden, nổi tiếng với biệt danh "Hoàng tử thánh chiến", là thủ lĩnh tiềm năng kế nhiệm mạng lưới Al-Qaeda.

EU công bố kế hoạch ngừng tài trợ cho năng lượng hóa thạch

Liên minh châu Âu (EU) đã đưa ra một kế hoạch, theo đó Ngân hàng Đầu tư châu Âu (BEI) từ nay tới cuối năm 2020 sẽ ngừng tài trợ cho các dự án năng lượng hóa thạch và tăng cường hỗ trợ chuyển đổi sang năng lượng tái tạo trong EU.

Kế hoạch này nhằm “tuân thủ các cam kết của EU theo Hiệp định Paris về biến đối khí hậu”. Bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban châu Âu cũng đã đề xuất chuyển đổi BEI thành một “ngân hàng về khí hậu.

Mỹ thúc đẩy đạo luật ngăn chặn đại dịch nghiện mạng xã hội

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Josh Hawley đề xuất một đạo luật về công nghệ nhằm giảm nghiện sử dụng mạng xã hội (SMART).

Theo đó, các kỹ thuật và tính năng được tạo ra để khuyến khích và gia tăng các hành vi gây nghiện như tự động phát (autoplay) trên Youtube, cuộn xuống vô tận trên newsfeed của Facebook và tính năng Snapstreak của Snapchat... sẽ bị cấm.

H.T (t/h)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/tin-tuc-the-gioi-18-phat-hien-sieu-trai-dat-gan-nhat-co-the-co-su-song-544818.html