Tin tức tai nạn giao thông (TNGT) sáng 3/8: Ô tô lật giữa đường Sài Gòn, nhiều người may mắn thoát chết

Ô tô lật giữa đường Sài Gòn, nhiều người may mắn thoát chết; Đi nhậu về tông đuôi xe tải, 1 người chết, 1 người bị thương… là những tin tức tai nạn giao thông (TNGT) đáng chú ý sáng 3/8/2020.

Ô tô lật giữa đường Sài Gòn, nhiều người may mắn thoát chết

Hiện trường vụ lật xe. Ảnh: Công an TP.HCM

Hiện trường vụ lật xe. Ảnh: Công an TP.HCM

Chiều tối 2-8, một chiếc ô tô 4 chỗ đã bị lật nhào trên đường Võ Văn Ngân, quận Thủ Đức. Rất may không có xe máy nào bị va trúng.

Theo đó, khoảng 18 giờ 15 phút, tài xế Lưu Hoàng K (SN 1986, ngụ quận Thủ Đức) điều khiển chiếc ô tô 4 chỗ BS: 51G-932.06 chạy trên đường Võ Văn Ngân hướng ngã tư Thủ Đức đi chợ Thủ Đức.

Khi đến trước siêu thị điện máy Nguyễn Kim (thuộc phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức) thì tông vào dải phân cách bằng sắt trên đường.

Va chạm làm chiếc ô tô văng ngược ra lại rồi lật nhào.

Tại hiện trường, chiếc ô tô bị lật cất 4 bánh lên trời, nằm chắn ngang đường. Rất may 2 nam thanh niên ngồi trong xe không ai bị thương.

Thời điểm này có nhiều xe máy lưu thông xung qunah, nhưng rất may chiếc xe lật không ai va trúng.

Nhận thông tin, CSGT quận Thủ Đức có mặt điều tiết phân luồng, xử lý hiện trường.

Tới gần 20 giờ, hiện trường được xe cứu hộ di dời.

Bước đầu tài xế khai nhận do đánh lái tránh xe máy nên xảy ra tai nạn.

Đi nhậu về tông đuôi xe tải, 1 người chết, 1 người bị thương

Ảnh: Công an TP.HCM

Tối 2-8, hai nam thanh niên đi nhậu về đã tông xe máy vào đuôi xe tải đang đậu khiến 1 người chết, 1 người bị thương.

Tai nạn xảy ra trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Theo đó, khoảng 19 giờ, thanh niên tên Trần Nam Tiến ( 23 tuổi, quê Quảng Bình ) điều khiển xe máy biển số 81B2-847.95 chở theo thanh niên tên Nguyễn Thành Tín (19 tuổi, quê Gia Lai) chạy trên đường Nguyễn Thị Minh Khai hướng từ ngã tư Chiêu Liêu lên chợ Tân Long.

Khi gần đến giao lộ với đường Vũng Việt thì tông vào đuôi xe tải BS: 61C-187.21 đang đậu sát lề.

Cú tông mạnb làm chiếc xe máy và 2 nam thanh niên lao về trước hơn 10m rồi ngã xuống đường.

Hậu quả tai nạn làm anh Tiến bị thương rất nặng, được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi đến nơi. Nam thanh niên còn lại may mắn chỉ trầy xướt nhẹ.

Nhận thông tin, công an TP Dĩ An có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Được biết 2 nạn nhân làm công nhân cho một công ty cơ khí, vừa đi nhậu về thì bị tai nạn.

Trong khi đó chiếc xe tải đậu ngay khúc cua nhưng không có cảnh báo.

Xe tải cỡ lớn xếp hàng dài chờ thời cơ “né” trạm cân

Xe tải xếp hàng chờ thời cơ né trạm cân. Ảnh: VOV

Tại Quốc lộ 37, đoạn qua xã Âu Lâu và phường Hợp Minh, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái, gần đây xuất hiện tình trạng nhiều xe tải cỡ lớn có biểu hiện “né” trạm cân tải trọng của Thanh tra Sở Giao thông- Vận tải Yên Bái.

Thanh tra Sở Giao thông - Vận tải Yên Bái cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2020, đã tiến hành kiểm tra tải trọng, kích thước giới hạn thùng chở hàng của xe ô tô đối với gần 500 phương tiện, qua đó lập biên bản vi phạm hành chính 75 trường hợp, xử phạt hơn 170 triệu đồng. Từ đầu tháng 7 đến nay, lực lượng Thanh tra Giao thông cũng đã kiểm tra 156 lượt phương tiện, phát hiện 31 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử phạt hơn 150 triệu đồng.

Thực tế cho thấy, nhiều chủ xe và người lái có biểu hiện "né" trạm cân tải trọng của lực lượng chức năng. Điển hình, theo quan sát của phóng viên, trên Quốc lộ 37, đoạn qua địa phận xã Âu Lâu và phương Hợp Minh, TP Yên Bái, tại nhiều thời điểm, các xe tải cỡ lớn dừng đỗ thành hàng dài cách trạm cân tải trọng đặt tại km 282+400, Quốc lộ 37 không xa, chờ đến khi lực lượng chức năng nghỉ mới qua đây.

Ông Đỗ Văn Nam, Phó Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải Yên Bái xác nhận tình trạng này và cho biết có những khó khăn để giải quyết dứt điểm: "Tại Trạm kiểm tra tải trọng cố định, các lái xe có hình thức đỗ xe cách trạm cân từ 300 đến 500m để chờ khi trạm nghỉ, hoặc lúc trời mưa không rải được cân ra là các lái xe sẽ tranh thủ lái đi qua. Cái khó hiện nay là chưa có chế tài, vì đoạn đường này tương đối thẳng, mật độ dân cư chưa đến nỗi phức tạp, nên không cắm biển cấm dừng, cấm đỗ; mà xe có dừng đấy, nhìn cảm quan là có vi phạm. muốn kiểm tra, nhưng họ đóng cửa, không có lái xe ở đó, nên lực lượng chưa thể làm được".

Về giải pháp xử lý tình trạng này, ông Đỗ Văn Nam cho biết: "Tới đây, chúng tôi sẽ kiểm tra, rà soát lại một lượt, tham mưu cho tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng cắm biển cấm dừng, cấm đỗ, lúc có chế tài rồi thì mới có thể xử lý được các hành vi vi phạm của các lái xe".

Tú Anh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-tai-nan-giao-thong-tngt-sang-38-o-to-lat-giua-duong-sai-gon-nhieu-nguoi-may-man-thoat-chet-114136.html