Tin tức tai nạn giao thông (TNGT) chiều 4/8: Cô gái trẻ bị xe ben cán tử vong thương tâm giữa giao lộ ở Bình Dương

Tin tức tai nạn giao thông (TNGT) chiều 4/8: Cô gái trẻ bị xe ben cán tử vong thương tâm giữa giao lộ ở Bình Dương; Bị yêu cầu dừng xe do vi phạm tốc độ, tài xế xe Lexus tăng ga bỏ chạy… là những tin tức tai nạn giao thông đáng chú ý.

Cô gái trẻ bị xe ben cán tử vong thương tâm giữa giao lộ ở Bình Dương

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Vietnamnet

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Vietnamnet

Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương trưa nay (4/8) hoàn tất khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến một cô gái tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10h30 tại ngã 5 Phước Kiến gần Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương (phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một).

Thời điểm trên, cô gái khoảng 20 tuổi (chưa rõ danh tính) đi xe máy trên quốc lộ 13. Khi vào giữa giao lộ trên, cô gái bị xe ben do tài xế Lê Minh Nghĩa (SN 1976, ngụ Bình Dương) lái tông trúng.

Chiếc xe máy bị cuốn vào gầm xe ben. Cô gái bị cán qua người, tử vong tại chỗ.

Khu vực xảy ra tại nạn được xem là giao lộ tử thần ở Bình Dương vì xảy ra nhiều vụ tai nạn. Trước đây giao lộ này được thiết kế theo dạng vòng xoay nhưng sau đó vòng xoay bị gỡ bỏ để lắp hệ thống đèn giao thông.

Theo người dân, tín hiệu giao thông chưa hợp lý, thường tạo ra sự xung đột giao thông.

Bị yêu cầu dừng xe do vi phạm tốc độ, tài xế xe Lexus tăng ga bỏ chạy

Ảnh minh họa

“Phát hiện chiếc xe vi phạm tốc độ, lực lượng chức năng yêu

Ngày 4/8, Thượng tá Nguyễn Nam Hồng, Đội trưởng Đội CSGT 5-1, phòng CSGT tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này đang thông báo tìm chiếc xe Lexus vi phạm tốc độ và không chấp hành hiệu lệnh của CSGT.

“Phát hiện chiếc xe vi phạm tốc độ, lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe kiểm tra thì tài xế không chấp hành mà bỏ chạy. Chúng tôi đã ghi được biển số xe và thông báo cho chủ xe”, ông Hồng cho hay.

Được biết, chiếc xe Lexus mang BKS: 37A-228.92. Hiện, CSGT tỉnh Nghệ An đang kiểm tra thông tin và báo cho chủ sở hữu xe.

Thanh sắt rơi từ công trình xây dựng đâm thủng nóc xe ô tô

Thanh sắt dài hơn 2 mét rơi từ công trình xây dựng đã đâm thủng nóc xe ô tô đang di chuyển bên dưới. Ảnh: Lao động Thủ đô

Sáng 4/8, trên phố Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội một thanh sắt rơi ra từ một công trình xây dựng trên cao đã đâm thủng nóc một chiếc xe ô tô đang di chuyển bên dưới, rất may vụ việc không có thiệt hại về người.

Theo người dân sống tại khu vực, vào thời điểm trên, bất ngờ nghe tiếng động mạnh, người dân phát hiện một thanh sắt dài khoảng 2m đâm thủng nóc xe ô tô 7 chỗ đang đi trên đường tại trước cửa tòa nhà số 10 Hàng Vôi. Người lái xe chạy khỏi ghế lái trong tình trạng hoảng hốt, rất may vụ tai nạn không gây ra thương vong.

“Tôi nhìn thấy anh lái xe ra khỏi ghế lái trong tình trạng hoảng hốt, mặt tái xanh. Rất may thanh sắt đâm không trúng người trên xe”- anh T. người bảo vệ khu nhà đối diện chia sẻ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng nhận được tin báo đã đến hiện trường khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ việc. Đến khoảng hơn 10 giờ thì hoàn thành và di chuyển xe ô tô đi nơi khác.

Được biết, đây là công trình xây dựng trụ sở làm việc của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và theo người bảo vệ này, đây là lần thứ hai đơn vị thi công công trình để rơi đồ từ công trình xây dựng xuống đường và đều may mắn không trúng ai.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Xe chở rác va chạm xe khách giường nằm, ba người bị thương

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Nhân dân

Sáng 4-8, Công an huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) cho biết, đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra giữa xe chở rác và xe khách giường nằm.

Theo cơ quan Công an, trưa 3-8, Chung Văn Lộc (SN 1978, ngụ huyện Tháp Mười, Đồng Tháp) điều khiển xe chở rác lưu thông trên tỉnh lộ 848, hướng từ Chợ Mới (An Giang) đi TP Sa Đéc (Đồng Tháp), khi đến xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò đã va chạm xe khách giường nằm do tài xế Nguyễn Văn Lành (SN 1972) cầm lái, lưu thông từ chiều ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến xe chở rác quay đầu 180 độ, xe khách giường nằm lao lề, tông sập hàng rào nhà dân. Vụ tai nạn khiến những người trên xe rác văng ra bên ngoài, nằm bất động. Hành khách trên xe giường nằm hoảng loạn, nhiều người dùng vật cứng đập bể kính xe để thoát ra ngoài.

Hai tài xế Nguyễn Văn Lành, Chung Văn Lộc và Nguyễn Văn Nghiệp (SN 1965, ngồi trên xe chở rác) bị thương. Những người bị nạn sau đó được đưa đi cấp cứu trong tình trạng chấn thương vùng đầu và vùng mặt. Vụ tai nạn khiến hai phương tiện trên bị hư hỏng nặng.

Theo Công an huyện Lấp Vò, qua điều tra, bước đầu xác định nguyên nhân do xe chở rác đi không đúng phần đường quy định, dẫn đến tai nạn giao thông.

Tú Anh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-tai-nan-giao-thong-tngt-chieu-48-co-gai-tre-bi-xe-ben-can-tu-vong-thuong-tam-giua-giao-lo-o-binh-duong-114316.html