Tin tức tai nạn giao thông sáng 5/8: Truy tìm tài xế container cán chết cô gái trẻ rồi bỏ chạy ở Hà Nội

Truy tìm container cán chết cô gái trẻ rồi bỏ chạy ở Hà Nội; Khởi tố vụ án gây tai nạn giao thông làm 3 người tử vong trên quốc lộ 5… là những tin tức tai nạn giao thông (TNGT) đáng chú ý sáng 5/8/2020.

Truy tìm container cán chết cô gái trẻ rồi bỏ chạy ở Hà Nội

Khoảng 16h30 ngày 4/8, tại khu vực ngã tư chợ hoa Mê Linh (huyện Mê Linh, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe container và xe máy khiến 1 người chết.

Theo anh H.C - anh trai nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn cho biết, vào thời gian trên, chị Hà Thị Kiều Tr. (SN 1999, quê Tam Dương, Vĩnh Phúc) đang lưu thông cùng bạn bằng xe máy trên đường.

Khi gần đến ngã tư chợ hoa Mê Linh thì bị xe container kéo rơ-mooc BKS 15R – 080.47 chạy cùng chiều va chạm.

Cả hai ngã ra đường, chị Tr. bị bánh xe container cán qua người. Người bạn đi cùng may mắn thoát nạn.

Sau khi gây tai nạn, tài xế xe container đã tăng tốc tháo chạy, bỏ mặc nạn nhân nằm trên đường.

Anh H.C cho biết, mặc dù được người đi đường đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng em gái anh đã không qua khỏi.

“Gây tai nạn nghiêm trọng, lẽ ra tài xế phải dừng lại để cứu giúp nạn nhân, nhưng lại bỏ chạy khiến chúng tôi rất bức xúc..." - một người dân chứng kiến bày tỏ.

Nhận tin báo, CSGT huyện Mê Linh đã có mặt để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời khẩn trương truy tìm tài xế container trên.

Khởi tố vụ án gây tai nạn giao thông làm 3 người tử vong trên quốc lộ 5

Lái xe Lê Thế Tuyển. Ảnh: Hà Nội Mới

Lái xe Lê Thế Tuyển. Ảnh: Hà Nội Mới

Tối 4-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự tài xế container trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương nặng xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, như đã đưa tin, khoảng 4h ngày 4-8, tại khu quốc lộ 5 (đường Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, quận Long Biên), xe container biển kiểm soát 15C-114.66 kéo theo rơ mooc biển kiểm soát 15R-046.41 lưu thông chiều Hải Phòng - Hà Nội do mất kiểm soát, đã chồm lên xe ô tô con biển kiểm soát 30E-925.52. Hậu quả 3 người trên xe ô tô con, gồm: Nguyễn Hoàng Dương (sinh năm 1999), Nguyễn Ánh Pháp (sinh năm 1996) và Nguyễn Văn Hoàng (sinh năm 1986), đều ở quận Long Biên, tử vong tại chỗ.

Nạn nhân nữ là Đào Thị Nga (sinh năm 1993, phường Bồ Đề, quận Long Biên) bị văng ra ngoài và bị trọng thương.

Sau khi xảy ra vụ việc, lái xe container là Lê Thế Tuyển (sinh năm 1988, trú ở xã Tiền Phong, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) đã đến Công an quận Long Biên đầu thú. Tiến hành xét nghiệm máu của Lê Thế Tuyển xác định âm tính với chất ma túy, không có nồng độ cồn trong khí thở.

Tại cơ quan công an, Tuyển khai nhận, khoảng 1h15 ngày 4-8 điều khiển phương tiện trên đi từ huyện An Dương (Hải Phòng) đến khu vực quận Long Biên (Hà Nội) để nhận hàng. Khi đến gần ngã tư Sài Đồng - Nguyễn Văn Linh, do buồn ngủ nên Tuyển đã không làm chủ được tay lái dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Căn cứ vào tài liệu chứng cứ, Công quận Long Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” đối với vụ tai nạn giao thông nói trên, đồng thời tạm giữ Lê Thế Tuyển để phục vụ công tác điều tra.

Hà Tĩnh: Truy tìm tài xế bỏ trốn sau khi gây tai nạn chết người

Hiện trường tai nạn. Ảnh: Dân sinh

Vào khoảng 19 giờ, ngày 4/8, tại khu vực dốc Truông Mung, xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã xảy một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong.

Nạn nhân được xác định là anh Đ.V.L, (SN1973), trú tại thôn 8, xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) bị chết trong lúc đang điều khiển xe máy khi lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua dốc Truông Mung, thuộc xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn bất ngờ va chạm với xe ô tô tải chưa rõ biển kiểm soát.

Sau khi gây tại nạn chết người, tài xế đã điều khiển xe ô tô chạy trốn theo hướng Bắc Nam vào huyện Vũ Quang.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, đồng thời tiến hành truy bắt lái xe gây ra vụ tại nạn trên.

Tú Anh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-tai-nan-giao-thong-sang-58-truy-tim-tai-xe-container-can-chet-co-gai-tre-roi-bo-chay-o-ha-noi-114352.html