Tin tức tai nạn giao thông sáng 18/7: Sang đường ẩu, xe 7 chỗ khiến xe bồn lật nhào

Sang đường ẩu, xe 7 chỗ khiến xe bồn lật nhào; xe cứu thương va chạm với kinh hoàng với xe ben tại ngã ba… là những tin tức tai nạn giao thông (TNGT) đáng chú ý sáng 18/7/2020.

Sang đường ẩu, xe 7 chỗ khiến xe bồn lật nhào

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Mạng xã hội giao thông

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Mạng xã hội giao thông

Camera an ninh đã ghi lại cảnh chiếc xe 7 chỗ đi từ trong một hẻm ra đường lớn đã không quan sát. Cùng lúc đó, chiếc xe bồn chạy tốc độ cao đã không xử lý kịp nên đánh lái tránh để không va chạm với chiếc xe trên. Hậu quả là xe bồn bị lật trên đường.

Vụ việc may mắn không xảy ra thương vong về người nhưng chiếc xe bồn bị hư hỏng khá nặng.

Xe cứu thương va chạm với kinh hoàng với xe ben tại ngã ba

Hiện trường vụ va chạm. Ảnh: Mạng xã hội giao thông

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khoảng 17h00 ngày 17/7 tại ngã 3 Chinh fong đoạn rẽ đi Vạn Hạnh, thuộc thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tại hiện trường, chiếc xe cứu thương của bệnh viện Vạn Thành đã va chạm với xe xe ben biển số: 72C- 162.87. Cú tông mạnh khiến chiếc xe cứu thường biến dạng phận đầu. Tài xế và y tá trên xe cứu thương bị thương nặng.

Hiện trường đang được lực lượng chức năng điều tra, là rõ.

Xóa thêm 1 điểm đen tai nạn giao thông ở TP.HCM

Chính thức xóa điểm đen tai nạn giao thông ở Cầu Bình Lợi. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP.HCM vừa cho biết TP.HCM đã xóa thành công thêm 1 điểm đen tai nạn giao thông trên cầu Bình Lợi 1, quận Bình Thạnh.

Theo Sở GTVT, nửa năm nay, TP.HCM không phát sinh thêm điểm đen mới. Như vậy, toàn thành phố chỉ còn lại 7 điểm đen tai nạn giao thông: trước số nhà 235 Nguyễn Văn Cừ (quận 1); đường Võ Văn Kiệt (đoạn từ đường Yersin đến đường Nguyễn Thái Học, quận 1); nút giao Mỹ Thủy (quận 2); cầu Nguyễn Tri Phương (quận 5); đường Nguyễn Duy Trinh (đoạn từ trụ điện NDT/T170C đến trụ điện T173C, quận 9); cầu Sài Gòn 2 (quận Bình Thạnh); vòng xoay An Sương (quận 12 và huyện Hóc Môn).

Trong thời gian sắp tới, Sở GTVT TP đề nghị các cơ quan đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi, xử lý kịp thời các bất cập hạ tầng phát sinh tại khu vực điểm đen đã xóa, tiếp tục triển khai các giải pháp xử lý các điểm đen giao thông còn lại nhằm hạn chế phát sinh điểm đen mới.

Hôm 15/7, Ban quản lý Dự án các công trình giao thông TP.HCM vừa tổ chức thông xe nhánh hầm chui còn lại (nhánh N2) thuộc dự án nút giao An Sương, với kỳ vọng giải tỏa áp lực giao thông và xóa điểm đen tai nạn trong nhiều năm qua tại khu vực cửa ngõ Tây Bắc thành phố.

Theo số liệu thống kê của Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM, trong 6 tháng năm 2020, tai nạn giao thông trên địa bàn TPHCM giảm cả ba mặt.

Cụ thể, tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 1.374 vụ (bao gồm va chạm), làm chết 248 người và bị thương 978 người. So với cùng kỳ năm 2019, giảm 279 vụ (16,88%); giảm 54 người chết (17,88%) và giảm 168 người bị thương (14,66%).

Tú Anh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-tai-nan-giao-thong-sang-187-sang-duong-au-xe-7-cho-khien-xe-bon-lat-nhao-112789.html