Tin tức tai nạn giao thông sáng 10/7: Tai nạn trên đèo Hải Vân, 2 người thương vong

Tai nạn trên đèo Hải Vân, 2 người thương vong, tài xế vi phạm bỏ chạy 2km rồi cố thủ trong ô tô thách thức CSGT… là những tin tức tai nạn giao thông đáng chú ý sáng 10/7/2020.

Tai nạn trên đèo Hải Vân, 2 người thương vong

2 người đi trên xe máy BKS 92K2-9854 đâm vào rào chắn bảo vệ, 1 người tử vong tại chỗ, 1 người nguy kịch. Ảnh: ATGT

2 người đi trên xe máy BKS 92K2-9854 đâm vào rào chắn bảo vệ, 1 người tử vong tại chỗ, 1 người nguy kịch. Ảnh: ATGT

Chiều 9/7, tại đường đèo Hải Vân (Đà Nẵng) vị trí trước Trạm kiểm lâm đèo Hải Vân xảy ra vụ TNGT khiến 1 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng.

Theo Tổ sơ cấp cứu (Hội chữ thập đỏ phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên ít Chiểu, TP Đà Nẵng), vụ TNGT xảy ra vào khoảng 16h ngày 9/7. Lúc lực lượng sơ cấp cứu tiếp cận cứu hộ thì 1 người đã tử vong, còn 1 người khác bị thương nặng trong tình trạng nguy kịch.

Chiếc xe máy BKS 92K2-9854 bị hư hỏng nặng nằm sát hàng rào chắn bảo vệ, yên xe máy văng xa vị trí xe máy khoảng 3m.

Một nhân viên sơ cấp cứu cho hay, cả 2 người gặp nạn đều là người dân gốc tỉnh Quảng Nam. Hiện người bị thương đã được đưa vào bệnh viện cứu chữa.

Sau khi nhận được thông tin vụ TNGT, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường vụ tai nạn và xác định nguyên nhân vụ TNGT.

Tài xế vi phạm bỏ chạy 2km rồi cố thủ trong ô tô thách thức CSGT

Khi bị lực lượng chức năng chặn bắt, tài xế Thắng cố thủ trong xe. Ảnh cắt từ video

Chiều 9/7, một lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Đức Thọ xử lý một lái xe ô tô vi phạm tốc độ và không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng.

Theo đó, chiều cùng ngày, Phòng CSGT, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Đức Thọ tổ chức xử lý vi phạm tốc độ trên QL8A, đoạn qua xã Lâm Trung Thủy.

Lúc 15h30, qua thiết bị kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô BKS 38A-239.82 do tài xế Nguyễn Văn Thắng (SN 1971, trú xã An Dũng, huyện Đức Thọ) điều khiển vi phạm tốc độ nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên, tài xế Thắng không chấp hành hiệu lệnh dừng xe mà điều khiển phương tiện tiếp tục lưu thông, buộc lực lượng CSGT phải truy đuổi.

Chạy được khoảng gần 2km, tới địa phận xã Thanh Bình Thịnh, xe của lực lượng CSGT đã chặn đầu xe của Nguyễn Văn Thắng và yêu cầu chấp hành hiệu lệnh, xuất trình giấy tờ để làm việc. Tuy nhiên, Nguyễn Văn Thắng vẫn không chấp hành, cố thủ trong ô tô và có thái độ thách thức lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ.

Thiếu tá Nguyễn Thành Chung - Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Đức Thọ cho hay: Tài xế Nguyễn Văn Thắng vi phạm quy định về tốc độ (109/80km/h), không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng và lúc đầu không hợp tác kiểm tra nồng độ cồn.

Tuy nhiên, sau khi được các lực lượng chức năng tuyên truyền, giải thích, tài xế Thắng đã chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn và sau 2 lần kiểm tra thì tài xế này không vi phạm.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính 2 lỗi: vi phạm tốc độ và không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng, đồng thời tạm giữ phương tiện.

Được biết, đoạn đường mà tài xế Thắng vi phạm tốc độ thường xuyên xảy ra TNGT nên lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra, xử lý và phối hợp tuyên truyền để người dân hiểu và chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.

'Quái xế' tụ tập náo loạn đường phố

Hai "quái xế" cưỡi "xe độ" lao vun vút trên đại lộ Phạm Văn Đồng. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Tối 9/7, nhiều ‘quái xế’ cưỡi xe ‘độ’ cùng hàng chục thanh niên ‘đi bão’ kéo nhau quần thảo trên đường Phạm Văn Đồng đoạn qua khu vực quận Thủ Đức, TP.HCM

Theo ghi nhận, khoảng 21 giờ, hàng chục nam thanh niên chạy trên những xe gắn máy được độ, chế nhiều bộ phận bắt đầu xuất hiện trên đường Phạm Văn Đồng.

Nhóm này phóng xe với tốc độ cao, nẹt pô rồi dàn hàng ngang rồ ga lao vun vút trên đường trước sự chứng kiến, cổ vũ của hàng chục xe đi "bão" phía sau.

Đến khoảng 21h30, số lượng “quái xế” tăng lên đáng kể. Âm thanh từ tiếng pô xe của nhóm này khiến nhiều người đi đường khiếp sợ.

Nhóm này di chuyển nhiều vòng từ ngã tư giữa đường Phạm Văn Đồng và Kha Vạn Cân về hướng đoạn giao với đường Tô Ngọc Vân (quận Thủ Đức).

Sau đó một vài tay “nài” trong nhóm bắt đầu chia cặp để so kè tốc độ.

Từng cặp "quái xế" lần lượt dàn hàng ngang so kè tốc độ, phóng bạt mạng, bốc đầu, nẹt pô inh ỏi ngay trong làn xe ô tô.

Đáng chú ý, các tay "nài" cưỡi trên những chiếc "xe cọp" được "độ chế" chạy với vận tốc nhanh, vừa chạy vừa bốc đầu vừa giơ tay hú hét khiến cả đoạn đường rơi vào tình trạng hỗn loạn.

Sau khi "quậy" nhiều lần tại đoạn đường này, các tay "nài" rú ga chia thành từng tốp rẽ về nhiều hướng rồi giải tán.

Một người dân sống ở khu vực trên cho hay, tình trạng tổ chức đua xe, so kè tốc độ diễn ra khá thường xuyên ở đoạn đường này, đặc biệt là vào ban đêm gây ra nhiều nguy cơ tai nạn nghiêm trọng.

Thông tin mới nhất vụ 2 nữ "ninja" xe đạp điện dừng chặn đầu xe container để đôi co

Hình ảnh nữ "ninja" không chịu nhường đường cho container đến khi người dân và CSGT đến can thiệp.

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip với nội dung một nữ "ninja" chở bạn bằng xe đạp điện đang dừng chờ đèn đỏ. Dù đứng sai vị trí nhưng khi thấy chiếc xe container rẽ trái tiến gần về phía mình nhưng nữ "ninja" không chịu nhường đường. Chiếc xe đạp điện ở thế đối đầu với xe container.

Theo đó, sự việc được xác định xảy ra vào ngày 4/7 tại một ngã ba thuộc phường Trung Sơn, TP Tam Điệp, Ninh Bình. Trong đoạn clip, nữ "ninja" còn kéo khẩu trang xuống để đôi co với người tham gia giao thông. Một lúc sau, khi bị người dân và CSGT nhắc nhở, người này mới miễn cưỡng lái xe rời đi. Hành xử của nữ "ninja" khiến cộng đồng mạng "dậy sóng".

Liên quan đến vấn đề này, chiều ngày 9/7, trả lời Báo Giao thông, lãnh đạo Đội CSGT và Trật tự Công an TP Tam Điệp cho biết, ngay sau khi có thông tin đã yêu cầu hai cô gái lên làm việc.

"Theo tường trình của hai cô gái này, thời điểm đó khi đang lưu thông trên đường thì bị ai đó chửi bậy, văng lời tục tĩu nên cả hai cô mới dừng lại. Trong lúc cãi vã không để ý chiếc xe container đi đến vì đây là ngã ba giao nhau. Hai cô gái cho biết hành động của mình là sai và nhận lỗi.

Chúng tôi cũng đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với cô gái ngồi sau không đội MBH và lỗi dừng phương tiện ở làn đường không được phép dừng", lãnh đạo Đội CSGT và Trật tự Công an TP Tam Điệp cho biết thêm.

tin tức tai nạn

Vũ Đậu (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-tai-nan-giao-thong-sang-107-tai-nan-tren-deo-hai-van-2-nguoi-thuong-vong-112116.html