Tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 23/9: Xe khách tông chết người rồi chạy trên dải phân cách

Xe khách tông chết người rồi chạy trên dải phân cách; Công an Hà Nội truy tìm xe ô tô tông tử vong người đi xe máy rồi bỏ chạy;… là những tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay (23/9).

 Chiếc xe khách leo lên dải phân cách sau khi tông chết người

Chiếc xe khách leo lên dải phân cách sau khi tông chết người

Xe khách tông chết người rồi chạy trên dải phân cách

Chiều 23/9, lực lượng chức năng huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe khách và 2 xe máy làm 1 người chết, 1 người bị thương.

Lúc hơn 12 giờ cùng ngày, xe khách BKS 18B - 018.58 di chuyển trên QL1, hướng Bắc - Nam. Khi tới đoạn trước UBND xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tài xế xe khách thấy xe máy băng qua đường liền đánh lái nhưng không kịp. Hậu quả tông trúng xe máy do ông Lân (khoảng 60 tuổi, ngụ xã Hưng Lộc) đang băng qua QL để đi về hướng ngược lại.

Tai nạn khiến ông Lân tử vong tại chỗ. Chưa dừng lại, xe khách tiếp tục va vào xe máy do một người đàn ông khác điều khiển, khiến nạn nhân bị thương. Xe khách tiếp tục lao đi trên dải phân cách bê tông cứng mới dừng lại.

Tại hiện trường, chiếc xe khách vỡ nát phần đầu, kính văng tung tóe. Hàng chục hành khách trên xe may mắn không ai bị thương nhưng vô cùng thất thần khi chứng kiến tai nạn chết người kinh hoàng xảy ra trước mắt.

Hiện trường của vụ TNGT xe ô tô tông tử vong người đi xe máy rồi bỏ chạy

Công an Hà Nội truy tìm xe ô tô tông tử vong người đi xe máy rồi bỏ chạy

Sáng 23/9, một lãnh đạo Công an quận Hà Đông (TP Hà Nội) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ TNGT giữa một xe ô tô và một xe máy khiến một người tử vong, một người bị thương. Sau tai nạn, phương tiện ô tô đã bỏ chạy và công an hiện đang truy lùng chiếc xe này.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng hơn 3 giờ sáng cùng ngày (23/9), tại khu vực cầu Mai Lĩnh (quận Hà Đông). Thời điểm đó, chiếc xe máy trên xe có hai người đang đi trên cầu Mai Lĩnh đã xảy ra va chạm với một ô tô (chưa rõ biển số và chủng loại ô tô). Hậu quả vụ va chạm làm một người đi xe máy tử vong và một người bị thương.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chiếc xe ô tô đã bỏ chạy, bỏ mặc các nạn nhân. Người dân khu vực phát hiện hai nạn nhân đã nhanh chóng đến hiện trường sơ cứu và gọi điện báo cho cơ quan chức năng.

Hiện trường vụ tai nạn

Đầu xe ben bẹp dúm sau tai nạn, tài xế mắc kẹt trong cabin

Đến 10 giờ 20 ngày 23/9, Công an thị xãTân Uyên (Bình Dương) vẫn đang có mặt tại hiện trường vụ tai nạn giữa 2 xe ben trên đường ĐT746 đoạn thuộc phường Khánh Bình.

Trước đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8 giờ 30 sáng cùng ngày. Chiếc xe ben BKS 61C - 225.04 lưu thông trên đường ĐT746 theo hướng từ Huyện Bắc Tân Uyên về TP Thủ Dầu Một.

Khi xe lưu thông đến vòng xoay Kim Hằng đoạn giao nhau với đường ĐT747B thuộc phường Khánh Bình, TX Tân Uyên thì tông cực mạnh vào đuôi xe ben BKS 61C-457.66 chạy cùng chiều phía trước.

Sau va chạm, tài xế bị mắc kẹt trong cabin được người dân giải cứu đưa ra ngoài. Tại hiện trường, đầu xe ben bẹp dúm, kính chắn gió văng ra khỏi đầu xe. Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn.

Hiện trường vụ tai nạn làm 2 người thương vong

Va chạm với xe tải, nữ tạp vụ khách sạn tử vong

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 22 giờ 30 ngày 22/9, trên đường Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh.

Thời điểm trên, xe máy BKS 54V4 - 2516 do ông Ngô Văn Hoàng (60 tuổi, ngụ phường 8, quận Gò Vấp) điều khiển, chở vợ là bà Lê Thị Hường (50 tuổi) ngồi sau, lưu thông trên đường Quang Trung theo hướng chợ Cầu - chợ Hạnh Thông Tây. Khi tới giao lộ với Đường số 18 thì xảy ra va chạm với xe tải BKS 51D - 218.72 (chưa rõ danh tính tài xế) đang chạy cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến vợ chồng ông Hoàng cùng phương tiện ngã văng ra đường, bà Hường bị xe tải kéo lê trên đường, tử vong tại chỗ; ông Hoàng may mắn chỉ bị thương nhẹ. Tại hiện trường, xe máy nằm cách xe tải khoảng 15m, thi thể nạn nhân nằm bên bánh sau xe tải. Được biết, bà Hường làm tạp vụ cho một khách sạn ở quận Tân Bình. Sau giờ làm, ông Hoàng qua đón. Khi hai vợ chồng đang rẽ vào nhà ở đường số 18 thì không may gặp nạn.

Quý Nguyễn

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/tin-tuc-tai-nan-giao-thong-moi-nhat-hom-nay-239-xe-khach-tong-chet-nguoi-roi-chay-tren-dai-phan-cach-396894.html