Tin tức tai nạn giao thông chiều 2/1: Xe rước dâu va chạm với xe máy khiến 1 người tử vong

Tin tức tai nạn giao thông chiều 2/1: Xe rước dâu va chạm với xe máy khiến 1 người tử vong; Truy tìm tài xế xe bán tải hành hung người khác; Ngày thứ 2 của năm 2021, thêm 13 người chết vì tai nạn… là những sự kiện tai nạn giao thông (TNGT) đáng chú ý chiều 2/1/2021.

Xe rước dâu va chạm với xe máy khiến 1 người tử vong

Xe ô tô và xe máy va chạm nhau. Ảnh: MXH

Xe ô tô và xe máy va chạm nhau. Ảnh: MXH

Lúc 10h sáng 2/1, xe ô tô 7 chỗ biển kiểm soát 43A-39518 chạy trên đường Điện Biên Phủ theo hướng từ cầu vượt Ngã Ba Huế về công viên 29/3. Xe đi đến khu vực số nhà 125, đường Điện Biên Phủ thuộc phường Chính Gián, quận Thanh Khê thì va chạm với xe máy biển kiểm soát 43K6- 5958 do người phụ nữ hơn 40 tuổi điều khiển chạy cùng chiều. Vụ va chạm khiến người lái xe máy ngã đập đầu xuống đường, tử vong tại chỗ.

Được biết, xe gây ra tai nạn trên xe có trang trí hoa để đi rước dâu. Sau khi tai nạn xảy ra, Công an quận Thanh Khê kịp thời điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Truy tìm tài xế xe bán tải hành hung người khác

Ảnh: MXH

Ngày 2-1-2021, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết đang khẩn trương xác minh, truy tìm lái xe bán tải đánh người ở ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, vào tối 31-12-2020.

Công an quận Thanh Xuân thông tin, ngay sau khi xảy ra vụ việc, người bị đánh đã đến cơ quan công an trình báo.

Trước đó, vào tối 1-1-2021, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng có nội dung một tài xế đã bị hành hung ngay giữa ngã tư do mâu thuẫn trong khi tham gia giao thông.

Ngày thứ 2 của năm 2021, thêm 13 người chết vì tai nạn

Trong ngày nghỉ thứ 2 Tết Dương lịch 2021, cả nước xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông, làm chết 13 người, bị thương 13 người. Ảnh minh họa

Ngày 2-1, Cục CSGT Bộ Công an cho biết trong ngày nghỉ thứ 2 Tết Dương lịch, cả nước xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông, làm chết 13 người, bị thương 13 người.

Theo cơ quan này, cả 21 vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ, đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn.

Về việc xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 9.035 trường hợp vi phạm trên đường bộ, phạt tiền 8,85 tỉ đồng, tạm giữ 67 ô tô, 1.100 xe máy, tước 688 giấy phép lái xe các loại. Đáng chú ý, đã có 640 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị phát hiện, xử phạt.

Các đội tuần tra kiểm soát đường bộ trên cao tốc thuộc Cục CSGT đã phát hiện, xử lý 83 trường hợp vi phạm, phạt tiền 223,7 triệu đồng, tước 29 giấy phép lái xe, tạm giữ một phương tiện.

Cảnh sát đường thủy, công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 226 trường hợp vi phạm, phạt tiền 214 triệu đồng.

Trong thời gian tới, lực lượng CSGT tiếp tục triển khai những kế hoạch, chuyên đề xử lý vi phạm, đảm bảo an toàn giao thông trên toàn quốc nhằm giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí.

Theo nội dung bài viết, khoảng 21h ngày 31-12-2020, khi di chuyển từ lối rẽ đường Vành đai 3 trên cao xuống ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, nam tài xế điều khiển xe bán tải Toyota biển kiểm soát 29C-583.95 đã dừng đỗ chờ đèn đỏ. Sau 2-3 lượt đèn tín hiệu giao thông, chiếc xe trên vẫn không di chuyển khiến các xe phía sau bị ùn, tắc hàng dài.

Một tài xế khác đi sau đã xuống xe nhắc nhở tài xế xe bán tải cho xe di chuyển thì bất ngờ bị tài xế xe bán tải lao xuống hành hung giữa ngã tư. Sau khi hành hung người nhắc nhở mình, nam tài xế đưa cả gia đình trên xe rời khỏi hiện trường.

Vụ việc đang được cơ quan công an khẩn trương điều tra, làm rõ.

Tú Anh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-tai-nan-giao-thong-chieu-21-xe-ruoc-dau-va-cham-voi-xe-may-khien-1-nguoi-tu-vong-127817.html