Tin tức, sự kiện nổi bật tuần từ ngày 31-5 đến 6-6

Tuần qua, những thông tin liên quan đến đại dịch Covid-19 tại Việt Nam và sự vào cuộc của toàn xã hội trong cuộc chiến chống giặc Covid-19 đã thu hút được sự quan tâm của bạn đọc cả nước. Đồng thời, những thông tin về đợt nắng nóng, giá vàng tăng, kỳ thi tuyển sinh vào 10 cũng thu hút được sự quan tâm của nhiều bạn đọc.

Công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 4-6, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị khóa XIII về việc chỉ định Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, Đảng ủy Công an Trung ương giữ mãi niềm vinh dự, trách nhiệm và sự tin cậy của nhân dân đối với lực lượng Công an anh hùng, không được phép tụt hậu. Nhiệm vụ càng nặng nề càng khó khăn hơn, thành tích đã đạt được lớn rồi sắp tới càng phải lớn hơn. XEM CHI TIẾT.

Tổng hợp kết quả bầu cử chính xác để công bố danh sách trúng cử theo đúng lịch trình

Chủ trì phiên họp thứ ba của Tiểu ban Nhân sự, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Tiểu ban Nhân sự tiếp tục tổng hợp, theo dõi các đơn vị phải bầu cử lại, kịp thời giải quyết các tình huống phát sinh; tổng hợp kết quả bầu cử đảm bảo chính xác, đồng thời chuẩn bị việc công bố danh sách trúng cử theo lịch trình thời gian của Hội đồng Bầu cử quốc gia đã đề ra... XEM CHI TIẾT.

Thành viên Chính phủ cần nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật

Phát biểu tại phiên họp thường kỳ tháng 5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, song kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2021 vẫn đạt được các kết quả nổi bật. Những kết quả đó thể hiện và củng cố, thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc; ý Đảng hợp lòng dân. XEM CHI TIẾT.

Trân trọng mọi đóng góp của người dân, doanh nghiệp vào Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19
Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc mua vắc xin phòng Covid-19 AZD1222

Bí thư Thành ủy Hà Nội kêu gọi “chung sức, đồng lòng” thực hiện mục tiêu tạo miễn dịch cộng đồng

Trước tình hình dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp, Hà Nội đặt mục tiêu mua 5-6 triệu liều vắc xin với kinh phí dự kiến hơn 1.000 tỷ đồng để tạo miễn dịch cộng đồng… Bày tỏ lời cảm ơn đến các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp đã tích cực quyên góp ủng hộ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tiếp tục kêu gọi toàn thể nhân dân Thủ đô “chung sức, đồng lòng”, phát huy tinh thần nhân ái, nghĩa tình và trách nhiệm cộng đồng, tích cực quyên góp, ủng hộ kinh phí để sớm thực hiện được mục tiêu quan trọng này. XEM CHI TIẾT.

Hà Nội tập trung bảo đảm an toàn cho lực lượng y tế và các khu cách ly tập trung

Sáng 31-5, sau khi thị sát điểm cách ly, nghe báo cáo của Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô và các đơn vị thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, số ca mới xuất hiện trong khu cách ly cho thấy thành phố đã truy vết, khoanh vùng đúng các F1 có nguy cơ cao. Thành phố yêu cầu phải nâng cao hơn một mức việc quản lý ở các khu cách ly tập trung và có biện pháp phòng, chống dịch quyết liệt hơn... XEM CHI TIẾT.

Hai nhân viên y tế Bệnh viện Thanh Nhàn mắc Covid-19 khi chăm sóc bệnh nhân

Hai nhân viên y tế này là điều dưỡng của bệnh viện, trực tiếp thăm khám cho bệnh nhân Covid-19 tại khu khám sàng lọc, cách ly (khu vực đơn nguyên T1) của bệnh viện. Hai điều dưỡng được cách ly riêng biệt cùng ca bệnh Covid-19, do đó, khi có kết quả dương tính không phát sinh thêm trường hợp tiếp xúc. XEM CHI TIẾT.

WHO cảnh báo thiếu nguồn cung vắc xin ngừa Covid-19 cho COVAX

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo tình trạng thiếu vắc xin ngừa Covid-19 cấp cho Chương trình chia sẻ vắc xin toàn cầu (COVAX) trong tháng 6 và tháng 7 tới có thể làm giảm hiệu quả của các chiến dịch tiêm chủng trên toàn cầu. XEM CHI TIẾT.

Bằng mọi giá phải bảo đảm an toàn, tổ chức thành công kỳ thi vào lớp 10

Thí sinh đã đăng ký dự thi được chia thành 3 nhóm. Trong đó, nhóm 1 là thí sinh thuộc diện F0, F1 sẽ được tuyển thẳng, F2 sẽ được xét tuyển vào trường công lập có nguyện vọng đăng ký dự tuyển. Về việc này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đề nghị ngành Y tế phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc xét nghiệm và cấp giấy xác nhận F0, F1, F2 cho thí sinh. XEM CHI TIẾT.

Hà Nội thành lập 15 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống Covid-19 và kỳ thi vào lớp 10
Xây dựng kịch bản chi tiết cho các điểm thi, chấp hành nghiêm ngặt quy định phòng, chống dịch
Hà Nội: Không để trục lợi chính sách trong kỳ tuyển sinh lớp 10

Hà Nội thành lập 188 điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Các điểm thi đặt tại các trường trung học cơ sở, THPT có đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm an ninh, an toàn và được trang bị vật tư y tế, bảo đảm cho công tác phòng, chống dịch. Tuy nhiên, danh sách điểm thi có thể sẽ được điều chỉnh căn cứ diễn biến thực tế của dịch Covid-19. XEM CHI TIẾT.

Hà Nội điều động 14.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia kỳ thi lớp 10

Để chuẩn bị tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2021-2022, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có quyết định điều động 14.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác tổ chức, phục vụ tại các điểm thi. XEM CHI TIẾT.

Truy nã đặc biệt đối tượng Lê Dũng Vova

Trong những năm gần đây, Lê Dũng Vova được xác định lập ra cái gọi là CHTV (Chấn hưng Tivi), tự làm thẻ nhà báo cho mình, rồi đưa ra khẩu hiệu "CHTV là kênh truyền hình của dân oan" nhằm lôi kéo người dân. Dũng tổ chức các buổi livestream trên nền tảng mạng xã hội để chống phá Đảng và Nhà nước. XEM CHI TIẾT.

112 tác phẩm sẽ được vinh danh tại Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XV

Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XV năm 2020 đã chọn được 112/150 tác phẩm xuất sắc để trao giải, bao gồm: 1 giải Đặc biệt, 9 giải A, 25 giải B, 45 giải C và 32 giải Khuyến khích. Đây là lần đầu tiên sau 15 năm tổ chức, đã có tác phẩm tiêu biểu, nổi trội để Hội đồng trao giải Đặc biệt. XEM CHI TIẾT.

Giá vàng tăng mạnh, lên mức cao nhất 8 tháng qua

Sau khi tăng hơn 300.000 đồng/lượng vào đầu giờ sáng 31-5, giá vàng trong nước “đội” thêm 300.000 đồng/lượng chiều bán, lên mức cao nhất 8 tháng qua. Mặc dù giá vàng biến động mạnh nhưng hôm nay, giao dịch không sôi động. XEM CHI TIẾT.

Nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ tại Hà Nội hơn 40 độ C

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ngày mai (1-6), thành phố Hà Nội tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất tại khu vực nội thành 39-40 độ C, có nơi cao hơn 40 độ C; khu vực ngoại thành 38-40 độ C. XEM CHI TIẾT.

Lượng điện tiêu thụ toàn quốc lại lập đỉnh mới

Số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, công suất tiêu thụ điện toàn quốc ngày 2-6 tiếp tục lập đỉnh mới là 41.558 MW. Nếu so với mức đỉnh năm 2020, công suất đỉnh toàn quốc ngày 2-6 đã cao hơn tới hơn 3.200 MW, tương đương với mức tổng công suất của cả Nhà máy Thủy điện Sơn La (2.400 MW) và thủy điện Lai Châu (1.200 MW). XEM CHI TIẾT.

Facebook gặp sự cố liên quan đến hiển thị ảnh

Từ 7h ngày 2-6, mạng xã hội nhiều người dùng nhất thế giới Facebook gặp sự cố liên quan đến việc hiển thị ảnh trên trang chủ. Đáng chú ý, sự cố này chỉ xuất hiện trên điện thoại với phần hiển thị nhiều ảnh. XEM CHI TIẾT.

Ngoài ra, một số tin tức quốc tế đáng chú ý khác là: Trung Quốc và Nga cam kết ủng hộ nhau trong các vấn đề lợi ích cốt lõi; Giá lương thực thế giới cao nhất trong gần 1 thập kỷ; Nga tiến tới ngừng dự trữ đồng USD; Nhà lãnh đạo Kim Jong-un chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên; Liên hợp quốc khởi động Thập kỷ phục hồi hệ sinh thái...

NT

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/1001838/tin-tuc-su-kien-noi-bat-tuan-tu-ngay-31-5-den-6-6