Tin tức, sự kiện nổi bật tuần từ ngày 27-12-2021 đến 2-1-2022

Trong tuần chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, có một số tin tức, sự kiện đáng chú ý sau trên HNMO: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trả lời phỏng vấn của Thông tấn xã Việt Nam nhân dịp năm mới 2022; Chủ trương chỉ đạo xử lý của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á; 10 sự kiện tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội năm 2021; Chuyến bay quốc tế thường lệ đầu tiên đã quay lại Việt Nam...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trả lời phỏng vấn của Thông tấn xã Việt Nam nhân dịp năm mới 2022

Nhân dịp Xuân mới - Nhâm Dần, cũng là kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2022), thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi tới đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ở nước ngoài và bạn bè quốc tế lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Tổng Bí thư nhấn mạnh: "Tôi tin tưởng rằng, cả nước góp sức, toàn Đảng, toàn dân đồng lòng, thống nhất ý chí và hành động, cùng với sự giúp đỡ chí tình của đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế, nhất định chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch Covid-19, góp phần xứng đáng vào sự nỗ lực chung của toàn nhân loại vì một thế giới an toàn, lành mạnh, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và thịnh vượng, xứng đáng với truyền thống anh hùng vẻ vang của Đất nước ta, Dân tộc ta!". XEM CHI TIẾT.

Chủ trương chỉ đạo xử lý của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á

Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã có chủ trương chỉ đạo xử lý đối với vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á, thống nhất đưa vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo và yêu cầu. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng công tác phòng, chống dịch bệnh để tham nhũng, tiêu cực. XEM CHI TIẾT.

Tiếp tục khơi dậy sức mạnh tổng hợp, sẵn sàng vượt mọi khó khăn

Trao đổi với phóng viên Báo Hànôịmới trước thềm năm mới 2022, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đặc biệt nhấn mạnh, phải tiếp tục khơi dậy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn để giành kết quả tốt nhất trên các lĩnh vực. Đồng chí Đinh Tiến Dũng cho rằng: "Để thành công, phải tiếp tục khơi dậy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô. Mấu chốt để đạt thành công trên các lĩnh vực năm 2022 vẫn phải gắn với thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19." XEM CHI TIẾT

Tạo chuyển biến nhằm thực hiện hiệu quả công tác của Ban Cán sự đảng UBND thành phố Hà Nội

10 sự kiện tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội năm 2021

Sau một năm khép lại với những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, một năm thế giới có rất nhiều biến động từ đời sống chính trị đến kinh tế và xã hội, Báo Hànôịmới điểm lại 10 sự kiện nổi bật của thế giới trong năm 2021.

Trong đó: Phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, bản lĩnh, chủ động, Đảng bộ thành phố Hà Nội sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố vào cuộc sống; Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp; Quyết liệt thực hiện “mục tiêu kép”, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, chuyển sang trạng thái “thích ứng an toàn, linh hoạt”, bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; Kinh tế Hà Nội thể hiện rõ xu hướng phục hồi… là những sự kiện tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội trong năm 2021. XEM CHI TIẾT.

Đón những em bé đầu tiên chào đời trong năm mới 2022

Trong thời khắc chuyển giao sang năm mới 2022, Bệnh viện Phụ sản trung ương đã đón 2 em bé đầu tiên chào đời mạnh khỏe, trong đó có 1 bé trai và 1 bé gái. Tính từ 0h đến 6h ngày 1-1-2022, tại bệnh viện đón 20 em bé chào đời. XEM CHI TIẾT.

Hà Nội có 10 quận, huyện ở cấp độ 3, quận Đống Đa giảm cấp độ dịch

Theo thông báo tối 31-12 của UBND thành phố Hà Nội, hiện thành phố vẫn ở cấp độ 2 (nguy cơ trung bình, tương ứng với màu vàng) trong phòng, chống dịch Covid-19 như cách đây một tuần. Tuy nhiên, trong 30 quận, huyện, thị xã, chỉ có 2 huyện ở cấp độ 1 (nguy cơ thấp, tương ứng với màu xanh), tăng 1 địa bàn so với công bố vào ngày 25-12; có 18 quận, huyện, thị xã ở cấp độ 2 (giảm 3 quận, huyện) và 10 quận, huyện ở cấp độ 3 (nguy cơ cao, tương ứng với màu cam), tăng 2 huyện. XEM CHI TIẾT.

Kinh tế Hà Nội thể hiện rõ xu hướng phục hồi

Tăng trưởng GRDP quý IV năm nay của Hà Nội cao hơn mức tăng 6,29% so với cùng kỳ năm 2020, đồng thời cao hơn mức tăng của các quý trước, thể hiện rõ xu hướng phục hồi đà tăng trưởng... Đáng chú ý, khu vực công nghiệp và xây dựng năm 2021 tăng 3,85% so với năm 2020, đóng góp 0,87% vào mức tăng GRDP, trong đó ngành công nghiệp tăng 5,37%, đóng góp 0,75%. XEM CHI TIẾT.

Hà Nội: Mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất cho người lao động là 400 triệu đồng

Trên cơ sở báo cáo của 6.227 doanh nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội báo cáo nhanh tình hình tiền lương năm 2021 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trên địa bàn. Theo đó, mức thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần cao nhất là 400 triệu đồng/người tại khối doanh nghiệp dân doanh. XEM CHI TIẾT.

Bộ Y tế yêu cầu truy vết những người liên quan tới 14 ca nhiễm biến chủng Omicron

Ngay sau khi phát hiện những ca nhiễm Omicron nhập cảnh đầu tiên, Bộ Y tế đã có công điện đề nghị mở rộng điều tra dịch tễ, truy vết thần tốc, lập danh sách tất cả những người có liên quan tới 14 ca nhiễm Omicron tại Việt Nam. Bộ Y tế cũng yêu cầu, trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút SARS-CoV-2 chủ động gửi mẫu bệnh phẩm nghi nhiễm biến chủng Omicron đến Viện Pasteur Nha Trang để tiến hành xét nghiệm, giải trình tự gen khẳng định. XEM CHI TIẾT.

Chuyến bay quốc tế thường lệ đầu tiên đã quay lại Việt Nam

Đó là chuyến bay của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) mang số hiệu VN852 từ Phnom Penh (Campuchia) đến thành phố Hồ Chí Minh, với 121 hành khách. Đây là chuyến bay mở đầu cho việc thực hiện kế hoạch khôi phục các chuyến bay quốc tế thường lệ chở khách đến Việt Nam. Hành khách đi máy bay có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 đi máy bay; là những người đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh. XEM CHI TIẾT.

52 thành viên được bầu vào Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI

Sáng 31-12, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI đã công bố Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa X, tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI với số phiếu đạt 100%. XEM CHI TIẾT.

Kỳ vọng sự đổi mới và phát triển

Việt Nam kết thúc nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2020-2021

Ngày 31-12-2021, lễ hạ quốc kỳ đánh dấu kết thúc nhiệm kỳ của 5 nước Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc giai đoạn 2020-2021 đã diễn ra tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York. 5 nước này gồm Estonia, Niger, Saint Vincents & the Grenadines, Tunisia và Việt Nam. XEM CHI TIẾT.

T.Q

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/1021553/tin-tuc-su-kien-noi-bat-tuan-tu-ngay-27-12-2021-den-2-1-2022