Tin tức, sự kiện nổi bật tuần từ ngày 1-3 đến 7-3

Không có tư tưởng cầm chừng, ỷ lại, chờ đợi lúc ''giao thời''; Cả nước có 184 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV; Thống nhất chủ trương phê duyệt quy hoạch phân khu 4 quận nội đô Hà Nội; Ngày 8-3 sẽ bắt đầu tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại Việt Nam; Hà Nội tiếp tục tổ chức tuyển dụng viên chức giáo dục; Ứng phó nạn vắc xin ngừa Covid-19 giả... là những tin tức, sự kiện nổi bật tuần từ 1-3 đến 7-3.

Không có tư tưởng cầm chừng, ỷ lại, chờ đợi lúc ''giao thời''

Phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2-2021 vào sáng 2-3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Chính phủ khóa này sẽ tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và thực hiện chuyển giao nhiệm vụ cho Chính phủ khóa mới theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước, quy định pháp luật với tinh thần là bảo đảm tính kế thừa, phát huy công khai, minh bạch cả về việc chuyển giao nhiệm vụ, công việc và công tác cán bộ, bố trí, sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự. “Một lần nữa chúng ta nêu quyết tâm vì nhân dân mà làm việc”. XEM CHI TIẾT

Thủ tướng chủ trì “Đối thoại 2045” với các đại diện doanh nghiệp, trí thức

Cả nước có 184 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Ngày 3-3-2021, Hội đồng Bầu cử quốc gia ban hành Nghị quyết số 64/NQ-HĐBCQG về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo Nghị quyết, tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV trong cả nước là 184. Trong đó, thành phố Hà Nội có 10 đơn vị bầu cử. XEM CHI TIẾT

Hà Nội: Phát động thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội
Dự kiến cơ cấu đại biểu trúng cử Quốc hội khóa XV

Thống nhất chủ trương phê duyệt quy hoạch phân khu 4 quận nội đô Hà Nội

Chiều 3-3, tại hội nghị họp bàn và đi đến thống nhất về chủ trương giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ, ký ban hành 6 đồ án quy hoạch phân khu nội đô lịch sử, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, đây là sản phẩm đầu tiên và rất quan trọng cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố. Việc ban hành các đồ án quy hoạch phân khu 4 quận nội đô lịch sử sẽ đáp ứng sự chờ đợi, đem lại niềm vui cho đông đảo người dân, các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Đây là cơ sở quan trọng để tiến hành công tác đầu tư xây dựng và phát triển kinh tế, đô thị, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. XEM CHI TIẾT

Hoàn chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô

Công bố các quyết định về công tác cán bộ tại một số sở, ngành, địa phương thuộc Hà Nội

Ngay sau thành công của Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung xem xét, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo của thành phố nhằm bồi dưỡng, luân chuyển theo đúng quy định. Tuần này, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã chủ trì các hội nghị công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ của một số sở, ngành, địa phương: Ban Dân vận Thành ủy, Sở Tài chính; các quận Đống Đa, Thanh Xuân, Tây Hồ.

Trao quyết định về công tác cán bộ tại Quận ủy Đống Đa
Công bố quyết định công tác cán bộ Quận ủy Thanh Xuân và Sở Tài chính Hà Nội
Công bố các quyết định về công tác cán bộ tại một số sở, ngành Hà Nội
Công bố quyết định về công tác cán bộ tại Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội
Đồng chí Lê Thị Thu Hằng được phân công làm Bí thư Quận ủy Tây Hồ

Hà Nội tăng tốc các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội

Chiều 4-3, chủ trì và phát biểu tại hội nghị trực tuyến giao ban thường kỳ tháng 2-2021, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, trong tháng 3-2021, các cấp, ngành của thành phố sẽ tập trung vào 2 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, đó là thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời hoàn thành tốt “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó, thành phố sẵn sàng tăng tốc, khởi động lại các hoạt động khi tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát; tích cực chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026… XEM CHI TIẾT

Ngày 8-3 sẽ bắt đầu tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại Việt Nam

Tại cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 sáng 5-3, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, dự kiến đến ngày 8-3 (thứ hai), những liều vắc xin phòng Covid-19 của AstraZeneca đã được nhập về sẽ được tiêm cho người dân Việt Nam theo đúng tinh thần Nghị quyết 21 của Chính phủ. Những người được tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 tại Việt Nam sẽ được quản lý, theo dõi bằng hồ sơ sức khỏe điện tử, có chứng nhận điện tử... XEM CHI TIẾT

Quy trình tiêm vắc xin Covid-19 của Việt Nam có nhiều điểm khác với thế giới
Hà Nội dự kiến sẽ tiêm vắc xin Covid-19 cho người dân trên 18 tuổi

Học sinh Hà Nội trở lại trường; cửa hàng kinh doanh ăn uống trong nhà được hoạt động

Ngày 2-3, toàn bộ trẻ mầm non; học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và học viên các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ để phòng, chống dịch Covid-19. Háo hức, phấn khởi là tâm trạng chung của hầu hết học sinh. XEM CHI TIẾT

Trong khi đó, các nhà hàng, kinh doanh, ăn uống phục vụ trong nhà cũng được phép mở cửa trở lại từ 0h ngày 2-3 với điều kiện phải bảo đảm thực hiện giãn cách 1m, hoặc có tấm chắn giữa các vị trí ngồi, khuyến khích bán hàng mang về nhà. Với các cơ sở kinh doanh vũ trường, quán bar, karaoke, internet, hàng quán vỉa hè, thành phố vẫn yêu cầu tạm dừng khi có thông báo mới. XEM CHI TIẾT

Hà Nội tiếp tục tổ chức tuyển dụng viên chức giáo dục

Ngày 3-3, Sở Nội vụ Hà Nội đã ban hành công văn gửi UBND quận, huyện, thị xã về việc hướng dẫn lịch tiếp tục tổ chức tuyển dụng viên chức giáo dục thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2020. Đợt tuyển dụng này sẽ được tổ chức làm 2 vòng. XEM CHI TIẾT

Chưa điều chỉnh thời gian kết thúc năm học 2020-2021

Các hoạt động giao dịch tiền ảo là vi phạm pháp luật tại Việt Nam

Sau Bitcoin, cơn sốt tiền ảo tiếp tục tăng mạnh ở Việt Nam. Mới đây nhất, nhiều người truyền nhau thông tin về đào đồng Pi (Pi Network), vậy là hàng nghìn người lại “lao” vào loại tiền ảo mới, với hy vọng sẽ trở thành triệu phú trong tương lai. Tuy nhiên, đại diện các cơ quan chức năng đều khẳng định, tiền ảo chưa được chấp nhận ở Việt Nam và mọi hoạt động liên quan đến tiền ảo đều vi phạm pháp luật. XEM CHI TIẾT

Lãi suất cho vay sẽ tiếp tục giảm?

Ứng phó nạn vắc xin ngừa Covid-19 giả

Ngày 3-3, Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) cho biết, lực lượng cảnh sát ở Nam Phi và Trung Quốc đã thu giữ hàng nghìn liều vắc xin ngừa Covid-19 giả. Cơ quan này cho rằng đây chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm” về thực trạng buôn bán vắc xin ngừa Covid-19 giả hiện nay, đồng thời lên tiếng cảnh báo các quốc gia cần sẵn sàng ứng phó. XEM CHI TIẾT

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật cứu trợ liên quan đến dịch Covid-19

T.P

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/992885/tin-tuc-su-kien-noi-bat-tuan-tu-ngay-1-3-den-7-3