Tin tức, sự kiện nổi bật tuần qua (từ ngày 6 đến 12-1-2020)

Những sự kiện nổi bật tuần qua (từ ngày 30-12-2019 đến 4-1-2020)

(HNMO) - Tuần qua (từ ngày 6 đến 12-1-2020), những thông tin liên quan đến vụ việc xảy ra ở Đồng Tâm đã thu hút được sự quan tâm của dư luận. Bên cạnh đó, một số thông tin nổi bật khác như: Hà Nội giảm còn 8 cơ quan báo chí cho đến hết năm 2020; Tăng 1 triệu đồng, giá vàng vượt xa mốc 44 triệu đồng/lượng; Đề nghị 25-27 năm tù cho Phan Văn Anh Vũ và nguyên lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng; Iran thừa nhận bắn nhầm máy bay Ukraine...

Trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng tặng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trân trọng trao Huy hiệu Đảng, tặng hoa nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương và Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. XEM CHI TIẾT.

Công tác dân vận là gần dân, lo cho dân, cùng chia sẻ với nhân dân:Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, công tác dân vận không chỉ là phương pháp công tác mà là tình cảm cách mạng, là trách nhiệm lớn lao của mọi cấp, mọi ngành, của cán bộ, đảng viên. Công tác dân vận là từ tấm lòng, gần dân, lo cho dân, cùng chia sẻ với nhân dân. XEM CHI TIẾT.

Khai mạc phiên họp thứ 41 Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Chiều 9-1-2020, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì khai mạc phiên họp thứ 41 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. XEM CHI TIẾT.

Đề xuất giữ nguyên trách nhiệm chủ trì việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật.

“Cơ hội vàng” phát huy vị thế đất nước với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ: Nhân dịp Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tháng 1-2020, Báo Hànôịmới trân trọng giới thiệu bài viết của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh với tiêu đề: "Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tháng 1-2020: “Cơ hội vàng” phát huy vị thế đất nước với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ". XEM CHI TIẾT.

Hà Nội tạo bước đột phá về tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả: Sáng 8-1-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI tiến hành Hội nghị lần thứ hai mươi hai, thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Hội nghị diễn ra trong một ngày, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải và các đồng chí Thường trực Thành ủy. XEM CHI TIẾT.

Hà Nội đặt mục tiêu thu nhập đầu người đạt 8.100 - 8.300 USD vào năm 2025;
Địa phương mạnh dạn đề xuất vì lãnh đạo gần gũi.

Khởi công dự án đường nối Vành đai 3 với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng: Sáng 6-1, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh theo quy hoạch nút giao đường Vành đai 3 với đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. XEM CHI TIẾT.

Bộ Công an thông tin về vụ việc gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ tại xã Đồng Tâm: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an đã ra thông báo về vụ việc gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. XEM CHI TIẾT.

Khởi tố 3 tội danh để điều tra vụ việc đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Đồng Tâm: Chiều 10-1-2020, lãnh đạo Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án về 3 tội danh để điều tra vụ việc xảy ra tại xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức) vào ngày 9-1-2020. Cụ thể, các tội danh bị khởi tố trong vụ án gồm: “Giết người”, “Tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép” và “Chống người thi hành công vụ”. XEM CHI TIẾT.

Bộ trưởng Bộ Công an thăm, động viên gia đình 3 cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh;
Trong mất mát đau thương là niềm tự hào;
Không thể biện minh cho hành vi giết người;
Sáu vấn đề cần hiểu đúng trong vụ việc Đồng Tâm.

Hà Nội phạt 84 trường hợp vi phạm nồng độ cồn sau 5 ngày thực hiện quy định mới: Trong số này có 18 trường hợp bị lập biên bản xử phạt ở khung cao nhất, gồm 4 lái xe ô tô, 13 xe máy và 1 xe máy điện. XEM CHI TIẾT.

Hà Nội giảm còn 8 cơ quan báo chí cho đến hết năm 2020: UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 18/QĐ-UBND phê duyệt Đề án sắp xếp phát triển và quản lý báo chí thành phố Hà Nội đến năm 2025 thực hiện sắp xếp 15/20 cơ quan báo chí. XEM CHI TIẾT.

Tăng 1 triệu đồng, giá vàng vượt xa mốc 44 triệu đồng/lượng: Tiếp nối đà đi lên của tuần trước, mở đầu tuần mới (ngày 6-1-2020), giá vàng trong nước tăng 1 triệu đồng/lượng, vượt mốc 44 triệu đồng/lượng bởi giá kim loại quý thế giới tăng mạnh. XEM CHI TIẾT.

Giá vàng lao dốc, tuột mốc 44 triệu đồng/lượng;
Giá vàng tăng vọt lên sát mốc 45 triệu đồng/lượng;
Cuối tuần, giá vàng tăng 300.000 đồng/lượng.

Đề nghị 25-27 năm tù cho Phan Văn Anh Vũ và nguyên lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng: Viện Kiểm sát nhân dân đã đề nghị cựu Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Văn Minh và Phan Văn Anh Vũ mức án 25-27 năm tù. XEM CHI TIẾT.

Xét xử hai nguyên lãnh đạo Đà Nẵng: Luật sư cho rằng thân chủ chỉ thừa hành nhiệm vụ.

Trong tuần qua, những thông tin liên quan đến căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran tiếp tục thu hút được sự chú ý đặc biệt của bạn đọc.

Iran tuyên bố Lầu Năm Góc là tổ chức khủng bố: Ngày 7-1-2020, hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA đưa tin, Quốc hội nước này đã thông qua một dự luật khẩn cấp tuyên bố Bộ Quốc phòng Mỹ là tổ chức “khủng bố” và chịu sự trừng phạt của Tehran. XEM CHI TIẾT.

Iran phóng tên lửa vào các cơ sở quân sự của Mỹ ở Iraq: Hãng AP dẫn lời quan chức Mỹ cho biết, rạng sáng 8-1-2020 (giờ địa phương), nhiều tên lửa đạn đạo đã được phóng từ lãnh thổ Iran, nhằm vào 2 cơ sở quân sự Mỹ tại Iraq là cơ sở tại thành phố Erbil ở miền Bắc và căn cứ không quân Ain Al Asad ở miền Tây nước này. XEM CHI TIẾT.

Vụ máy bay Ukraine rơi tại Iran: Phi hành đoàn đã cố gắng quay lại sân bay;
Tổng thống Trump ra tuyên bố chính thức về vụ tấn công tên lửa của Iran;
Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết ngăn Tổng thống phát động chiến tranh với Iran;
Iran thừa nhận bắn nhầm máy bay Ukraine;

Ngoài ra, một số tin tức quốc tế nổi bật khác là: Động đất lớn làm rung chuyển khu vực rộng lớn của Indonesia; Australia tiếp tục kêu gọi đợt sơ tán mới do cháy rừng; Hoàng tử Anh Harry và Công nương Meghan từ bỏ tước hiệu hoàng gia; Hàng trăm triệu người Trung Quốc bắt đầu hành trình "Xuân Vận"; Tai nạn giao thông thảm khốc tại Ấn Độ, nhiều người bị thiêu cháy; Bolivia thu 1,5 tấn ma túy giấu trong các khối gỗ vận chuyển tới Bỉ...

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/955366/tin-tuc-su-kien-noi-bat-tuan-qua-tu-ngay-6-den-12-1-2020