Tin tức, sự kiện nổi bật tuần qua (từ ngày 29-6 đến 4-7)

Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương bàn giải pháp phát triển kinh tế - xã hội hậu dịch Covid-19; Giá vàng biến động mạnh; Thêm 6 dịch vụ công được giao dịch trực tuyến; Cháy kho hóa chất tại cảng Đức Giang; Hai ca nghi mắc Covid-19 tại Vĩnh Phúc, Bình Dương đều có kết quả âm tính; Người dân Nga ủng hộ sửa đổi Hiến pháp... là những tin tức, sự kiện nổi bật tuần qua.

Bàn giải pháp phát triển kinh tế - xã hội hậu dịch Covid-19

Ngày 2-7, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, đã chủ trì hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương. Tại hội nghị, Chính phủ và các địa phương đã thảo luận các kịch bản, các giải pháp để thực hiện “mục tiêu kép” trong nửa chặng đường còn lại của năm 2020, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, không để đổ gãy nền kinh tế. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, bên cạnh các điểm sáng tích cực, nền kinh tế cũng bộc lộ những điểm yếu. Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương đưa ra các giải pháp ngắn gọn, dễ hiểu, dễ vận dụng để tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, “không chỉ phòng thủ dịch bệnh, mà phải tiến công để phát triển”. XEM CHI TIẾT

Không thay đổi tư duy, hành động, khó có thể tạo đột phá, kích hoạt kinh tế phát triển

Cũng tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, nhân dân Thủ đô đánh giá cao và rất tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển kinh tế sau dịch Covid-19. Đồng thời, đề xuất lập Ban Chỉ đạo của Chính phủ để phát triển kinh tế - xã hội hậu dịch Covid-19. XEM CHI TIẾT

Thành ủy Hà Nội họp xem xét 5 nội dung quan trọng

Sáng 30-6, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI tiến hành Hội nghị lần thứ hai mươi tư, xem xét, thông qua một số nội dung quan trọng gồm: Báo cáo công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Thành ủy; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, tình hình thực hiện ngân sách thành phố Hà Nội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Chủ trương điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 tại ô đất công viên, hồ điều hòa thuộc khu vực Dự án phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố (lần thứ ba) và thực hiện công tác cán bộ. XEM CHI TIẾT

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đề nghị bàn giải pháp tăng trưởng cao hơn mức 3,39%
Ý chí kiên định, vượt qua khó khăn, tạo tiền đề thuận lợi hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ (*)
Phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, phấn đấu hoàn thành mục tiêu cả nhiệm kỳ

Hà Nội tập trung cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp

Sáng 29-6, tại hội nghị trực tuyến giao ban công tác quý II và 6 tháng đầu năm 2020, UBND thành phố Hà Nội đã đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện, trong đó có việc tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội. XEM CHI TIẾT

Tập trung thực hiện các giải pháp đồng bộ để phát triển kinh tế - xã hội

Giá vàng biến động mạnh

Sáng đầu tiên của tháng 7, giá vàng trong nước tăng tới gần 300.000 đồng/lượng, có nơi niêm yết bán ra ở mức đỉnh trong lịch sử: 49,6 triệu đồng/lượng. Ngay sau đó, giá vàng quay đầu giảm nhanh và ghi nhận sự phục hồi nhẹ trong các phiên giao dịch sau. Tính chung cả tuần, giá vàng trong nước tăng hơn 400.000 đồng/lượng. XEM CHI TIẾT

Giá vàng tăng vọt lên mức 49,6 triệu đồng/lượng
Giá vàng trong nước giảm mạnh, rời mức đỉnh lịch sử

Từ 1-7, thêm 6 dịch vụ công được giao dịch trực tuyến

Những dịch vụ được cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia từ ngày 1-7-2020, gồm: Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính; cấp mới, đổi giấy phép lái xe mức độ 4; nộp tiền xử lý vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền của Thanh tra giao thông; nộp tiền xử lý vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền của Cảnh sát giao thông; đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình. XEM CHI TIẾT

Từ ngày 1-7, Cổng dịch vụ công quốc gia cung cấp dịch vụ chứng thực bản sao điện tử

Hai ca nghi mắc Covid-19 tại Vĩnh Phúc, Bình Dương đều có kết quả âm tính

Trong tuần qua, thông tin về hai người nghi ngờ mắc Covid-19 gồm công dân người Trung Quốc ở Vĩnh Phúc và công dân Indonesia tại Bình Dương được dư luận đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, sau khi tiến hành xét nghiệm, cả hai người đều có kết quả âm tính với vi rút SARS-CoV-2. Tính đến tối 4-7, đã 79 ngày liên tiếp Việt Nam không ghi nhận ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. XEM CHI TIẾT

79 ngày liên tiếp, Việt Nam không có ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng

Cháy kho hóa chất tại cảng Đức Giang

Khoảng 8h sáng 30-6, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại kho xưởng hóa chất có diện tích khoảng 900m2, thuộc Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Cường Việt ở Đức Giang (quận Long Biên). Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Ngay sau vụ việc, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã phối hợp với lực lượng công an phòng cháy chữa cháy để hướng dẫn các biện pháp khắc phục tạm thời và chỉ đạo các đơn vị quan trắc chất lượng môi trường xung quanh. XEM CHI TIẾT

Liên quan đến vụ cháy kho hóa chất ở Đức Giang: Triển khai nhiều biện pháp khẩn cấp xử lý sự cố
Khẩn trương làm rõ nguyên nhân cháy kho hóa chất tại Hà Nội

Hà Nội công bố kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp

Các phòng giáo dục và đào tạo 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội đã hoàn thành kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp (mầm non, lớp 1, lớp 6) năm học 2020-2021 cho các trường học thuộc địa bàn quản lý. Toàn bộ nội dung kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp trên địa bàn Hà Nội đã được công bố tại Cổng thông tin điện tử của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. XEM CHI TIẾT

Bên cạnh đó, tất cả các trường trung học phổ thông ngoài công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng chính thức chốt phương án tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021. XEM CHI TIẾT

Nhà trường không ép học sinh có học lực yếu, kém không thi lớp 10

Cử tri Nga thông qua sửa đổi Hiến pháp với tỷ lệ ủng hộ áp đảo

Ngày 2-7, kết quả kiểm phiếu cuộc bỏ phiếu toàn quốc tại Nga về các sửa đổi đối với bản Hiến pháp 1993 đã nhận được sự ủng hộ áp đảo của cử tri cả nước. Hiến pháp mới được coi là thay đổi luật lớn nhất trong lịch sử hiện đại của Nga. Điểm đáng chú ý nhất trong Hiến pháp sửa đổi là về nhiệm kỳ của Tổng thống. Dù quy định một cá nhân không thể nắm giữ vị trí Tổng thống nhiều hơn 2 nhiệm kỳ, không phân biệt liên tục hay không, song điểm mới ở đây là số nhiệm kỳ của mọi cá nhân sẽ được tính lại từ đầu. XEM CHI TIẾT

Người dân Nga tại Việt Nam đi bỏ phiếu về sửa đổi Hiến pháp Nga
Nga trưng cầu dân ý về sửa đổi Hiến pháp: Kỳ vọng tạo ra thay đổi then chốt

Hơn 11 triệu người mắc Covid-19 trên toàn cầu

Tính đến 6h ngày 5-7, toàn thế giới có 11.365.225 ca mắc Covid-19, trong đó có 532.693 trường hợp tử vong và 6.428.432 bệnh nhân đã hồi phục. Số ca mắc mới tăng nhanh nhất tại Mỹ, Brazil và Ấn Độ, với thêm hàng chục nghìn ca mắc bệnh trong một ngày. XEM CHI TIẾT

Bắc Kinh đã kiểm soát được đợt bùng phát Covid-19 lần thứ hai
Nhiều bang tại Mỹ ngừng kế hoạch mở cửa trở lại trước làn sóng lây nhiễm Covid-19

Một số tin tức quốc tế đáng chú ý khác trong tuần: Hơn 100 người thiệt mạng trong vụ lũ quét sập mỏ lộ thiên ở Myanmar; Thảm sát tại Mexico, hàng chục người thiệt mạng; Mưa lũ nghiêm trọng tại Trung Quốc; Đức bắt đầu đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng EU; Thủ tướng Pháp Edouard Philippe bất ngờ từ chức; Ai Cập phát hiện mỏ vàng khổng lồ trữ lượng 35 tấn...

T.H

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/971848/tin-tuc-su-kien-noi-bat-tuan-qua-tu-ngay-29-6-den-4-7