Tin tức, sự kiện nổi bật tuần qua (từ ngày 25 đến 31-5)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống tham nhũng; Nghi vấn hối lộ tại Công ty TNHH Tenma Việt Nam; Giá xăng tăng thêm gần 900 đồng/lít; Cây đổ trong trường học khiến một học sinh tử vong; Tuyên án 12 bị cáo trong vụ gian lận điểm thi tại Sơn La; Mỹ phóng thành công tàu vũ trụ đưa người lên trạm ISS... là những thông tin nổi bật nhất trong tuần qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống tham nhũng

Tại cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống tham nhũng ngày 26-5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ: Trong quá trình đấu tranh phòng, chống tham nhũng, phải khẳng định nguyên tắc là nghiêm khắc, khẩn trương nhưng cũng rất thận trọng, trách nhiệm, có lý, có tình, đầy sức thuyết phục, mang tính cảnh tỉnh, cảnh báo và giáo dục. Ngăn ngừa không để lọt vào Trung ương, Bộ Chính trị những phần tử không đủ tiêu chuẩn, nhưng cũng đừng nghe dư luận mà bỏ sót những người thực sự có tài, thực sự có đức, người khiêm tốn thường không hay nói ra, nhưng đó là những người đáng quan tâm, cái trống đánh kêu to nhưng chưa chắc đã phải là cật. XEM CHI TIẾT

Đợt 1 kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV thành công tốt đẹp

Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng của các cơ quan của Quốc hội, đợt 1 kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV diễn ra từ ngày 20 đến 28-5-2020 đã thành công, hiệu quả. Việc áp dụng hình thức họp trực tuyến đã thể hiện sự linh hoạt, tận dụng tối đa lợi thế công nghệ hiện đại và là thời cơ để đổi mới phương thức hoạt động của Quốc hội trong tương lai gần. XEM CHI TIẾT

Đề xuất các giải pháp bảo vệ trẻ em trước những nguy cơ bị xâm hại
Siết chặt quản lý, không để dịch vụ đòi nợ thuê bị biến tướng
Xem xét thu phí hòa giải, đối thoại tại tòa án

Tổ chức thành công 2 đại hội điểm cấp trên cơ sở của Đảng bộ thành phố Hà Nội

Trong tuần qua, hai đại hội điểm cấp trên cơ sở của Đảng bộ thành phố Hà Nội là Đại hội Đảng bộ huyện Gia Lâm lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô lần thứ III đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Đây là 2 trong 3 đơn vị được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội giao nhiệm vụ tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung trong công tác tổ chức đại hội các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố.

UBND thành phố Hà Nội giao ban trực tuyến công tác tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2020

Sáng 29-5, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến công tác tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2020 của UBND thành phố. Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2020, thành phố đề ra 9 nhóm nhiệm vụ để tập trung triển khai thực hiện trong tháng 6. XEM CHI TIẾT

Hà Nội: Hội nghị xúc tiến đầu tư dự kiến diễn ra cuối tháng 6-2020

Nghi vấn hối lộ tại Công ty TNHH Tenma Việt Nam

Về việc một số báo của Nhật Bản như Asashi, Kyodo, Nikkei... đưa tin Công ty TNHH Tenma Việt Nam hai lần hối lộ tổng cộng 25 triệu yên cho một số cán bộ, công chức Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã giao các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin nêu trên. Nếu đúng, Thủ tướng yêu cầu phải xử lý nghiêm, góp phần tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, công bằng và chống thất thu thuế. XEM CHI TIẾT

Tạm đình chỉ công tác lãnh đạo Cục Thuế, Cục Hải quan Bắc Ninh
Thanh tra ngay nghi vấn hối lộ của Công ty TNHH Tenma Việt Nam

Giá xăng tăng thêm gần 900 đồng/lít

Ngày 28-5, liên bộ Công Thương - Tài chính đã công bố việc điều hành giá xăng dầu. Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối tăng 882 đồng/lít xăng E5RON92, lên mức tối đa 12.402 đồng/lít; tăng 890 đồng/lít xăng RON95-III, lên 13.125 đồng/lít. XEM CHI TIẾT

Phát hiện cây xăng trên địa bàn Hà Nội ''găm'' hàng
Bộ Công Thương chỉ thị xử lý nghiêm các hành vi găm hàng chờ tăng giá xăng

Cây đổ trong trường học ở TP Hồ Chí Minh: Một học sinh tử vong

Sáng 26-5, cây phượng lớn trong sân Trường THCS Bạch Đằng, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ bị bật gốc và đổ xuống, khiến một em học sinh lớp 6 tử vong và nhiều em khác bị thương. Sau vụ việc, hàng loạt trường học trên toàn quốc đã lên kế hoạch rà soát cây xanh trong khuôn viên trường để bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và nhân viên. XEM CHI TIẾT

Cắt tỉa toàn bộ cây xanh trong trường học
Hà Nội: Thường xuyên kiểm tra, rà soát cây xanh trong trường học

Tuyên án 12 bị cáo trong vụ gian lận điểm thi tại Sơn La

Sáng 29-5, sau 6 ngày xét xử sơ thẩm và 2 ngày nghị án (từ 21 đến 29-5), Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La đã tuyên án đối với 12 bị cáo trong vụ án gian lận điểm trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2018 tại tỉnh Sơn La. Theo Hội đồng xét xử, hành vi phạm pháp của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, làm mất niềm tin, xúc phạm danh dự các thầy, cô giáo, mất công bằng cho các thí sinh, gây bức xúc trong dư luận, do đó cần phải xử lý nghiêm và đề nghị phạt nặng để đảm bảo tính răn đe. XEM CHI TIẾT

Đình bản 1 tháng Báo điện tử Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 28-5, Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã ra Quyết định số 114/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Báo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh vì đã thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng (5 thông tin, nhóm thông tin) trong các bài viết như "Sun Group - "Ông trời" không từ trên cao”, "Cũng làm du lịch, nhưng Genting khác hẳn Bà Nà", "Trường đua xe tốc độ cao trong lõi rừng Tam Đảo II"... XEM CHI TIẾT

Trong tuần, Việt Nam ghi nhận thêm 3 ca mắc Covid-19

Ba ca bệnh này bao gồm: Nữ du học sinh từ Pháp, nam hành khách 31 tuổi và cháu bé 1 tuổi từ Liên bang Nga về nước. Tất cả các bệnh nhân đều được cách ly ngay khi nhập cảnh nên không có yếu tố lây nhiễm ra cộng đồng. Tính đến cuối ngày 30-5, đã 44 ngày liên tiếp Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Trong tuần qua, công tác điều trị, cứu chữa những bệnh nhân nặng như bệnh nhân 20, bệnh nhân 91 đạt kết quả khả quan. Công tác chống dịch của Việt Nam tiếp tục được cộng đồng thế giới đánh giá cao, trở thành hình mẫu chống dịch hiệu quả trong khu vực và trên thế giới. XEM CHI TIẾT

Nhiều nước đạt tiến triển mới trong nghiên cứu vắc xin Covid-19

Tính đến 6h ngày 31-5, toàn thế giới có 6.148.224 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 370.472 trường hợp tử vong và 2.727.416 bệnh nhân đã hồi phục. Ủy ban Giám sát và quản lý tài sản Trung Quốc (SASAC) cho biết, nước này sẽ có thể cung cấp ra thị trường một loại vắc xin phòng dịch Covid-19 ngay từ cuối năm nay hoặc đầu năm 2021. Trong khi đó, giới chức trách y tế Nga cũng đang lên kế hoạch thử nghiệm lâm sàng một loại vắc xin mới chống Covid-19 trong vòng 2 tuần tới. XEM CHI TIẾT

Số ca nhiễm Covid-19 ở Hàn Quốc tăng mạnh trở lại
WHO tiếp tục cảnh báo về nguy cơ tái bùng phát đại dịch Covid-19

Mỹ phóng thành công tàu vũ trụ đưa người lên trạm ISS

Ngày 30-5, Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) và Tập đoàn thám hiểm vũ trụ tư nhân SpaceX đã phóng thành công tên lửa Falcon 9 mang tàu Crew Dragon từ Trung tâm vũ trụ Kennedy tại bang Florida (Mỹ). Sứ mệnh đưa 2 nhà du hành vũ trụ lên trạm ISS đã được chuẩn bị trong nhiều năm và đánh dấu nhiều dấu mốc quan trọng: Những nhà du hành đầu tiên bay lên trạm ISS từ lãnh thổ Mỹ kể từ khi NASA dừng chương trình Tàu con thoi năm 2011; sứ mệnh có người lái đầu tiên của SpaceX trong lịch sử 18 năm; lần đầu tiên kể từ năm 1981, các nhà du hành NASA bay ra ngoài không gian trên một tàu vũ trụ thiết kế hoàn toàn mới. XEM CHI TIẾT

Ngoài ra, một số tin tức quốc tế đáng chú ý khác bao gồm: Mỹ thông báo thời điểm dự kiến tổ chức Hội nghị thượng đỉnh G7, Vụ 39 thi thể trong xe tải ở Anh: Pháp buộc tội 13 đối tượng liên quan; Tổng thống Mỹ tuyên bố chấm dứt quan hệ với WHO; Bão lớn nhất một thập kỷ đổ bộ miền Tây Australia, thiệt hại nặng nề...

T.H

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/968834/tin-tuc-su-kien-noi-bat-tuan-qua-tu-ngay-25-den-31-5