Tin tức, sự kiện nổi bật tuần qua (từ ngày 24 đến 29-5)

Thủ tướng Phạm Minh Chính triệu tập hội nghị trực tuyến toàn quốc ''chống dịch như chống giặc'; Hà Nội triển khai phòng, chống dịch theo nguyên tắc ''3 lớp'', ''3 trước''; Giữ nguyên giá xăng, dầu; Giữ nguyên thời gian thi tốt nghiệp trung học phổ thông và lịch thi lớp 10... là những thông tin nổi bật trong tuần qua.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát động phòng, chống dịch Covid-19: Phát biểu tại Lễ phát động đợt cao điểm vận động nhân dân cả nước ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trước những khó khăn và cấp bách của tình hình dịch bệnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chủ động, khẩn trương đề xuất với Đảng, Nhà nước tổ chức phát động để vận động nguồn lực xã hội, chia sẻ, đồng hành cùng Chính phủ và các ngành trong công tác phòng, chống Covid-19. Đất nước rất cần sự chủ động chung tay, góp sức của mỗi người dân. Những lúc khó khăn nhất, gai góc nhất là dịp để mỗi người dân chúng ta thể hiện khí chất của tinh thần dân tộc, sự đoàn kết, "bầu ơi thương lấy bí cùng", "đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu", cùng hành động có trách nhiệm vì đất nước. XEM CHI TIẾT

Thủ tướng Phạm Minh Chính triệu tập hội nghị trực tuyến toàn quốc ''chống dịch như chống giặc'': Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, tình hình mới, diễn biến mới phức tạp hơn của dịch bệnh đòi hỏi phải có những giải pháp tích cực hơn, phù hợp hơn, hiệu quả hơn thì mới có thể kiềm chế và đẩy lùi dịch bệnh, đặc biệt tại các thành phố lớn và các khu công nghiệp, theo tinh thần chung là “chống dịch như chống giặc”, mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, thần tốc hơn. Thủ tướng yêu cầu, bí thư, chủ tịch các tỉnh, thành phố trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch phải hết sức tập trung, trách nhiệm với tinh thần tổng lực, toàn diện, tập trung trí tuệ, thời gian, công sức. XEM CHI TIẾT

Hội nghị trực tuyến toàn quốc phòng, chống Covid-19: Nhiều bài học kinh nghiệm quý từ thực tiễn
Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư khen những ''chiến sĩ áo trắng'' ở tuyến đầu chống dịch

Thành lập Quỹ vắc xin phòng Covid-19: Quỹ vắc xin phòng Covid-19 Việt Nam được thành lập để tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng tự nguyện bằng tiền, vắc xin của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác cho hoạt động mua, nhập khẩu vắc xin, nghiên cứu, sản xuất vắc xin trong nước và sử dụng vắc xin phòng Covid-19 cho người dân. Quỹ do Bộ Tài chính quản lý. XEM CHI TIẾT

Quỹ vắc xin phòng Covid-19 sẽ được quản lý và sử dụng công khai, minh bạch

Hà Nội triển khai phòng, chống dịch theo nguyên tắc ''3 lớp'', ''3 trước'': Theo văn bản số 1639/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố, người đứng đầu chính quyền, cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn và đơn vị; chủ động rà soát, xây dựng bổ sung các kịch bản, phương án phòng, chống dịch theo nguyên tắc “3 lớp”, “3 trước” (nhận diện trước; chuẩn bị phương án, lực lượng, vật tư trước; phát hiện, hành động, xử lý trước) và “4 tại chỗ” trong mọi cấp độ, tình huống của dịch bệnh, kể cả mức cao nhất… XEM CHI TIẾT

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cảm ơn người dân đã chung tay chống dịch Covid-19
Người dân về Hà Nội phải khai báo y tế trong vòng 24 giờ

Hà Nội dừng tổ chức hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng tập trung từ 0h ngày 29-5: Các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng, quý vị chức sắc, chức việc, người đại diện đứng đầu cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung trên địa bàn Thủ đô yêu cầu chức sắc, chức việc, tín đồ trong phạm vi quản lý dừng tổ chức hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung; thời gian thực hiện từ 0h ngày 29-5-2021, cho đến khi có văn bản hướng dẫn, thông báo mới. XEM CHI TIẾT

Từ 12h ngày 25-5: Hà Nội tạm dừng hoạt động nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn uống tại chỗ

Công bố danh sách 95 đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026: Theo thẩm quyền, Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội công bố danh sách 95 đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Bản công bố theo Quyết định số 166/QĐ-UBBC ngày 27-5-2021 của Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội. XEM CHI TIẾT

Danh sách chi tiết đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026

Giữ nguyên giá xăng, dầu: Nhằm giữ ổn định giá bán lẻ các mặt hàng sử dụng nhiều cho vận tải hàng hóa như dầu diesel, góp phần bình ổn giá hàng hóa trên thị trường, hỗ trợ cho đời sống, sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp còn nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19, giảm áp lực chi Quỹ bình ổn giá để có dư địa điều hành giá trong thời gian tới, liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định tăng mức chi Quỹ bình ổn giá đối với dầu diesel và dầu hỏa, tiếp tục chi Quỹ bình ổn giá ở mức cao đối với xăng để giữ giá bán lẻ xăng dầu ổn định so với giá hiện hành. XEM CHI TIẾT

CPI tháng 5-2021 của cả nước tăng 0,16%, tại Hà Nội giảm nhẹ

Không thay đổi thời gian thi tốt nghiệp trung học phổ thông vào ngày 7 và 8-7: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay diễn ra vào ngày 7 và 8-7 với gần 1.020.000 thí sinh đăng ký dự thi, nhiều hơn 120.000 thí sinh so với năm trước. Tính đến hết ngày 26-5, cả nước có 412 thí sinh thuộc diện F0, F1, trong đó có 18 thí sinh diện F0, 394 thí sinh F1, chủ yếu ở 4 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam và Điện Biên. XEM CHI TIẾT

Hà Nội giữ nguyên lịch thi lớp 10 vào ngày 10 và 11-6-2021

Giám đốc để xảy ra ''bay lắc'' trong Bệnh viện Tâm thần trung ương I bị cách chức: Theo Bộ Y tế, việc áp dụng hình thức kỷ luật cách chức đối với ông Vương Văn Tịnh do đã buông lỏng quản lý, không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu đơn vị, để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội trong phạm vi bệnh viện, hậu quả rất nghiêm trọng. XEM CHI TIẾT

Hơn 170 triệu người mắc Covid-19 trên thế giới: Tính đến 6h ngày 29-5, toàn thế giới có 170.102.522 ca mắc Covid-19, trong đó có 3.536.548 trường hợp tử vong và 151.938.051 bệnh nhân đã hồi phục. XEM CHI TIẾT

Ngoài ra, một số tin tức quốc tế đáng chú ý khác là: Vụ chìm thuyền ở Nigeria khiến hơn 70 người thiệt mạng; Hội nghị Bộ trưởng Thương mại G7: ''Nóng'' chủ đề cải cách WTO; Singapore phê duyệt xét nghiệm SARS-CoV-2 qua hơi thở cho kết quả trong 1 phút; Mỹ quyết định không tham gia trở lại Hiệp ước Bầu trời mở...

T.H

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/1001102/tin-tuc-su-kien-noi-bat-tuan-qua-tu-ngay-24-den-29-5