Tin tức, sự kiện nổi bật tuần qua (từ ngày 23 đến 29-12)

Tuần qua (từ ngày 23 đến 29-12), những tin tức và sự kiện nổi bật là: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị; Cần chấm dứt ngay tình trạng hù dọa doanh nghiệp khi có sai sót, tranh chấp hợp đồng; Bị cáo Nguyễn Bắc Son bị tuyên phạt mức án tù chung thân; HĐND TP Hà Nội thông qua bảng giá đất mới áp dụng từ ngày 1-1-2020; Hà Nội nghiêm cấm cán bộ, người lao động biếu quà Tết lãnh đạo cấp trên; Đề nghị 6 án tử hình vụ sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị: Ngày 26-12, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì họp Bộ Chính trị để cho ý kiến về dự kiến chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2020; xem xét, quyết định về công tác cán bộ và một số vấn đề quan trọng khác. XEM CHI TIẾT.

Thường trực Ban Bí thư nói về 6 điều rút ra từ vụ án AVG: Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cho rằng qua các vụ án kinh tế, tham nhũng trong thời gian qua, chúng ta đã rút ra nhiều kinh nghiệm trong xử lý vụ việc. Trong số các vụ án đó, vụ MobiFone mua 95% cổ phần của AVG đang được xét xử. XEM CHI TIẾT.

CAND phải giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH trong mọi tình huống: Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, yêu cầu lực lượng CAND phải giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, Hội nghị cấp cao ASEAN, các mục tiêu, sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại của đất nước. XEM CHI TIẾT.

10 sự kiện tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội năm 2019: Năm 2019, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt được nhiều kết quả vượt bậc về mọi mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng... Báo Hànôịmới trân trọng giới thiệu 10 sự kiện tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội năm 2019 cùng bạn đọc. XEM 10 SỰ KIỆN.

HĐND TP Hà Nội thông qua bảng giá đất mới áp dụng từ ngày 1-1-2020: Sáng 26-12, tại kỳ họp thứ mười hai, HĐND TP Hà Nội khóa XV, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND thành phố đã thông qua Nghị quyết về các loại giá đất trên địa bàn TP Hà Nội, áp dụng từ ngày 1-1-2020 đến 31-12-2024. XEM CHI TIẾT.

Hà Nội nghiêm cấm cán bộ, người lao động biếu quà Tết lãnh đạo cấp trên: Ngày 25-12, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Chỉ thị số 20/CT-UBND về việc thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Chỉ thị nêu rõ, nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo cấp trên. XEM CHI TIẾT.

Bình ổn giá các mặt hàng, bảo đảm không để thiếu thịt lợn dịp Tết: Chiều 24-12, tại hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, đại diện một số sở, ngành và Tổng công ty Thương mại Hà Nội đã thông tin về công tác chuẩn bị hàng hóa, bình ổn giá, đặc biệt với mặt hàng thịt lợn để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. XEM CHI TIẾT.

Hà Nội tổ chức 51 điểm chợ hoa xuân phục vụ Tết Nguyên đán;
Học sinh Hà Nội được nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 8 ngày;
Hà Nội thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 420 triệu đồng;
Không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm: Kết thúc thí điểm, hoạt động chính thức từ ngày 1-1-2020.

Vận chuyển gần 3.200 tấn rác thải về Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn (Sóc Sơn): Sau khi cổng số 2 Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn (đi qua xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn) được mở thông, các đơn vị vệ sinh môi trường đã vận chuyển gần 3.200 tấn rác (304 chuyến xe) về khu xử lý này. XEM CHI TIẾT.

Hà Nội: Nhiều địa bàn không còn rác thải tồn đọng.

Bị cáo Nguyễn Bắc Son bị tuyên phạt mức án tù chung thân: Hội đồng xét xử nhận định, gia đình và bản thân bị cáo Nguyễn Bắc Son đã nộp lại toàn bộ số tiền chiếm hưởng, thể hiện sự thành khẩn và ăn năn hối cải... nên không nhất thiết phải áp dụng hình phạt cao nhất là tử hình như đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa. XEM CHI TIẾT.

Gia đình bị cáo Nguyễn Bắc Son đã khắc phục hoàn toàn 3 triệu USD nhận hối lộ.

Đề nghị 6 án tử hình vụ sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên: Trong phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động vụ án sát hại nữ sinh giao gà, sáng 27-12, bản luận tội đề nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên đề nghị 6 án tử hình đối với các bị cáo có hành vi đắc lực nhất trong vụ án. XEM CHI TIẾT.

Tổng thống Philippines chính thức từ chối lời mời thăm Mỹ của Tổng thống Trump: Ngày 27-12, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã chính thức từ chối lời mời của Tổng thống Donald Trump tới thăm Mỹ. XEM CHI TIẾT.

Ngoài ra, trong tuần qua, một số tin tức quốc tế đáng chú ý khác là: Philippines: Ngộ độc rượu dừa khiến 11 người chết, 300 người nhập viện; Hàn Quốc: Nổ lớn ở nhà máy thép Posco, ít nhất 5 người bị thương; Tỷ phú Michael Bloomberg bị phát hiện thuê tù nhân vận động tranh cử; Bão Phanfone gây thiệt hại nặng tại Philippines; Hiện trường vụ rơi máy bay khiến gần 50 người thương vong ở Kazakhstan; Ít nhất 50 người thiệt mạng trong vụ đánh bom xe ở thủ đô Somalia...

NT

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/954166/tin-tuc-su-kien-noi-bat-tuan-qua-tu-ngay-23-den-29-12