Tin tức, sự kiện nổi bật tuần qua (từ ngày 20 đến 26-4)

Những diễn biến tích cực về tình hình dịch Covid-19 như nhiều ngày liên tục không ghi nhận thêm ca mắc mới; thêm nhiều bệnh nhân được điều trị khỏi; các tỉnh, thành phố trên cả nước được nới lỏng giãn cách xã hội... là những thông tin được bạn đọc HNMO quan tâm nhất trong tuần vừa qua.

Chung sức, đồng lòng để cùng chiến thắng dịch Covid-19

Trong tuần qua, Việt Nam chỉ ghi nhận hai ca mắc Covid-19, sau 8 ngày liên tục không ghi nhận thêm ca mới. Tính đến hết ngày 25-4, tổng số ca mắc Covid-19 tại nước ta là 270 trường hợp, 230 bệnh nhân được điều trị khỏi. Trong suốt 10 ngày qua, Việt Nam không ghi nhận ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Đáng chú ý, trong tuần có 5 bệnh nhân dương tính trở lại sau khi khỏi bệnh.

Trên toàn thế giới, tính tới 6h ngày 26-4, đại dịch Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của 202.973 người, với 90% số ca tử vong là tại châu Âu và Mỹ. Số người nhiễm vi rút SARS-CoV-2 đã lên tới 2.913.535 bệnh nhân.

Chống dịch Covid-19 phải đặt trong tổng thể nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và đối ngoại

Ngày 23-4, phát biểu tại Hội nghị cán bộ toàn quốc về tình hình, nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, ổn định phát triển kinh tế - xã hội và một số nội dung quan trọng khác, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, cuộc chiến chống dịch Covid-19 sẽ còn tiếp diễn, cần đánh giá quy mô, tính chất, tính nguy hại của nó; chủ trương, biện pháp, chỉ đạo thế nào, kết quả đạt được và hạn chế, dự báo sắp tới tình hình thế nào, phương hướng biện pháp ra sao. XEM CHI TIẾT

Thủ tướng chỉ thị tiếp tục các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
Ngày 25-4, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 19/CT-TTg về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thống nhất nhận thức và hành động, quán triệt sâu sắc quan điểm “chống dịch như chống giặc”, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mọi người dân, đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. XEM CHI TIẾT

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Từng bước nới lỏng, khôi phục các hoạt động xã hội

Xuất hiện tâm lý chủ quan trong những ngày nới lỏng giãn cách xã hội
Trong những ngày đầu tiên 28 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội nới lỏng yêu cầu giãn cách xã hội, đường phố đông đúc trở lại. Hầu hết người dân duy trì đeo khẩu trang. Tuy nhiên, nhiều người còn chủ quan tụ tập đông người, không giữ khoảng cách an toàn. XEM CHI TIẾT

Việt Nam trở thành hình mẫu chống đại dịch Covid-19
Trong gần 3 tháng qua, Việt Nam đã kiên trì áp dụng các chính sách và biện pháp phòng chống đại dịch Covid-19 đúng đắn, hiệu quả, mang lại những kết quả đáng mừng khi dịch bệnh được kiểm soát với số ca lây nhiễm thấp, không có ca tử vong. Thành quả của Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế tiếp tục ghi nhận và đánh giá là hình mẫu trong phòng, chống dịch Covid-19. XEM CHI TIẾT

Truyền thông Pháp đánh giá cao cuộc chiến chống Covid-19 tại Việt Nam

Bên cạnh các biện pháp đồng bộ để bảo vệ thành quả chống dịch, nhiều chính sách để phục hồi nền kinh tế, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp... gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 cũng đã được ban hành: Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn vì dịch Covid-19; Năm mũi giáp công để duy trì tăng trưởng; Không ngừng sẻ chia yêu thương, vượt qua dịch Covid-19; Hỗ trợ người nghèo vượt qua dịch Covid-19; Hà Nội: Người có công và đối tượng bảo trợ xã hội sẽ được thụ hưởng gói an sinh trước ngày 30-4...

Phiên họp lần thứ 44 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sáng 20-4, tại Nhà Quốc hội, phiên họp lần thứ 44 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã khai mạc dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Tại phiên họp dự kiến kéo dài đến ngày 28-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về 6 dự án luật, dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 của Quốc hội, điều chỉnh tỷ lệ khoán kinh phí bảo đảm hoạt động đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016-2020 và nhiều nội dung quan trọng khác. XEM CHI TIẾT

Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội thảo luận 4 nhóm nội dung quan trọng
Sáng 22-4, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội đã tiến hành Hội nghị lần thứ hai mươi ba để thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng: Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quý I-2020, nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng còn lại năm 2020; báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên địa bàn thành phố; các nội dung chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội và công tác cán bộ; điều chỉnh cục bộ quy hoạch dự án thành phố thông minh tại xã Hải Bối (huyện Đông Anh), hai tuyến đường sắt đô thị số 3 (Ga Hà Nội - quận Hoàng Mai) và số 5 (Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc). XEM CHI TIẾT

Hà Nội thực hiện “nhiệm vụ kép” ngay từ những ngày đầu chống dịch
Hà Nội thống nhất chủ trương triển khai 2 dự án đường sắt đô thị

Giải pháp điều hành xuất khẩu gạo
Văn phòng Chính phủ ra Thông báo 163/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về công tác triển khai, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất khẩu gạo trong bối cảnh dịch bệnh và hạn hán, xâm nhập mặn tại văn bản số 2827/VPCP-KTTH ngày 10-4-2020; giải pháp điều hành xuất khẩu gạo trong thời gian tới. XEM CHI TIẾT

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội

Ngày 22-4, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Hà Nội thuộc Sở Y tế Hà Nội, Công ty cổ phần định giá và bán đấu giá tài sản Nhân Thành, Công ty TNHH Vật tư khoa học và thương mại Việt Nam (MST) và các đơn vị liên quan. XEM CHI TIẾT

Chấm đen trên ''bức tranh'' màu sáng, dù vậy vẫn nhức nhối

Giá dầu thô xuống mức âm: “Cú sốc kép” với thị trường “vàng đen”
Trong tuần qua, lần đầu tiên trong lịch sử, giá dầu thô của Mỹ (dầu ngọt nhẹ WTI) giảm xuống mức âm, chạm đáy ở -40,32 USD/thùng (giá đặt giao hàng tháng 5-2020) rồi quay đầu lên -37,63 USD/thùng khi chốt phiên giao dịch ngày 20-4. Giới chuyên môn đánh giá, ngành công nghiệp dầu khí thế giới đang hứng chịu "cú sốc kép" khi vừa phải đương đầu với tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 vừa đối diện với nguy cơ khủng hoảng thừa. XEM CHI TIẾT

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua nghị quyết về dịch Covid-19

Ngày 20-4, 193 thành viên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết kêu gọi cách tiếp cận "công bằng, hiệu quả và kịp thời" đối với bất kỳ loại vắc xin nào trong tương lai được phát triển để phòng, chống vi rút SARS-CoV-2 gây đại dịch Covid-19. Nghị quyết trên cũng nêu bật "vai trò đi đầu then chốt" của WHO, cơ quan đang vấp phải sự chỉ trích từ Mỹ và các nước khác về cách giải quyết cuộc khủng hoảng y tế do Covid-19 gây ra. XEM CHI TIẾT

Ngoài ra, còn một số tin tức quốc tế đáng chú ý khác như: Trung Quốc phong tỏa thành phố gần 11 triệu dân ở tỉnh Hắc Long Giang; Mỹ cáo buộc Iran vi phạm nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc; Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hạn chế nhập cư; Ireland bắt đầu xét xử nghi phạm vụ 39 thi thể người Việt tại Anh...

T.H

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/965754/tin-tuc-su-kien-noi-bat-tuan-qua-tu-ngay-20-den-26-4