Tin tức, sự kiện nổi bật tuần qua (từ ngày 2 đến 8-11)

Trong tuần qua, những nội dung liên quan đến chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của bạn đọc HNMO cũng như cử tri cả nước.

Đồng thời, một số tin tức nổi bật tuần qua là: 27 bí thư tỉnh, thành ủy không phải người địa phương; Tập trung xử lý dứt điểm những tồn tại ở Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn; Tuyên án 12 bị cáo trong vụ án làm thất thoát 1.664 tỷ đồng tại BIDV; Giành hơn 270 phiếu đại cử tri, ông Joe Biden sẽ là tổng thống thứ 46 của nước Mỹ; Châu Âu tiếp tục là tâm dịch của thế giới...

Gắn phát triển kinh tế - xã hội với phòng, chống thiên tai, dịch bệnh

Phát biểu tại kỳ họp thứ mười, (đợt 2) Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, Chính phủ cần chỉ đạo rà soát lại tất cả các kịch bản biến đổi khí hậu để điều chỉnh phù hợp. Đồng thời, cần nâng cao chất lượng dự báo thiên tai, đánh giá những nguy cơ tổn thương do thiên tai mang lại để chuẩn bị nguồn lực để ứng cứu. XEM CHI TIẾT.

Đề xuất nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và hạn chế thiệt hại bởi thiên tai
Đề xuất nhiều giải pháp bảo vệ môi trường, giảm nghèo bền vững
Tiếp thu, chắt lọc ý kiến đóng góp để hoàn thiện sách giáo khoa
''Nóng'' chuyện quản lý thủy điện và chuyển đổi đất rừng
Kiểm soát tài sản, thu nhập để ''không dám'' tham nhũng

Chất vấn và trả lời chất vấn

Sẽ ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

Chiều 6-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng và các bộ trưởng đã trả lời chất vấn của đại biểu tại kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV. XEM CHI TIẾT.

5 năm giải quyết việc làm cho trên 7,5 triệu lao động

Trong khuôn khổ phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV, sáng 6-11, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã trình bày báo cáo Tổng hợp việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII. XEM CHI TIẾT.

Tập trung làm rõ vấn đề còn tồn tại, nhiệm vụ chưa hoàn thành
Gần 600.000 bản án, quyết định đã được công bố công khai
Hạn chế xuống mức thấp nhất việc bỏ lọt tội phạm và oan, sai

27 bí thư tỉnh, thành ủy không phải người địa phương

Đến ngày 29-10-2020, 67/67 đảng bộ trực thuộc Trung ương đã hoàn thành việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả đại hội có nhiều đổi mới, chất lượng cao hơn các kỳ trước. XEM CHI TIẾT.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội công bố các quyết định về công tác cán bộ

Thường trực Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ đối với các đồng chí Hoàng Trọng Quyết, Vũ Đức Bảo, Nguyễn Quang Đức, Nguyễn Doãn Toản, Bùi Huyền Mai... XEM CHI TIẾT.

Tập thể UBND thành phố Hà Nội xem xét nhiều nội dung trình HĐND thành phố

Ngày 3-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh chủ trì phiên họp tập thể UBND thành phố để xem xét một số nội dung trình kỳ họp cuối năm 2020 của HĐND thành phố. XEM CHI TIẾT.

Hà Nội quyết liệt thực hiện các giải pháp bảo đảm tăng trưởng GRDP năm 2020 đạt 4-4,5%

Tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19

Phát biểu tại cuộc họp ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý đề nghị tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, nhất là sự vào cuộc của lực lượng công an các cấp để tạo chuyển biến mới trong phòng, chống dịch. Từ ngày 5-11, có 5 đoàn kiểm tra của thành phố sẽ tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa phương. XEM CHI TIẾT.

Xử lý nghiêm vi phạm về không đeo khẩu trang phòng dịch

Tập trung xử lý dứt điểm những tồn tại ở Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn

UBND thành phố nhấn mạnh, đây là công tác rất quan trọng và cấp bách của thành phố, các sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã, đơn vị có liên quan cần khẩn trương, nghiêm túc thực hiện. XEM CHI TIẾT.

Tấm lòng người dân cả nước hướng về đồng bào miền Trung

Tuần qua, nhiều xã, thị trấn, nhóm thiện nguyện ở cả nước đã tích cực kêu gọi ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung. Nhiều cá nhân còn tự đứng ra tổ chức những chuyến đi vượt qua bão lũ, mang tình cảm nồng ấm của người dân Thủ đô đến với những hộ dân đang phải vật lộn với thiên tai ở Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Hà Tĩnh...

Hà Nội đồng hành cùng miền Trung ruột thịt
Tiếp nhận hơn 15 tỷ đồng ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung
Thêm những chuyến xe nghĩa tình tới miền Trung
Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội tiếp tục hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ
Cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài quyên góp gần 12 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung

Máy bay phải quay đầu vì hành khách bất ngờ bật lửa đốt giấy

Lúc 8h ngày 2-11, trong quá trình chuyến bay VN243 của Vietnam Airlines từ Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị cất cánh, tiếp viên phát hiện một nam hành khách bật lửa đốt giấy tại vị trí ghế ngồi 20A. Dù hành khách này đã nhanh chóng tắt ngọn lửa và không gây cháy hay bất kỳ ảnh hưởng nào tới máy bay song tổ bay đã cho máy bay quay lại vị trí đỗ, báo cáo sự việc và bàn giao hành khách trên cho cảng vụ và an ninh sân bay. XEM CHI TIẾT.

Giá rau xanh tăng mạnh

Do ảnh hưởng của mưa, bão, lũ tại khu vực miền Trung kéo dài, giá rau xanh tại các vùng rau chuyên canh của Hà Nội tăng đột biến, hầu hết loại rau xanh đều có giá tăng gấp đôi. Giá rau cải các loại thu mua tại ruộng 25.000 đồng đến 35.000 đồng/kg, tăng gấp đôi so với tháng 10-2020. XEM CHI TIẾT.

Tuyên án 12 bị cáo trong vụ án làm thất thoát 1.664 tỷ đồng tại BIDV

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án với 12 bị cáo liên quan trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng BIDV. Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo phạm tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, gồm: Trần Lục Lang, nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV 8 năm tù; Đoàn Ánh Sáng, nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV 6 năm 6 tháng tù... XEM CHI TIẾT.

Khởi tố 2 đối tượng lợi dụng danh nghĩa phóng viên, tống tiền doanh nghiệp

Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Văn phòng đại diện và Trần Bá Nhật, phóng viên Tạp chí điện tử Thương hiệu và Pháp luật bị bắt khi nhận 150 triệu đồng của một công ty kinh doanh xăng dầu ở Đắk Nông. XEM CHI TIẾT.

Kiến nghị không tăng lương tối thiểu vùng năm 2021 do dịch Covid-19

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất Chính phủ không điều chỉnh tăng tiền lương tối thiểu vùng, mức lương tối thiểu vùng năm 2020 sẽ được duy trì đến năm 2021. XEM CHI TIẾT.

Giành hơn 270 phiếu đại cử tri, ông Joe Biden sẽ là tổng thống thứ 46 của nước Mỹ

Ngày 7-11 (theo giờ Mỹ, tối 7-11 giờ Việt Nam), ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden đã đánh bại đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump để giành hơn 270 phiếu đại cử tri trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, qua đó sẽ trở thành tổng thống thứ 46 của nước này. XEM CHI TIẾT.

Châu Âu tiếp tục là tâm dịch của thế giới

Trong tuần qua, châu lục này đang chứng kiến một sự bùng nổ số ca nhiễm vi rút SARS-CoV-2, đồng thời cho biết tỷ lệ tử vong cũng đang gia tăng mạnh. Nhiều nước phải tăng cường các lệnh phong tỏa nhằm kiềm chế sự bùng phát của dịch Covid-19. XEM CHI TIẾT.

Các ca mắc Covid-19 và tử vong tăng nhanh tại nhiều quốc gia
Mỹ vượt mốc 10 triệu ca mắc Covid-19

Ngoài ra, trong tuần qua, còn một số thông tin quốc tế đáng quan tâm khác là: Nổ nhà kho hóa chất ở Ấn Độ, 12 người thiệt mạng; Trung Mỹ thiệt hại lớn do bão Eta; Nga ban hành luật mới về thành lập Chính phủ; Giải cứu hơn 100 nạn nhân trong vụ động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ; Những hình ảnh thế giới ấn tượng nhất tuần; Chính thức đóng cửa mỏ kim cương hồng lớn nhất thế giới...

NT

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/983055/tin-tuc-su-kien-noi-bat-tuan-qua-tu-ngay-2-den-8-11