Tin tức, sự kiện nổi bật ngày mùng 1 Tết

Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 23-1-2020

(HNMO) - Hà Nội thanh bình, sâu lắng trong sớm mùng 1 Tết; Nhiều điểm trông giữ xe thu phí trái quy định; Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút corona tiếp tục diễn biến phức tạp; Động đất mạnh rung chuyển Thổ Nhĩ Kỳ khiến gần 520 người thương vong... là những tin tức, sự kiện nổi bật trong ngày đầu Xuân Canh Tý 2020.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết các đơn vị tại Đà Nẵng: Sáng 25-1 (mùng 1 Tết Canh Tý), tới thăm và chúc Tết các đơn vị tại Đà Nẵng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ân cần động viên và tặng quà Tết cho các cán bộ, chiến sĩ, nhân dân nhân dịp đầu Xuân, năm mới. XEM CHI TIẾT

Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hương tưởng nhớ các vị liệt tổ, liệt tông và Chủ tịch Hồ Chí Minh: Trong không khí vui tươi của ngày đầu xuân mới, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội dẫn đầu đoàn đại biểu thành phố đã đến dâng hương tưởng nhớ các vị liệt tổ, liệt tông và Chủ tịch Hồ Chí Minh. XEM CHI TIẾT

Hà Nội thanh bình trong sớm mùng 1 Tết: Sáng mùng 1 Tết Canh Tý 2020, đất trời Hà Nội yên ả đến lạ thường. Mọi sự sôi động náo nhiệt thường thấy nhường chỗ cho một sự yên bình của ngày đầu năm. XEM CHI TIẾT

Người dân Hà Nội tấp nập đi lễ chùa đầu xuân: Trong ngày đầu tiên của năm mới, rất đông người dân Hà Nội đã đến chùa Trấn Quốc, đền Ngọc Sơn… để cầu bình an và mọi điều tốt đẹp cho gia đình. XEM CHI TIẾT

Nhiều điểm trông giữ xe thu phí trái quy định trong ngày đầu năm: Lượng người dân Hà Nội đi lễ đền, chùa tăng mạnh, nên một số điểm trông giữ xe đã tăng giá gấp 2 đến 4 lần so với ngày thường. XEM CHI TIẾT

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút corona tiếp tục diễn biến phức tạp: Tính đến ngày 25-1, tại Trung Quốc, số ca tử vong vì dịch bệnh viêm phổi cấp do nhiễm vi rút corona mới đã lên tới 41 người, trong khi số ca nhiễm là gần 1.300 người. Dịch viêm phổi cấp cũng đã lan sang một số quốc gia ở châu Âu, Nam Á và Australia.

Tại Hà Nội, đêm 24-1, Bệnh viện E tiếp nhận một bệnh nhân nam nhập viện trong tình trạng sốt cao, khó thở, mệt mỏi. Trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp đang diễn biến phức tạp, nam bệnh nhân này được tổ chức cách ly và tiến hành các xét nghiệm.

Để bảo đảm an toàn cho du khách, tránh dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút corona, nhiều công ty lữ hành Việt Nam cho biết đã hủy tour đưa khách đi Trung Quốc.

Giải cứu 5 người trong biển lửa sáng mùng 1 Tết: Lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thành phố Hồ Chí Minh đã giải cứu kịp thời 5 người dân bị kẹt trong hai đám cháy tại nhà dân. XEM CHI TIẾT

Động đất mạnh rung chuyển Thổ Nhĩ Kỳ: Ít nhất 18 người chết, hơn 500 người bị thương trong trận động đất mạnh 6,7 độ richter tại tỉnh Elazig, miền Đông Thổ Nhĩ Kỳ. XEM CHI TIẾT

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/956459/tin-tuc-su-kien-noi-bat-ngay-mung-1-tet