Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 29-4

Học sinh từ THCS trở lên đi học từ ngày 4-5, học sinh tiểu học và mầm non đi học từ 11-5; Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra xuất khẩu gạo; Hà Nội tháo dỡ 30 chốt kiểm dịch phòng, chống Covid-19; Khởi động du lịch nội địa dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5... là những tin tức, sự kiện được bạn đọc HNMO quan tâm trong ngày 29-4.

Bí thư Thành ủy Hà Nội gửi thư khen Công an thành phố: Ngày 28-4, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã có thư khen gửi Công an thành phố, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố và Công an huyện Sóc Sơn vì thành tích điều tra, phá án kịp thời vụ cướp ngân hàng xảy ra tại huyện Sóc Sơn. XEM CHI TIẾT.

Học sinh từ THCS trở lên đi học từ ngày 4-5, học sinh tiểu học và mầm non đi học từ 11-5: Chiều 29-4, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã quyết định cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 của các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và sinh viên các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề thuộc thành phố Hà Nội đi học trở lại từ ngày 4-5-2020. XEM CHI TIẾT.

UBND thành phố Hà Nội xem xét một số vấn đề liên quan đến giáo dục - đào tạo

Hà Nội thu ngân sách 4 tháng ước đạt gần 82 nghìn tỷ đồng: Mức thu nói trên bằng 31,4% dự toán pháp lệnh năm 2020 và bằng cùng kỳ năm 2019. Cũng đến hết tháng 4, tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố ước đạt 2.154 nghìn tỷ đồng, tăng 2% so với cuối năm 2019. XEM CHI TIẾT.

Sản xuất công nghiệp tăng thấp
Chỉ số giá tiêu dùng cả nước tháng 4 giảm 1,54%

Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra xuất khẩu gạo: Thanh tra Chính phủ chính thức bắt đầu cuộc thanh tra công tác xuất khẩu gạo thời gian qua để làm rõ có hay không dấu hiệu tiêu cực, trục lợi. Cuộc thanh tra đồng thời làm rõ thông tin báo chí phản ánh về việc công khai, minh bạch liên quan đến việc làm thủ tục hải quan và việc đăng ký mở tờ khai hải quan khi xuất khẩu gạo. XEM CHI TIẾT.

Hà Nội chi gần 506 tỷ đồng để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19: Ngày 29-4, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1757/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội; người thuộc hộ nghèo, cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của thành phố Hà Nội. Đây là cơ sở, căn cứ để các quận, huyện, thị xã triển khai gói hỗ trợ an sinh xã hội đến với một số nhóm đối tượng bị ảnh hưởng sâu bởi dịch Covid-19 trước ngày 30-4 nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả. XEM CHI TIẾT.

Hà Nội tháo dỡ 30 chốt kiểm dịch phòng, chống Covid-19: Trưa 29-4, 30 chốt kiểm dịch phòng, chống Covid-19 của lực lượng liên ngành thành phố đặt tại các cửa ngõ và điểm giao thông quan trọng trên địa bàn thành phố đã được đồng loạt tháo dỡ. Sau gần 1 tháng triển khai, đã có hàng nghìn lượt người và phương tiện được kiểm tra. Việc kiểm tra y tế được tiến hành nhanh gọn, chỉ mất chưa đầy 1 phút với mỗi trường hợp nên không gây phiền hà cho người dân. XEM CHI TIẾT.

Chợ "cóc" tràn lan, vi phạm giãn cách xã hội phổ biến: Sáng 29-4, tình trạng vi phạm Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 28-4-2020 của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới chủ yếu tập trung tại chợ dân sinh, quán trà đá, cà phê, quán ăn và chợ "cóc". XEM CHI TIẾT.

Khởi động du lịch nội địa dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5: Trong 4 ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5, nhiều địa phương trên cả nước mở cửa trở lại các điểm đến để thu hút khách nội địa. Người dân sẽ có những lựa chọn phù hợp cho kỳ nghỉ của mình nhưng vẫn bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19. XEM CHI TIẾT.

Người vi phạm giao thông được ''kích chuột nộp phạt'' từ 30-6: Để việc nộp phạt trực tuyến được triển khai thực hiện toàn quốc trước 30-6 đúng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải cho rằng cần đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân; gắn trách nhiệm đối với người xử phạt, bởi số người đóng tiền phạt trực tuyến còn rất ít, chỉ có 5 trường hợp trong tổng số 1.903 quyết định xử phạt đã đưa lên Cổng dịch vụ công quốc gia. XEM CHI TIẾT.

Cả nước nắng nóng trong những ngày nghỉ lễ: Hôm nay (29-4), Bắc Bộ tiếp tục tăng nhiệt nhẹ, chỉ vùng núi Tây Bắc còn mưa nhỏ rải rác, toàn miền không mưa, ngày nắng oi 30-31 độ C; thậm chí, sang ngày 2 và 3-5, xuất hiện nắng nóng diện rộng. XEM CHI TIẾT.

Dịch Covid-19: Số ca nhiễm tại Mỹ đã vượt mốc 1 triệu: Mỹ hiện vẫn là tâm dịch của thế giới với số người nhiễm vượt mốc 1 triệu. Còn tại Brazil, số người tử vong đã vượt qua Trung Quốc. XEM CHI TIẾT.

Hỏa hoạn tại công trường xây dựng của Hàn Quốc, 25 người thiệt mạng: Nhà chức trách nghi ngờ nguyên nhân vụ cháy là do tai nạn nổ bất ngờ khi sử dụng urethane, một hóa chất dễ cháy nổ, trong quá trình thi công tại khu vực ngầm. XEM CHI TIẾT.

T.Q

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/966084/tin-tuc-su-kien-noi-bat-ngay-29-4