Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 17-3

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu 'hộ chiếu vắc xin', mở lại đường bay quốc tế; Thành ủy Hà Nội ban hành 10 chương trình công tác khóa XVII; Công bố 10 gương mặt trẻ tiêu biểu của Thủ đô năm 2020; Cơ quan Quản lý dược phẩm châu Âu khẳng định hiệu quả vắc xin của AstraZeneca... là những tin tức, sự kiện nổi bật ngày 17-3.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp các Đại sứ đến trình Quốc thư: Tại Phủ Chủ tịch, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Panama, ông Eligio Alberto Salas De Leon; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Singapore, ông Jaya Ratnam; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Indonesia, ông Denny Abdi, đã trình Quốc thư lên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, nhân dịp nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam. XEM CHI TIẾT

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu "hộ chiếu vắc xin", mở lại đường bay quốc tế: Phát biểu kết luận cuộc họp trực tuyến toàn quốc của Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo quốc gia và các địa phương vào sáng nay, 17-3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành liên quan xem xét, nghiên cứu từng bước mở lại các đường bay quốc tế, chuẩn bị tốt các phương án triển khai áp dụng “hộ chiếu vắc xin” và giao thương có sự kiểm soát. XEM CHI TIẾT

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp trực tuyến toàn quốc về Covid-19
Hà Nội đã chủ động phòng, chống dịch đạt hiệu quả

Thành ủy Hà Nội ban hành 10 chương trình công tác khóa XVII: Ngày 17-3, đúng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930-17/3/2021), thay mặt Thành ủy, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã ký ban hành 10 chương trình công tác khóa XVII. Thành ủy Hà Nội đã thực hiện đúng tiến độ như đề ra trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố (ban hành trong quý I-2021); là một trong những cấp ủy cấp tỉnh đầu tiên ban hành chương trình cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. XEM CHI TIẾT

[Megastory] Viết tiếp những trang sử vẻ vang: Ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, ngày 17-3-1930, Đảng bộ thành phố Hà Nội đã được thành lập tại nhà số 42 phố Hàng Thiếc (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). 91 năm qua, Đảng bộ thành phố đã không ngừng nỗ lực, hoàn thành tốt sứ mệnh lãnh đạo cuộc chiến đấu giải phóng, bảo vệ, xây dựng và phát triển Thủ đô. Trước yêu cầu đặt ra trong giai đoạn lịch sử mới, trọng trách của Đảng bộ Hà Nội là hiện thực hóa khát vọng vươn tới tầm cao mới, viết tiếp những trang sử vẻ vang của Thủ đô Hà Nội. XEM CHI TIẾT

Bổ nhiệm đồng chí Trần Hữu Bảo làm Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội: Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đã trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Trần Hữu Bảo làm Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Trước khi được bổ nhiệm, đồng chí Trần Hữu Bảo (sinh năm 1975) là Chánh văn phòng Sở Giao thông Vận tải Hà Nội. XEM CHI TIẾT

Thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021: Thêm môn tiếng Hàn: Để tạo điều kiện cho các thí sinh lựa chọn môn tiếng Hàn được sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông để xét tuyển trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non, trình độ đại học năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các nhà trường rà soát, quyết định việc bổ sung mã tổ hợp xét tuyển có môn tiếng Hàn để xét tuyển vào các ngành nghề đào tạo, bảo đảm theo quy định của quy chế tuyển sinh hiện hành. XEM CHI TIẾT

10 gương mặt trẻ tiêu biểu của Thủ đô năm 2020: Thành đoàn Hà Nội vừa công bố danh sách 10 gương mặt trẻ tiêu biểu của Thủ đô năm 2020. Đây là những gương mặt trẻ được lựa chọn từ các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học; lao động sáng tạo - phát triển kinh tế; văn hóa - nghệ thuật; an ninh trật tự, tình nguyện vì cộng đồng… XEM CHI TIẾT

Mùa hè năm nay sẽ không gay gắt như năm 2020: Mùa hè năm 2021, tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ không gay gắt và kéo dài như năm 2020. Nhiệt độ trung bình trong tháng 4 và 5-2021, phổ biến ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Từ tháng 6 đến tháng 9-2021, nhiệt độ trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ… XEM CHI TIẾT

Giá vàng giảm tiếp 150.000 đồng mỗi lượng: Sau khi giảm hơn 100.000 đồng/lượng vào hôm qua, sáng nay, 17-3, giá vàng trong nước giảm thêm 100.000-150.000 đồng/lượng ở chiều bán, xuống dưới mức 55,6 triệu đồng/lượng. XEM CHI TIẾT

Cơ quan Quản lý dược phẩm châu Âu khẳng định hiệu quả vắc xin của AstraZeneca: Cơ quan Quản lý dược phẩm châu Âu (EMA) bày tỏ "tin tưởng chắc chắn" vào hiệu quả của vắc xin phòng Covid-19 của hãng AstraZeneca mặc dù có những lo ngại về nguy cơ gây chứng huyết khối tĩnh mạch (cục máu đông). Phát biểu tại cuộc họp báo trực tuyến, Giám đốc điều hành EMA Emer Cooke khẳng định, vào thời điểm hiện tại, không có dấu hiệu cho thấy vắc xin này gây ra hiện tượng cục máu đông. XEM CHI TIẾT

T.H

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/993783/tin-tuc-su-kien-noi-bat-ngay-17-3